Doanh nhân kín tiếng SN 1972 vừa tặng công trình 1.000 tỷ đồng, "chưa từng có trên thế giới" cho TP.HCM: Dừng sự nghiệp bất động sản để giúp vợ bán sữa, quan hệ thân thiết với bầu Đức
Ông chính là người đứng sau doanh nghiệp tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cây cầu đi bộ mới hợp long vào đúng sáng nay - 21/10 tại TP.HCM.
Đúng 8h sáng 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng công trình kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ rạng sáng, hàng trăm kỹ sư, công nhân đã triển khai công tác xoay sà lan, căn chỉnh và đưa nhịp vòm thép dài 187 m vào vị trí. Khi hợp long thành công, những hồi còi tàu vang lên cùng màn pháo hoa chúc mừng giữa sông Sài Gòn.
Trước đó, tổ hợp vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 3.400 tấn đã được lai dắt thành công từ Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM, vượt hành trình đường thủy dài 124 km trong gần hai ngày. Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí xây dựng cây cầu được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood. Đứng đầu doanh nghiệp này là ông Trần Thanh Hải, một doanh nhân có cuộc đời và hành trình kinh doanh khá đặc biệt.
Ảnh NutiFood
Cây cầu gần 1.000 tỷ đồng có thiết kế được nhận xét "chưa từng có trên thế giới"
Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngày 4/12/2023, Nutifood ký thỏa thuận với TP.HCM về việc tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Tổng mức đầu tư sau đó được phê duyệt ở mức gần 997 tỷ đồng.
Không chỉ đóng góp kinh phí, Nutifood còn đảm nhiệm vai trò tổ chức triển khai dự án, lựa chọn các đơn vị tư vấn, thiết kế, quản lý và thi công. Công trình sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao theo quy định để phục vụ cộng đồng.
Khởi công ngày 29/3/2025, cây cầu có tổng chiều dài tuyến khoảng 720 m, mặt cầu rộng từ 6–11 m, nhịp chính dài 187 m. Điểm đặc biệt nhất nằm ở thiết kế vòm thép không gian lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, loài cây gắn liền với vùng sông nước Nam Bộ.
Kỹ sư trưởng Kudo Hiroshi thuộc Công ty Chodai (Nhật Bản), đơn vị tham gia thiết kế, đánh giá cây cầu đẹp nhưng rất khó thực hiện và "chưa từng có ở đâu trên thế giới". Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm lối đi bộ, đạp xe giữa hai bờ sông Sài Gòn, đồng thời trở thành không gian ngắm cảnh, tham quan và vui chơi mới cho người dân, du khách.
Thiết kế cây cầu lấy hình tượng lá dừa nước trong văn hóa Nam Bộ
Chủ tịch Nutifood SN 1972 nói gì về món quà dành tặng TP.HCM?
Người đứng đầu Nutifood hiện nay là ông Trần Thanh Hải, sinh năm 1972. Ông Hải từng tham gia Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời bên cạnh vai trò lãnh đạo Nutifood. Dù giữ vị trí Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp lớn trong ngành dinh dưỡng, ông Hải không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông.
Theo hồ sơ được Forbes Việt Nam công bố năm 2023, ông Hải chủ yếu phụ trách định hướng chiến lược, có phong cách kín tiếng và thường lui về phía sau. Trong khi đó, vợ ông là bà Trần Thị Lệ đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành, nghiên cứu phát triển sản phẩm và đại diện doanh nghiệp tại các sự kiện.
Đáng chú ý, cây cầu gần 1.000 tỷ đồng cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với vợ chồng ông Hải. Chia sẻ nhân dịp khởi công công trình vào tháng 3/2025, ông Trần Thanh Hải cho biết Nutifood luôn mong muốn đóng góp để TP.HCM ngày càng đẹp và đáng sống hơn.
Ông Hải cho biết cây cầu là món quà tri ân mà tập thể cán bộ nhân viên Nutifood dành cho hàng triệu người tiêu dùng đã đồng hành cùng doanh nghiệp, cũng như TP.HCM – nơi công ty hình thành và phát triển. Đặc biệt, ngày khởi công 29/3/2025 cũng gắn với dịp Nutifood kỷ niệm 25 năm thành lập. Qua công trình này, doanh nghiệp mong muốn đóng góp thêm một không gian công cộng có giá trị lâu dài cho thành phố.
Chủ tịch Trần Thanh Hải phát biểu tại lễ khởi công dự án
Từng rời bất động sản để giúp vợ bán sữa, tình bạn lâu nam với bầu Đức
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành Chủ tịch Nutifood, ông Trần Thanh Hải vốn là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Đất Thắng. Bước ngoặt đến khi Nutifood, doanh nghiệp gắn với vợ ông, rơi vào giai đoạn kinh doanh khó khăn.
Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán được đăng tải tháng 5/2009, Nutifood ghi nhận khoản lỗ sau thuế 148,15 tỷ đồng trong năm 2008, gần tương đương vốn điều lệ 149,93 tỷ đồng. Doanh thu thuần cũng giảm 42% so với năm trước.
Giữa lúc doanh nghiệp đối diện nhiều áp lực, bà Trần Thị Lệ trở lại trực tiếp điều hành, từng bước tái cấu trúc hoạt động. Tuy nhiên, những khoản lỗ tích lũy vẫn là bài toán lớn, trong khi một số cổ đông bắt đầu thoái vốn. Ông Hải khi đó quyết định tạm gác hoạt động bất động sản để hỗ trợ vợ. Ban đầu, ông chỉ dự định làm vài năm rồi quay lại lĩnh vực cũ.
Thế nhưng, để có nguồn tiền mua lại cổ phần từ những cổ đông lớn, ông đã bán các tài sản đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và những khoản đầu tư khác, tập trung nguồn lực vào Nutifood.
Vợ chồng doanh nhân Trần Thanh Hải - Trần Thị Lệ
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Hải hài hước kể rằng vợ bảo ông lên làm Chủ tịch HĐQT. Thực tế, đằng sau câu nói vui là quyết định chuyển hướng kinh doanh lớn, bởi ông phải tìm hiểu gần như từ đầu về một ngành hoàn toàn khác với chuyên môn trước đó.
Ông từng thừa nhận mỗi cuộc họp tại Nutifood đối với mình đều là một bài học, giúp ông hiểu thêm về ngành sữa trước khi cùng ban điều hành đưa ra những quyết định quan trọng. Năm 2013, sau khi sở hữu cổ phần kiểm soát, ông Trần Thanh Hải trở thành Chủ tịch HĐQT Nutifood, còn bà Trần Thị Lệ đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông Hải còn được biết đến với biệt danh "bầu Hải" nhờ những đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, ông có mối quan hệ thân thiết lâu năm với ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai.
Từ năm 2013, Nutifood đã ký thỏa thuận tài trợ 20 tỷ đồng trong 5 năm cho Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG do bầu Đức sáng lập. Khoản tài trợ tập trung vào việc nâng cao chế độ dinh dưỡng, cải thiện thể chất cho các cầu thủ trẻ, trong đó có thế hệ Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh.
Không chỉ đồng hành trên sân cỏ, bầu Hải và bầu Đức còn cùng ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng), Chủ tịch Đồng Tâm Group, bắt tay phát triển thương hiệu Cà phê Ông Bầu từ năm 2020. Chính niềm đam mê bóng đá đã kết nối ba doanh nhân, giúp họ trở thành những người bạn thân thiết trước khi hợp tác trong lĩnh vực cà phê.
Chân dung Chủ tịch Trần Thanh Hải khi tham gia dự án Cà phê Ông Bầu cùng bầu Đức
Bầu Hải và bầu Đức cùng đồng hành trong thương hiệu Cà phê Ông Bầu
Mối quan hệ giữa bầu Hải và bầu Đức tiếp tục được thể hiện vào tháng 4/2025, khi Nutifood trở thành nhà tài trợ chính cho CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2024–2025. Hai doanh nhân đều có phát biểu tại sự kiện công bố hợp tác, thể hiện sự gắn bó giữa Nutifood và đội bóng phố núi qua nhiều năm.
Trở lại với hoạt động kinh doanh, từ nền tảng là cơ sở Dinh dưỡng Đồng Tâm ra đời năm 1999, Nutifood đã phát triển thành doanh nghiệp lớn trong ngành sữa. Theo hồ sơ Forbes công bố năm 2023, Nutifood khi đó đứng thứ ba trên thị trường sữa Việt Nam xét về quy mô doanh thu, sau Vinamilk và TH Milk.
Từ một doanh nhân bất động sản từng dự định chỉ giúp vợ trong vài năm, ông Trần Thanh Hải đã gắn bó lâu dài với ngành dinh dưỡng và trở thành người định hướng chiến lược của Nutifood. Giờ đây, khi cây cầu gần 1.000 tỷ đồng do doanh nghiệp tài trợ chính thức hợp long giữa sông Sài Gòn, hành trình của vị Chủ tịch kín tiếng lại được nhắc đến, lần này gắn với một công trình dành cho cộng đồng.







