Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đối thoại với chủ doanh nghiệp Đài Loan

16/05/2014 16:52 PM |

Toàn tỉnh hiện có đến gần 1.000 doanh nghiệp với 5000 chủ doanh nghiệp, chuyên gia Đài Loan sinh sống làm việc.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có buổi thị sát, đối thoại với chủ doanh nghiệp, Chi hội Thương gia Đài Loan về tình hình thiệt hại của các doanh nghiệp do các phần tử quá khích gây ra trong đợt diễu hành phản đối Trung Quốc của công nhân Bình Dương trong những ngày qua, đồng thời chia sẻ, động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Theo thống kê sơ bộ, doanh nghiệp Đài Loan đang chiếm tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu đầu tư tại tỉnh Bình Dương. Toàn tỉnh hiện có đến gần 1.000 doanh nghiệp với 5.000 chủ doanh nghiệp, chuyên gia Đài Loan sinh sống làm việc.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Chi hội Thương gia Đài Loan bày tỏ, sự việc vừa qua là sự cố đáng tiếc, điều mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp Đài Loan chính là khôi phục sản xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khẳng định, sự cố diễu hành phản đối Trung Quốc gây thiệt hại cho doanh nghiệp là sự cố đáng tiếc. Để khắc phục tình hình, tỉnh Bình Dương sẽ thành lập tổ chuyên trách do Chủ tịch các địa phương làm tổ trưởng để đảm nhiệm việc phối hợp cùng doanh nghiệp kiểm kê đánh giá thiệt hại.

Trên cơ sở đó, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để giải quyết các thiệt hại của các doanh nghiệp trên cơ sở phù hợp và đảm bảo theo pháp luật. Các ngành, chính quyền, địa phương nhanh chóng, tích cực giải quyết mọi kiến nghị của doanh nghiệp về hồ sơ giấy tờ, phối hợp thông báo giải thích chế độ cho công nhân,… để nhanh chóng ổn định sản xuất.

Sau buổi làm việc, các doanh nghiệp, Chi hội Thương hội thương gia Đài Loan đã bày tỏ sự tin tưởng vào chính quyền tỉnh Bình Dương và cam kết sẽ nhanh chóng ổn định sản xuất, tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.

Theo CTV Trung Tính - Hoàng Sơn

thunm

Cùng chuyên mục
XEM