Dỡ phong tỏa khu 2000 dân ở Quận 1 từ chiều mùng 4 Tết, người dân TP.HCM cởi trần đổ ra đường ăn mừng

15/02/2021 19:28 PM | Xã hội

Vào khoảng 16h30 ngày 15/2, hẻm 245 Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đã chính thức được gỡ bỏ phong tỏa.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, vào khoảng 16h30 ngày 15/2, hẻm 245 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, đã chính thức được gỡ bỏ phong tỏa.

Khu Mả Lạng tạm bị phong tỏa từ ngày 7.2 do bệnh nhân 2005 - nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19, nhằm phòng chống Covid-19.

Việc gỡ bỏ phong tỏa chiều mùng 4 Tết đã làm người dân vui mừng.

Trước đó, đêm 7/2 và rạng sáng 8/2, cơ quan chức năng đã phong tỏa khẩn cấp khu vực này.

Khu Mả Lạng có 775 hộ với khoảng 2.000 nhân khẩu. Mặc dù bệnh nhân được xác định không có tiếp xúc nhiều người nhưng do người này sống trong khu vực có lối đi nhỏ hẹp nên cơ quan y tế nhận định nguy cơ lây nhiễm khá cao.

Bởi vậy, lực lượng chức năng đã gấp rút tiến hành lấy mẫu xét nghiệm giám sát tất cả người dân sống trong khu vực. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến chiều ngày 11/2, hơn 2.100 mẫu xét nghiệm giám sát tại khu Mả Lạng, quận 1 đã có kết quả âm tính.

PV

Cùng chuyên mục
XEM