Diva Mỹ Linh tâm sự về chuyện làm từ thiện

02/11/2020 17:30 PM | Sống

Ngoài việc kêu gọi người dân, đặc biệt là nữ giới để cùng góp phần hỗ trợ cho phụ nữ miền Trung thuộc diện khó khăn trong lũ lụt, Diva Mỹ Linh cũng đã trải lòng sau khi tham gia livestream trên Facebook trong chương trình “Chung tay vì phụ nữ miền Trung" dưới góc nhìn của bản thân.

Với tinh thần "Phụ nữ vì phụ nữ", diva Mỹ Linh cùng con gái – ca sĩ trẻ Mỹ Anh cũng là hai trong số những gương mặt nổi bật sẽ lên sóng trong chương trình với mục đích nhắc nhở và kêu gọi phụ nữ trên cả nước hãy nhớ đến và giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em gái đang rất thiệt thòi và cần cứu trợ về nhiều mặt trong mùa mưa bão và cả những ngày sau đó.

Diva Mỹ Linh tâm sự về chuyện làm từ thiện - Ảnh 1.

Khi đọc bài báo đó, nhìn bức ảnh đó, tôi đã khóc.

Sau khi chứng kiến hình ảnh người chồng quỳ gối cầu xin dòng nước trả lại người vợ và đứa con chưa kịp ra đời của mình đã bị cuốn đi trong mưa bão. Mỹ Linh cho biết cô đã khóc!, "Có lẽ rất nhiều người cũng như tôi không thể tưởng tượng nổi nếu mình là họ, mình có thể chịu đựng được sự mất mát quá lớn như vậy không. "Tới giờ nghĩ lại hình ảnh đó, tôi vẫn còn muốn khóc. Tôi nghĩ, mình phải làm gì đó an ủi họ, dù có thể chẳng đáng là gì so với mất mát mà họ phải chịu đựng. Không chỉ người chồng trong hình ảnh đó mà tất cả người dân ở vùng lũ đều cần sự giúp đỡ vào lúc này".

"Tôi nghĩ điều lớn nhất tôi học được sau khi tham gia một chương trình làm từ thiện là cách sử dụng tài chính cá nhân một cách thiết thực và hiệu quả. Người khác kiếm tiền khó khăn như vậy, mình may mắn hơn họ thì phải biết cách dùng sao cho không lãng phí".

Diva Mỹ Linh tâm sự về chuyện làm từ thiện - Ảnh 2.

Thẳng thắn chia sẻ về việc người nổi tiếng đi từ thiện, Mỹ Linh cho biết: "Thực tế thì người nổi tiếng nào đi làm từ thiện cũng sẽ bị săm soi và nghi ngờ về động cơ hay mục đích, tôi nghĩ đây là một điều là bình thường. Ở vị trí này thì mình phải học cách mạnh mẽ vượt qua dư luận. Nếu nghệ sĩ nào cũng chỉ vì vài nhận xét khắc nghiệt đã từ bỏ mục đích và công việc, thì nghệ sĩ đó cũng khó tồn tại lâu được trong nghề. Cho nên, ai nói gì thì nói, chỉ cần chính tôi biết việc tôi đang làm là tốt, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm".

Đồng hành cùng chương trình "Vì phụ nữ miền Trung", Mỹ Linh cho biết việc cấp thiết bây giờ là họ cần được chăm sóc về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Cơn lũ để lại nhiều hậu quả quá nặng nề, bản thân những chị em phụ nữ và các em gái vốn yếu đuối lại phải chống chọi qua nhiều khoảnh khắc nguy hiểm như vậy, rồi còn bao nhiêu mất mát… Theo Mỹ Linh, phải có tinh thần tốt và sức khỏe tốt, họ mới có thể đứng dậy sau thiên tai và tiếp tục cuộc sống của mình.

Diva Mỹ Linh tâm sự về chuyện làm từ thiện - Ảnh 3.

Mỹ Linh không giấu nổi sự ngưỡng mộ của mình cho những người phụ nữ kiên cường ở mảng đất miền Trung. Cô cho biết, "Vì vậy tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ kiên cường vượt qua khó khăn mất mát trong thiên tai, với sức chịu đựng và sự mạnh mẽ đáng khâm phục. Còn về vấn đề vệ sinh, chắc là người phụ nữ nào cũng như tôi thôi, không ai muốn phải sống trong hoàn cảnh mà các vấn đề vệ sinh căn bản nhất cũng không được như ý muốn. Đây là điều không ai muốn gặp phải".

Cảm ơn Mỹ Linh và chúc chương trình "Chung Tay Vì Phụ Nữ Miền Trung" sẽ thành công và giúp đỡ người dân ở đó một cách hiệu quả.

Chương trình Chung Tay Vì Phụ Nữ Miền Trung nằm trong chiến dịch "Facebook Vì Việt Nam" nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung. Chương trình phát sóng livestream trên nền tảng Facebook vào lúc 19:00 ngày 23.10.2020. Toàn bộ số tiền quyên góp từ chương trình sẽ được chuyển đến cho phụ nữ vùng bão lũ thông qua Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam với cú pháp "viphunumientrung2020".

Thể lệ quyên góp (số TK, cú pháp…)

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến cho phụ nữ vùng bão lũ thông qua Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam với nội dung "viphunumiengtrung2020".

Thông tin chi tiết:

Thời gian ủng hộ từ ngày 13/10 - 12/12/2020. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm có thể chia sẻ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ theo các cách sau:

 Ủng hộ qua tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

Tên tài khoản: Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số tài khoản: 124 02 02 005 348 (VNĐ) và 124 02 02 018198 (USD) và 124 02 02 006862 (EUR)

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hoàng Mai - 127 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Swift code: VBAAVNVX418

Ủng hộ qua tài khoản tiếp nhận bằng ngoại tệ: Account name: VIETNAM RED CROSS Account number: 124 02 02 005 348 (VNĐ) and 124 02 02 018198 (USD), 124 02 02 006862 (EUR)

Bene bank: Vietnam bank for Agriculture and Rural development Hoang Mai branch - 127 Lo Duc - Hai Ba Trung district - Hanoi city Swift code: VBAAVNVX418

Ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Số 82, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; Tel. 0243 822 4030 (số lẻ 104); 0243 942 2201; Fax: 0243 942 4285; E.mail: international@redcross.org.vn hoặc banqlth@gmail.com; Mobile: 0973657676 (Ông Trần Sĩ Pha)

Ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Đại diện phía Nam - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Số 201, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh; Tel. 083 839 1271. Fax: 083 8322 298; Email: ctdpn@yahoo.com; Mobile: 0913847027 (Ông Nguyễn Trọng Nghĩa).

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM