Disney ngừng trả lương hơn 100.000 nhân viên: Phép màu tạm dừng trong khác biệt giữa Mỹ và Pháp

21/04/2020 19:31 PM | Kinh doanh

Trang Financial Times đưa tin, tuần này Walt Disney sẽ ngừng trả lương hơn 100.000 nhân viên – chiếm gần một nửa nhân lực của hãng, nhằm đối phó với các tác động từ đại dịch COVID-19.

Việc dừng trả lương cho hàng ngàn nhân viên diễn viên (những người đóng vai các nhân vật trong các bộ phim do Disney sản xuất) sẽ giúp Disney tiết kiệm được tới 500 triệu USD/tháng sau khi các công viên và khách sạn của tập đoàn trên toàn châu Âu và Mỹ bị đóng cửa trong gần 5 tuần.

Tuy nhiên, động thái trên cũng đem lại nguy cơ không nhỏ cho danh tiếng của công ty giải trí lớn nhất thế giới.

Trong khi các nhân viên không được trả lương vẫn nhận được trợ cấp y tế đầy đủ, những nhân viên tại Mỹ được khuyến khích nộp đơn xin trợ cấp từ chính phủ. Những nhân viên tại Paris sẽ được đưa vào diện "dự án hoạt động một phần" của chính phủ Pháp, cho phép các công ty cho nhân viên nghỉ phép còn chính phủ sẽ chi trả tới 84% chi phí lương cứng.

Một số đại diện công đoàn đã chỉ trích Disney không tận dụng được những hỗ trợ của chính phủ. Bà Djamila Ouaz, đại diện của một trong những công đoàn lớn nhất nước Pháp CFDT thừa nhận, tình huống của các nhân viên tại Paris khả quan hơn. "Chúng tôi ở Pháp, vì vậy chúng tôi có công đoàn và các quyền lợi hợp pháp để bảo vệ cho bản thân", bà Ouaz nói. "Tại Mỹ, đó là một thảm họa".

Năm ngoái, Disney thu được gần 7 tỷ USD từ các công viên, hoạt động kinh doanh trải nghiệm và các sản phẩm liên quan – tương đương gần 50% lợi nhuận vận hành.

Hồi đầu tháng, Disney từng nói sẽ cho nghỉ phép hàng chục nghìn nhân viên trước viễn cảnh sẽ có thêm nhiều hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ trên toàn thế giới.

"Đại dịch COVID-19 đã để lại tác động kinh hoàng chưa từng có tới thế giới của chúng ta và đòi hỏi tất cả chúng ta phải hy sinh", một thông cáo của công ty nhấn mạnh. "Trong những tuần vừa qua, phần lớn các hoạt động của Disney đã bị đóng cửa theo chỉ thị của các chính phủ".

Các lãnh đạo cao nhất của Disney cũng đã chấp nhận giảm lương để công ty có thể "xử lý tốt hơn những thách thức kinh doanh cực kỳ khó khăn". Chủ tịch điều hành Bob Iger tuyên bố không nhận nốt số tiền lương còn lại trong năm lên tới 3 triệu USD, còn giám đốc điều hành Bob Chapek cũng chỉ nhận một nửa của mức lương cơ bản là 2,5 triệu USD.

Phát biểu tại một cuộc họp cổ đông hồi tháng 3, ông Chapek nói: "Năng lực của chúng ta bắt đầu từ những nhân viên diễn viên… những người tạo nên phép màu mỗi ngày. Cam kết của chúng tôi đối với họ sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu".

Theo Minh Đức

Cùng chuyên mục
XEM