Điện thoại Pixel của Google sẽ có khả năng chụp ảnh trước rồi mới lấy nét sau

24/03/2018 19:00 PM | Công nghệ

Lytro, startup đang được Google mua lại với giá 40 triệu USD, đã có những kế hoạch lớn để thay đổi nền công nghiệp nhiếp ảnh với công nghệ "vùng ánh sáng" hình chữ nhật, cho phép người dùng có thể chụp ảnh trước, rồi mới lấy nét sau.

Điện thoại Pixel của Google sẽ có khả năng chụp ảnh trước rồi mới lấy nét sau - Ảnh 1.

Mới đây, Lytro vừa được mua lại bởi Google với giá 40 triệu USD, theo TechCrunch đưa tin. Quyết định này đã được đưa ra sau khi Lytro thất bại trong việc cho ra mắt Illum, một chiếc máy ảnh dùng công nghệ vùng ánh sáng với giá siêu đắt đỏ, và thiết kế lại vô cùng cồng kềnh. Thiết bị này đã không được chào đón rộng rãi. Ngoài ra, Lytro lúc đó cũng đang nhen nhóm muốn bước chân vào công nghệ thực tế ảo.

Mặc dù thoả thuận này vẫn chưa được kí kết chính thức, nhưng nhiều nguồn tin cho thấy thương vụ mua lại này có thể có giá còn thấp hơn nhiều, ở mức 25 triệu USD.

Theo báo cáo cho thấy, Google đang mua lại Lytro vì muốn lấy được bằng sáng chế công nghệ liên quan đến vùng sáng của startup này. Một số nhân viên của Lytro cũng đã bị bỏ lại, trong khi một số khác đang chuẩn bị để đầu quân cho Google.

Điện thoại Pixel của Google sẽ có khả năng chụp ảnh trước rồi mới lấy nét sau - Ảnh 2.

Máy ảnh chụp ảnh trước lấy nét sau của Lytro


Việc Google mua lại một startup chuyên phát triển các giải pháp phần cứng và phần mềm phục vụ cho việc sáng tạo nội dung không phải là một điều gì khó hiểu, nhất là khi hãng cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào mảng thực tế ảo.

Anh Phúc

Cùng chuyên mục
XEM