Diện mạo dự kiến của Trung tâm hành chính quốc gia mới ở Tây Hồ: Rộng 35ha, hoành tráng không kém các khu đô thị

01/10/2021 09:13 AM | Kinh doanh

Nếu được Chính phủ duyệt, ý tưởng "Dải ngân hà xanh chốn Thăng Long - Thang Long Green Galaxy" quy hoạch Trung tâm hành chính quốc gia sẽ đem lại diện mạo mới cho Thủ đô.

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa quyết định chọn 5 ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể xây dựng Trung tâm hành chính quốc gia mới ở Tây Hồ, để trình Chính phủ quyết định.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc thi "Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây", với mục tiêu: Đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và công năng sử dụng; làm cơ sở hoàn thiện Đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại khu vực Tây Hồ Tây.

Dự án xây dựng trụ sở làm việc của 12 bộ, ngành trung ương tọa lạc theo tuyến đường Vành đai 2 kết nối khu vực trung tâm thẳng tới sân bay quốc tế, diện tích khoảng 35 ha, nằm tiếp giáp với Hồ Tây về phía Tây, sông Hồng về phía Bắc. Theo kế hoạch sẽ có 12 bộ, ngành chuyển trụ sở về trung tâm hành chính mới tại Tây Hồ Tây.

Đến ngày 25/8, Bộ Xây dựng chọn ra 5 ý tưởng xuất sắc nhất trong tổng số 12 ý tưởng vượt qua vòng sơ khảo. Theo đó, ý tưởng "Dải ngân hà xanh chốn Thăng Long - Thang Long Green Galaxy" đạt hạng A. Đây là bài thi của liên danh Nikken Sekkei Ltd và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC).

Giải Hạng B được trao cho liên danh Tư vấn thiết kế StudioMilou Singapore Pte. Ltd – DP Architect Pte. Ltd – Viện Quy hoạch và Xây dựng Hà Nội (HUPI) – Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Hà Nội (HDC); Hạng C cho liên danh GMP-IL (Gmp international GmpH-Inros Lackner SE); 2 giải Khuyến khích được trao cho liên danh VietArchitects (Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng số 36 – Công ty Cổ phần Quy hoạch Hà Nội – Công ty Cổ phần Liên minh thiết kế VietArchitects) và liên danh KUNWON-UAI-ICU (Kunwon Architects planners Engineers – Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng ICU).

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị, chủ tịch hồi đồng chấm thi cho biết: về nguyên tắc ý tưởng quy hoạch, kiến trúc hạng A sẽ được Chính phủ lựa chọn để xây dựng trung tâm hành chính quốc gia trong thời gian tới.

Diện mạo của Trung tâm hành chính quốc gia mới ở Tây Hồ: Rộng 35ha, hoành tráng không kém các khu đô thị - Ảnh 1.

Mô phỏng Trung tâm hành chính Quốc gia tại Tây Hồ, theo ý tưởng "Dải ngân hà xanh chốn Thăng Long - Thang Long Green Galaxy"

Về ý tưởng đạt hạng A - "Dải ngân hà xanh chốn Thăng Long - Thang Long Green Galaxy", đại diện đơn vị lập quy hoạch giải thích: "Phương án ý tưởng Quy hoạch mang mã số GG21 được viết tắt của từ Green Galaxy 21 với ý nghĩa "Dải Ngân Hà Xanh Thăng Long cho khu Trụ sở 12 Bộ ngành Trung ương" là mong muốn truyền tải thông điệp về một Quy hoạch xanh, bền vững và có tính kết nối cộng đồng cao khi đề xuất tất cả các khu vực của dự án đều được kết nối hữu cơ, cho phép người lao động, du khách và cư dân địa phương tiếp cận miễn phí và dễ dàng đến thông qua các phương tiện như tàu điện ngầm, xe buýt, ô tô,…".

Quảng trường sẽ được bố trí tại những điểm giao đô thị quan trọng. 12 trụ sở làm việc Bộ, Ban Trung ương sẽ được bố trí đều đặn, cân xứng 2 phía Đông – Tây. Ngoài ra, sẽ có tháp biểu tượng đặt tại vị trí 2 đầu khu đất, làm điểm nhấn nhận diện.

Dưới đây là một số hình ảnh quy hoạch dự án Trung tâm hành chính quốc gia theo ý tưởng "Dải ngân hà xanh chốn Thăng Long - Thang Long Green Galaxy".

Diện mạo của Trung tâm hành chính quốc gia mới ở Tây Hồ: Rộng 35ha, hoành tráng không kém các khu đô thị - Ảnh 2.
Diện mạo của Trung tâm hành chính quốc gia mới ở Tây Hồ: Rộng 35ha, hoành tráng không kém các khu đô thị - Ảnh 3.

Kết nối trục xanh đô thị bằng trục xanh lập thể đa tầng

Diện mạo của Trung tâm hành chính quốc gia mới ở Tây Hồ: Rộng 35ha, hoành tráng không kém các khu đô thị - Ảnh 4.
Diện mạo của Trung tâm hành chính quốc gia mới ở Tây Hồ: Rộng 35ha, hoành tráng không kém các khu đô thị - Ảnh 5.
Diện mạo của Trung tâm hành chính quốc gia mới ở Tây Hồ: Rộng 35ha, hoành tráng không kém các khu đô thị - Ảnh 6.
Diện mạo của Trung tâm hành chính quốc gia mới ở Tây Hồ: Rộng 35ha, hoành tráng không kém các khu đô thị - Ảnh 7.

Mô phỏng Trung tâm hành chính Quốc gia tại Tây Hồ, theo ý tưởng "Dải ngân hà xanh chốn Thăng Long - Thang Long Green Galaxy"

Về đơn vị đứng sau thiết kế, Nikken Sekkei (Nhật Bản) được biết đến là một trong những tên tuổi quen thuộc trên thị trường tư vấn thiết kế tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Nikken Sekkei đã tư vấn thiết kế quy hoạch cho rất nhiều dự án, nổi bật như dự án quy hoạch chung thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; dự án TH Medical.

Trong khi đó, CDC là đơn vị tư vấn thiết thuộc tổ hợp Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VC group) với hơn 30 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ trên 285 kiến trúc sư và kỹ sư với chuyên môn ngành nghề đa dạng. Các dự án trọng điểm mà CDC đã thực hiện như: Nhà Quốc hội, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Chính Phủ , Bộ Ngoại giao,... Tại Việt Nam, CDC cũng là đối tác chiến lược trong nhiều năm cùng Nikken Seikkei triển khai các dự án, tiêu biểu như: Bảo tàng lịch sử Quốc gia đến công trình trụ sở Cục Viễn thông, Tháp truyền hình quân đội, Bảo tàng lịch sử Quân đội…

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM