Dịch Covid-19: Google, Coinbase và Twitter cho phép nhân viên làm việc tại nhà

03/03/2020 14:00 PM | Công nghệ

Toàn bộ gần 5.000 nhân viên của Twitter trên toàn thế giới được khuyến khích làm việc tại nhà.

Một phát ngôn viên của Google hôm nay cho biết, công ty đã chỉ thị cho các nhân viên ở trụ sở Dublin, Ireland làm việc tại nhà, sau khi một thành viên của họ có triệu chứng giống với cúm. Trụ sở Dublin là đại bản doanh của Google ở Châu Âu, với khoảng 8.000 nhân viên.

Google nhấn mạnh đây là một biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan mạnh trên khắp các châu lục.

"Với sự tham vấn từ các chuyên gia y tế, chúng tôi đang liên tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho lực lượng lao động của mình. Là một phần của nỗ lực đó, chúng tôi đã yêu cầu các đội ở Dublin làm việc tại nhà vào ngày mai", một phát ngôn viên của Google nói với Business Insider vào hôm qua.

Các gã khổng lồ công nghệ khác như Twitter và Coinbase cũng đang theo sau Google để thực hiện các biện pháp tương tự cho phép nhân viên của mình làm việc tại nhà.

*Các doanh nghiệp đang hành động thế nào để ứng phó với dịch Covid-19, xem chi tiết tại đây.

Dịch Covid-19: Google, Coinbase và Twitter cho phép nhân viên làm việc tại nhà - Ảnh 1.

Bên ngoài trụ sở Google tại Dublin, Ireland.

Covid-19 - căn bệnh do chủng virus corona mới với tên chính thức là SARS-CoV-2 gây ra, bây giờ đã lan rộng ra bên ngoài biên giới Trung Quốc. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối năm ngoái, nó đã lây nhiễm cho hơn 90.000 người trên khắp thế giới, làm đình trệ các doanh nghiệp đa quốc gia khi họ phải cân nhắc lại hoạt động công tác, đi lại và hội họp cho nhân viên của mình.

Google đã thắt chặt các quy định của mình sau khi một nhân viên xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Zurich vào tuần trước. Công ty đã hạn chế hoạt động đi lại của nhân viên và hủy bỏ sự kiện lớn nhất trong năm của Google Cloud trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh bùng phát.

Twitter và Coinbase bây giờ cũng theo gót Google áp dụng chính sách làm việc tại nhà cho nhân viên của mình. Jack Dorsey, giám đốc điều hành Twitter đã đi đầu với tuyên bố không tham dự Liên hoan phim độc lập South by Southwest (SXSW) ở Austin vào cuối tháng này.

Sau đó, công ty đã hủy bỏ tất cả các chuyến đi công tác không quan trọng của nhân viên. Trong một bài đăng trên blog vào hôm qua, Twitter cho biết họ đang rất thận trọng trong dịch Covid-19, toàn bộ gần 5.000 nhân viên của Twitter trên toàn thế giới được khuyến nghị làm việc tại nhà.

"Chúng tôi rất khuyến khích tất cả nhân viên trên toàn cầu làm việc tại nhà nếu có thể. Mục tiêu của chúng tôi là giảm khả năng lây lan virus corona và dịch Covid-19 cho chính chúng tôi – và cả thế giới xung quanh chúng tôi", Twitter cho biết.

Từ trước nay, Dorsey vốn đã là một người ủng hộ mạnh mẽ các quy trình làm việc từ xa. Ông gợi ý rằng Twitter sẽ sớm thực hiện một số bước cần thiết để hỗ trợ lực lượng lao động từ xa của mình trên toàn cầu vào đầu năm nay.

Bài đăng trên blog của Twitter đã đề cập đến điều đó, nhấn mạnh rằng khuyến khích làm việc tại nhà trong dịch Covid-19 là một sự thay đổi lớn với công ty, nhưng nó hoàn toàn nằm trong chiến lược phát triển của Twitter, "hướng tới một lực lượng lao động ngày càng phân tán hơn và từ xa hơn".

Dịch Covid-19: Google, Coinbase và Twitter cho phép nhân viên làm việc tại nhà - Ảnh 2.

Jack Dorsey, giám đốc điều hành Twitter là một người ủng hộ xu hướng làm việc từ xa.

Brian Armstrong, giám đốc điều hành của nền tảng trao đổi tiền điện tử Coinbase cho biết công ty mình cũng đang có các biện pháp tương tự.

"Chúng tôi đang yêu cầu một số nhân viên bắt đầu làm việc tại nhà trong tuần này", Armstrong viết trên Twitter. "Làm việc tại nhà không phải là một giải pháp hoàn chỉnh nhưng nó có thể giúp làm chậm sự lây lan của dịch bệnh".

Trên tweet của mình, Armstrong đã dẫn link về một bản Google Docs cập nhật các chính sách làm việc tại nhà cho nhân viên của Coinbase.

"Các nhân viên [nằm trong đối tượng] dễ bị nhiễm bệnh, hoặc dễ biến chứng nặng khi nhiễm bệnh, nên trao đổi với quản lý của mình để chuyển sang chế độ 100% Work From Home (WFH – làm việc tại nhà)", tài liệu của cho biết.

Công ty cũng cho biết chỉ có các chuyến công tác thực sự cần thiết mới được cấp phép trong khoảng thời gian này. Toàn bộ hoạt động công tác tới Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Ý và Hàn Quốc sẽ bị hạn chế hoàn toàn.

Dịch Covid-19: Google, Coinbase và Twitter cho phép nhân viên làm việc tại nhà - Ảnh 3.

Một ấn phẩm truyền thông cho thấy Coinbase đang tích cực chống lại virus corona mới.

Các công ty công nghệ khác ở Thung lũng Silicon vẫn chưa yêu cầu nhân viên của mình làm việc tại nhà, nhưng họ đã đưa ra các biện pháp phòng tránh khác. Facebook đang yêu cầu nhân viên của mình ngừng mời khách đến văn phòng làm việc. Và Amazon đang tạm dừng các cuộc phỏng vấn việc làm tại chỗ.

Trong khi đó, một số nhân viên của Microsoft cảm thấy rằng công ty đang không hành động đủ quyết liệt để giúp họ an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan. Động thái duy nhất được Microsoft đưa ra là một email của Phó chủ tịch điều hành Kurt DelBene hướng dẫn các nhân viên trao đổi với quản lý của mình nếu cảm thấy họ phải đi công tác tới vùng không an toàn.

Hai nhân viên giấu danh tính của Microsoft cho biết họ "thất vọng" về phản ứng của công ty, so với những gì mà các công ty khác đang làm được.


Dịch Covid-19: Google, Coinbase và Twitter cho phép nhân viên làm việc tại nhà - Ảnh 5.

Theo ZKnight

Cùng chuyên mục
XEM