Đẹp trai và giỏi toán mới là soái ca đích thực

17/05/2016 19:13 PM | Sống

Học giỏi, đẹp trai, chàng trai mang tên Peitro Boselli được mệnh danh là giáo viên dạy toán hấp dẫn nhất hành tinh và được hàng trăm nghìn người theo dõi.

Một giáo viên toán học tại Đại học London mới đây đã xuất hiện như một hiện tượng khi vừa thông minh, giỏi toán lại vừa có vẻ đẹp của những "soái ca" trong phim ảnh. Peitro Boselli, 28 tuổi bắt đầu nổi lên như cồn sau khi tấm ảnh của anh chàng này được trường Đại học London chia sẻ vào năm 2015.

Với số lượng người quan tâm lớn, những học sinh theo học anh chàng này phải thốt lên rằng "không hiểu tại sao thày lại đi dạy học mà không làm người mẫu". Được mệnh danh là thày dạy toán đẹp trai nhất hành tinh, Boselli liên tục xuất hiện trên bìa các trang thông tin hay tạp chí lớn.

Là người gốc Italy, Boselli hiện đang là tiến sĩ cơ khí, giảng viên tại trường Đại học London cũng như là người mẫu chính thức của thương hiệu thời trang Armani. Lượng người theo dõi Boselli trên mạng xã hội Instagram đã lên tới con số 885.000 người, hãy cùng tìm hiểu về "soái ca" toán học này.


Đây là Pietro Boselli, anh sinh ra tại Negrar, Italy.

Đây là Pietro Boselli, anh sinh ra tại Negrar, Italy.


Anh chuyển tới London vào năm 2007 để học tại trường Đại học London, khoa mà chàng trai này theo học là kĩ sư cơ khí.

Anh chuyển tới London vào năm 2007 để học tại trường Đại học London, khoa mà chàng trai này theo học là kĩ sư cơ khí.


Vào năm 2015, chàng trai 28 tuổi đã trở thành một hiện tượng trên mạng Internet khi được ví là giáo viên dạy toán hấp dẫn nhất hành tinh. Tấm ảnh của anh nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận khác nhau.

Vào năm 2015, chàng trai 28 tuổi đã trở thành một hiện tượng trên mạng Internet khi được ví là giáo viên dạy toán hấp dẫn nhất hành tinh. Tấm ảnh của anh nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận khác nhau.


Ngoài toán học, Boselli còn dạy một số môn học khác liên quan tới thống kê, máy tính cũng như khí động học.

Ngoài toán học, Boselli còn dạy một số môn học khác liên quan tới thống kê, máy tính cũng như khí động học.


Vào năm 2015, thày dạy toán Boselli hoàn thành nghiên cứu của mình và chính thức trở thành tiến sĩ.

Vào năm 2015, thày dạy toán Boselli hoàn thành nghiên cứu của mình và chính thức trở thành tiến sĩ.


Sau sự nổi tiếng bất ngờ vào năm 2015, Boselli được Armani mời làm người đại diện cho thương hiệu, anh sẽ là gương mặt đại diện của dòng sản phẩm EA7 được Giorgio Armani thiết kế.

Sau sự nổi tiếng bất ngờ vào năm 2015, Boselli được Armani mời làm người đại diện cho thương hiệu, anh sẽ là gương mặt đại diện của dòng sản phẩm EA7 được Giorgio Armani thiết kế.


Mặc dù vậy, đây không phải lần đầu Boselli được Armani để mắt tới, vào năm 1995 chàng trai từng xuất hiện trên bìa tạp chí người mẫu nhí của Armani.

Mặc dù vậy, đây không phải lần đầu Boselli được Armani để mắt tới, vào năm 1995 chàng trai từng xuất hiện trên bìa tạp chí người mẫu nhí của Armani.


Sau đó vào năm 18 tuổi, Boselli cũng từng cộng tác dưới cương vị người mẫu cho Armani đồng thời làm việc với các thương hiệu khác như Moschino, Equinox hay tạp chí Vogue.

Sau đó vào năm 18 tuổi, Boselli cũng từng cộng tác dưới cương vị người mẫu cho Armani đồng thời làm việc với các thương hiệu khác như Moschino, Equinox hay tạp chí Vogue.


Vào năm 2016, Boselli quyết định đi theo con đường giải trí khi quan tâm tới người hâm mộ hơn, anh chàng còn thành lập một kênh Youtube để người hâm mộ theo dõi những hoạt động của mình.

Vào năm 2016, Boselli quyết định đi theo con đường giải trí khi quan tâm tới người hâm mộ hơn, anh chàng còn thành lập một kênh Youtube để người hâm mộ theo dõi những hoạt động của mình.


Một trong những đam mê của Boselli là thể hình, chàng trai từng chia sẻ anh có thể tới phòng tập 2,3 lần mỗi ngày để thoả sức tập luyện.

Một trong những đam mê của Boselli là thể hình, chàng trai từng chia sẻ anh có thể tới phòng tập 2,3 lần mỗi ngày để thoả sức tập luyện.


Boselli bắt đầu bơi từ năm 5 tuổi sau đó anh chuyển sang chạy đường dài.

Boselli bắt đầu bơi từ năm 5 tuổi sau đó anh chuyển sang chạy đường dài.


Trên website cá nhân, Boselli nói: Tôi luôn tin rằng tập luyện có liên quan tới cuộc sống, nhiều hơn bất kì thứ gì. Được đi tới những địa điểm mới, dậy sớm, tham gia các hoạt động ngoài trời là đam mê của tôi.

Trên website cá nhân, Boselli nói: "Tôi luôn tin rằng tập luyện có liên quan tới cuộc sống, nhiều hơn bất kì thứ gì. Được đi tới những địa điểm mới, dậy sớm, tham gia các hoạt động ngoài trời là đam mê của tôi".


Ngoài đam mê về kĩ thuật, người mẫu cũng như tập luyện, chàng trai đa tài này còn thử sức bản thân trong các chương trình truyền hình. Dự án mới đây nhất của anh là một chương trình truyền hình thực tế hợp tác cùng kênh ca nhạc MTV.

Ngoài đam mê về kĩ thuật, người mẫu cũng như tập luyện, chàng trai đa tài này còn thử sức bản thân trong các chương trình truyền hình. Dự án mới đây nhất của anh là một chương trình truyền hình thực tế hợp tác cùng kênh ca nhạc MTV.


Mặc dù vậy, sau khoảng thời gian tham gia đóng phim, người mẫu thì một anh chàng đam mê học tập vẫn luôn xuất hiện.

Mặc dù vậy, sau khoảng thời gian tham gia đóng phim, người mẫu thì một anh chàng đam mê học tập vẫn luôn xuất hiện.

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM