Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng: Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng

12/07/2023 09:45 AM | Kinh doanh

Ngôi trường này nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại được đầu tư hàng trăm tỷ đồng và chương trình đào tạo chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam.

Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng:  Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo thông tin từ website chính thức, Đại học Quốc tế Hồng Bàng là thành viên thuộc hệ thống Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng. Khởi tạo từ một cửa hàng máy tính, sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tháng 8/2008, Chủ tịch tập đoàn, ông Hoàng Quốc Việt bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục và trở thành hệ sinh thái giáo dục từ mầm non đến Tiến sĩ với đa dạng hô hình hội nhập quốc tế, quốc tế song ngữ và quốc tế hoàn toàn.

Tập đoàn giáo dục tư thục này gồm 10 hệ thống trường trải đều trên cả nước. ĐH quốc tế Hồng Bàng (HIU) chính thức thuộc Nguyễn Hoàng Group từ tháng 5/2015.

ĐH mạnh về khối ngành Sức khỏe với điểm chuẩn cao

HIU là nơi đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 6 nhóm ngành chính đáp ứng nhu cầu lao động thiết yếu của xã hội hiện nay: Sức khỏe, Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật và Khoa học Giáo dục. Trong đó, các ngành thuộc khối Sức khỏe được coi là “mũi nhọn” và là những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất trường trong nhiều năm gần đây.

Cụ thể, 2 ngành có điểm chuẩn cao nhất nhì HIU là ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt (cả 2 chương trình tiếng Anh và tiếng Việt), lấy 22 điểm theo phương thức thi THPT QG trong 3 năm liên tiếp 2020-2022. Đây cũng là 2 ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2023 vừa được trường công bố mới đây.

Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng:  Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng:  Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng - Ảnh 3.

Điểm chuẩn phương thức xét học bạ của ĐH Hồng Bàng năm 2023

Đáng chú ý, ngành Răng Hàm Mặt chương trình quốc tế của ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng là ngành có học phí cao nhất: 220 triệu đồng/năm trong 6 năm. Chương trình Cử nhân đào tạo bằng tiếng Việt ngành này có mức học phí “mềm” hơn, rơi vào khoảng 180 triệu đồng/năm. Như vậy để tốt nghiệp ngành Răng Hàm Mặt, sinh viên cần bỏ ra khoảng hơn 1 - 1,2 tỷ đồng.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng là trường đại học ngoài công lập đầu tiên được mở ngành đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt và tiên phong trong đào tạo y khoa chính quy 6 năm với chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Theo học ngành này, sinh viên sẽ có cơ hội thực hành ngay trong các phòng lab riêng cho từng môn học như chữa răng, nội nha, phục hình, implant, giải phẫu răng,…Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận với công việc của bác sĩ Răng Hàm Mặt từ rất sớm, ngay từ năm nhất đã đi kiến tập ở các cơ sở thực hành như bệnh viện lớn, phòng khám uy tín.

Với chương trình quốc tế ngành Răng Hàm Mặt đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, sinh viên được trang bị ngoại ngữ tốt, có nhiều cơ hội du học ngắn hạn hoặc học lên các bậc cao hơn Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng:  Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng - Ảnh 4.

Sinh viên Răng Hàm Mặt của ĐH Quốc tế Hồng Bàng trong giờ thực hành

Những ngành nằm trong top điểm cao còn lại đều thuộc khối Sức khỏe: Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm và Kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm chuẩn theo phương thức thi THPT QG ổn định trong khoảng 19-21 điểm.

Ngoài trừ Y Đa khoa có học phí ngang bằng với ngành Răng Hàm Mặt, các ngành còn lại của ĐH Quốc tế Hồng Bàng có học phí từ 55-100 triệu đồng/năm, tùy vào việc lựa chọn chương trình học dạy bằng tiếng Anh hay tiếng Việt.

Tuy có mức học phí cao nhưng năm học 2023-2024, nhà trường đã có những chính sách đặc biệt để sinh viên “nhẹ gánh học phí”. Theo đó, tân sinh viên đều được miễn hoàn toàn chi phí nhập học trị giá 1,2 triệu đồng và khi nhập học chỉ cần đóng từ 12 triệu đồng/học kỳ đối với tất cả nhóm ngành (ngoại trừ những ngành đặc thù như Y Đa khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học).

Các ngành thuộc khối Sức khỏe học phí năm nay giảm mạnh từ 10-30 triệu đồng/năm. Ngoài ra, trường còn trao tặng các suất học bổng 10 triệu đồng cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm và chương trình “Học phí 0 đồng” cho phép sinh viên trả góp học phí với ưu đãi 0% lãi suất.

Cơ sở vật chất chuẩn quốc tế

Với mục tiêu xây dựng môi trường đại học quốc tế ngay tại Việt Nam, HIU chú trọng trong việc đầu tư cơ sở vật chất. Trụ sở chính của trường là toà nhà cao 25 tầng, đạt chuẩn quốc tế 5 sao được thiết kế bởi DP Architects (Singapore) – 1 trong top 10 công ty kiến trúc lớn nhất thế giới.

Tổng diện tích sàn 42.000 m2 và giá trị đầu tư lên đến hơn 700 tỷ đồng, khả năng đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc cùng lúc cho 10.000 người. Trường sở hữu các phòng thực thành 3D, khu phức hợp giải trí, thể thao mang đến không gian học tập đầy hứng khởi cho sinh viên.

Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tài liệu học tập của sinh viên, thư viện HIU hiện có khoảng hơn 13.000 đầu sách và thư viện số của trường tại địa chỉ thuvienso.hiu.vn. Thư viện cập nhật dữ liệu trực tuyến của gần 100 trường đại học và cao đẳng trong cả nước, với hơn 1,4 triệu tài liệu phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Riêng đối với khối ngành sức khỏe, sinh viên của trường luôn được ứng dụng và cập nhật các công nghệ tiên tiến trong thực hành, với hệ thống hơn 72 phòng thực hành cho khối cơ sở và chuyên ngành. HIU còn trang bị hệ thống bàn phẫu tích 3D trong đào tạo y khoa. Đây là công cụ y tế hiện đại và được các trường đại học ở nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Vườn dược liệu của trường cũng được đầu tư dành riêng cho sinh viên khoa Dược học tập và nghiên cứu.

Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng:  Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng - Ảnh 5.

Khu thể thao đa năng tại HIU có tổng diện tích 1.797 m2, là không gian phức hợp cho các môn thể thao với từng khu vực riêng biệt gồm: Trung tâm gym & fitness, sân đấu luyện tập boxing, phòng thi đấu đa năng cho các môn thể thao bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cầu lông... Đây là nơi bạn sinh viên thư giãn và giải trí sau giờ học.

Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng:  Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng - Ảnh 6.

Đời sống tinh thần của sinh viên HIU cũng rất được chú trọng. HIU có hơn 40 câu lạc bộ hoạt động xuyên suốt ở nhiều lĩnh vực từ học thuật đến kỹ năng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao để sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm, giao lưu. Phòng Âm nhạc được trang bị đầy đủ nhạc cụ và không gian cách âm đúng tiêu chuẩn là nơi lý tưởng cho các ban nhạc tại trường luyện tập và giao lưu cùng nhau.

Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng:  Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng - Ảnh 7.

Trường có hẳn khu tổ hợp thành hành nhà hàng và khách sạn Sulya dành cho sinh viên ngành du lịch. Là trường ĐH đầu tiên tại Việt Nam đào tạo môn golf chuyên nghiệp - môn thể thao dành cho giới thượng lưu, HIU có hẳn phòng golf 3D cho sinh viên thực hành.

Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng:  Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng - Ảnh 8.

Để sinh viên thư giãn tối đa sau giờ lên lớp, nhiều khu vực sinh hoạt chuyên biệt được xây dựng với thiết thoải mái như khu ẩm thực chất lượng cao, khu cafeteria, khu background chụp hình “sống ảo” mô phỏng đại lộ danh vọng.

Đại học chuẩn quốc tế 5 sao của “ông trùm” giáo dục tư nhân Nguyễn Hoàng:  Mũi nhọn ở khối sức khoẻ, có ngành học phí lên đến 1,2 tỷ đồng - Ảnh 9.

Theo Kim Linh - Đinh Anh

Cùng chuyên mục
XEM