Cựu tổng thống George H.W. Bush nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau đám tang vợ

24/04/2018 09:41 AM | Xã hội

Cựu tổng thống 93 tuổi của nước Mỹ đã nhập viện và đang được các bác sĩ chăm sóc vì căn bệnh liên quan tới nhiễm trùng máu.

Vài ngày sau tang lễ của cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, cựu tổng thống George H.W. Bush đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Methodist Houston. Theo Jim McGrath, người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ, huyết áp của ông giảm nhiều lần khi nhập viện nhưng dường như vị tổng thống 93 tuổi đang dần phục hồi.

Trong khi đó, một nguồn tin của CNN cho biết cựu tổng thống Bush đang trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm trùng máu. Sự lo ngại tăng lên khi huyết áp của ông liên tục giảm xuống thấp.

Năm 2017, ông Bush từng phải nằm viện nhiều tuần vì viêm phổi. Tình trạng sức khỏe yếu khiến các bác sĩ phải đặt máy thở cho ông.

Cựu tổng thống Mỹ nhập viện chỉ một tuần sau khi vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Barbara qua đời ở tuổi 92. Trong đám tang bà Barbara, người ta vẫn thấy hình ảnh cựu tổng thống Bush ngồi xe lăn, cảm tạ người thân, bạn bè tới đưa tiễn vợ mình.

George H.W. Bush là tổng thống thứ 41 của nước Mỹ trong nhiệm kỳ 1989-1993. Trước khi trở thành tổng thống Mỹ, ông Bush từng đảm trách cương vị Phó tổng thống trong chính quyền Reagan từ năm 1981-1989.

Ông Bush cũng là bố của tổng thống thứ 43 của Mỹ, George W. Bush, người đảm trách cương vị chèo lái nước Mỹ trong giai đoạn 2001-2009.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM