Cựu TGĐ SCB phủ nhận việc bị Trương Mỹ Lan chỉ đạo phát hành trái phiếu

28/03/2025 14:20 PM | Pháp luật

Cựu Tổng Giám đốc SCB phủ nhận việc bị bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo trong quá trình phát hành trái phiếu và nói chưa từng tham gia cuộc họp nào liên quan đến vấn đề này.

Sáng 28/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các cá nhân liên quan.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) đề nghị HĐXX làm rõ nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Văn cho rằng cần xem xét lại trách nhiệm của mình trong quy trình phát hành trái phiếu khống tại Công ty Setra.

Cựu TGĐ SCB phủ nhận việc bị Trương Mỹ Lan chỉ đạo phát hành trái phiếu- Ảnh 1.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn.

Theo bị cáo Văn, tòa sơ thẩm đã quy kết ông có vai trò giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt hơn 28.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân chỉ tham gia vào việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông và Công ty Quang Thuận, với giá trị trái phiếu chưa chuyển nhượng khoảng 8.000 tỷ đồng, chứ không phải 28.000 tỷ đồng như cáo buộc.

Về hành vi Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, bị cáo Văn giải thích rằng khi ký duyệt các giao dịch chuyển tiền, ngân hàng đóng vai trò trung gian tài chính và hồ sơ luôn đầy đủ. Do đó, ông không ý thức được hành vi này có thể vi phạm pháp luật.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cũng phủ nhận việc bị bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo trong quá trình phát hành trái phiếu. Ông cho biết chưa từng tham gia cuộc họp nào liên quan đến vấn đề này và chỉ có mặt trong một bữa ăn trưa với bà Lan cùng một số bị cáo khác. Theo lời khai, đây đơn thuần là một buổi gặp mặt xã giao vì bà Lan thường mời đồng nghiệp dùng cơm.

HĐXX mời bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo cho rằng, bữa ăn trưa diễn ra bình thường, không có cuộc họp nào với đối tác nước ngoài trong lúc đó.

"Tôi chỉ về Việt Nam vài lần mỗi tháng và không nghĩ rằng một bữa ăn lại bị suy diễn thành chuyện liên quan đến phát hành trái phiếu", bị cáo Lan nói.

Theo hồ sơ vụ án, với vai trò Tổng Giám đốc SCB, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã tham gia vào quá trình phát hành trái phiếu khống tại các công ty An Đông, Quang Thuận và Setra. Ông bị xác định là người hỗ trợ, tham vấn cho bà Trương Mỹ Lan, giúp hoàn tất các thủ tục để đảm bảo việc phát hành trái phiếu diễn ra suôn sẻ.

Bị cáo Văn đã sử dụng hệ thống nhân sự của ngân hàng để giới thiệu, tư vấn và tổ chức bán trái phiếu; ký kết hợp đồng hợp tác môi giới với Công ty Chứng khoán TVSI nhằm tìm kiếm nhà đầu tư. Những hành vi này bị xác định là đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lên tới 28.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn 17 năm tù về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Sáng 25/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm án của bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong giai đoạn hai của vụ án, liên quan đến các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngoài bị cáo Lan, 27 đồng phạm cũng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Hoàng Thọ/VTC

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chính thức: "Trùm" lẩu nướng Golden Gate lần đầu tiết lộ số tiền thâu tóm The Coffee House

Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate, đơn vị sở hữu các chuỗi nhà hàng lẩu nướng như Gogi House, Manwah, chi 270 tỷ đồng để mua lại gần như toàn bộ cổ phần của The Coffee House.

Tiến sĩ AI xây dựng sản phẩm dịch thuật tốt hơn 20% so với Google Translate và ChatGPT: “Đi vào ngách mà các mô hình AI lớn chưa đánh chiếm, đặc biệt khả năng hiểu Tiếng Việt sâu sắc’

Hoàn thành chương trình Tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo tại Nhật Bản và từng giữ vị trí Giám đốc Công nghệ (CTO) tại các startup AI như Logivan và Waves8, founder của SSSmarket, Tiến sĩ Trần Vũ Anh tiếp tục gây bất ngờ với nền tảng dịch thuật DocTranslate, được đánh giá là nhiều tính năng ưu việt hơn cả ChatGPT và Google Translate.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: Nhiều công chức, viên chức gần đến tuổi nghỉ hưu vẫn chưa mua được nhà ở xã hội

Nhiều công chức, viên chức đã dành cả sự nghiệp để cống hiến, nhưng khi gần đến tuổi nghỉ hưu, họ vẫn chưa thể sở hữu một căn nhà ổn định, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA.