Những đặc quyền mà hãng công nghệ Google dành cho nhân viên
mình từ lâu đã trở thành huyền thoại. Nhân viên của Google được phục vụ thức ăn
miễn phí cả ngày, lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe tốt nhất tại bất kỳ đâu, được
trả 5 tháng lương khi nghỉ thai sản, có phòng tập GYM ngay tại nơi làm việc,... thậm chí có cả những quyền lợi
sau khi chết. Không còn gì cân nhắc khi lựa chọn gã khổng lồ đứng trong danh
sách những công ty tốt nhất để làm việc theo bình chọn của tạp chí
Fortune kể
từ năm 2007.
Vậy nhưng tại sao những “Googler” lại không trung thành hơn
với công ty? Trong bảng xếp hạng của hãng tư vấn PayScale về tỷ lệ dịch chuyển
nhân viên, Google lại là một trong những công ty đứng đầu. Theo PayScale, thời
gian làm việc trung bình của nhân viên cho Google chỉ là hơn 1 năm.
Google từ chối bình luận về số liệu này.
PayScale cho biết từ Google trong những năm gần đây liên tục
tuyển dụng trong đó phần lớn là nhân viên mới với thời gian làm việc ngắn. Kể từ
năm 2007, nguồn nhân lực của hãng công nghệ này tăng trưởng từ 9.500 lên 28.500
nhân viên trên toàn thế giới. Những nhân viên này đều là người trẻ với độ tuổi
trung bình chỉ khoảng 29 và họ cũng chưa từng làm việc quá lâu cho công ty
nào.
Google vốn nổi tiếng với quy trình tuyển dụng khắt khe: Các ứng
viên được hỏi những câu hỏi lạ lùng như “Bao nhiêu quả bóng golf để có thể để vừa
trong một chiếc xe buýt?”. Nhưng bù lại sau khi được chọn, ngoài thu nhập cao
và những đặc quyền, họ còn được làm việc với những đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Theo Fortune 500, 84% nhân viên của Google chọn mức hài lòng cao đối với công
việc, đây là một trong những tỷ lệ khảo sát cao nhất của tạp chí này.
Thời gian làm việc trung bình thấp không chỉ phản ánh số liệu
thống kê. Các công ty công nghệ thường lựa chọn nhân viên là những người trẻ tuổi
thông minh nhất từ khắp nơi trên thế giới nhưng vẫn đảm bảo cho họ sự tự do
cao. Mức độ gắn bó thấp với công ty là một đặc điểm của thế hệ Y. Không có gì đảm
bảo những người trẻ này hài lòng ra sao hay không có gì đảm bảo họ thích thú thế
nào với những bữa ăn miễn phí hay các đặc quyền. Họ sẽ nhảy việc khi cảm thấy tẻ
nhạt hoặc nhận được lời đề nghị tốt hơn.
Theo chuyên gia kinh tế Katie Bardaro, thị trường việc làm ngành
công nghệ luôn đầy sức nóng. Trong bảng xếp hạng Fortune 500, một số công ty
công nghệ có mức thu nhập cao hơn trung bình nhưng có thời gian làm việc của
nhân viên lại thấp nhất toàn ngành. Theo PayScale, hãng công nghệ Yahoo có đặc
điểm khá giống với Google. Yahoo trả lương nhân viên trung bình khoảng 107.000
USD so sánh với ExxonMobill là 97.700 USD nhưng thời gian trung bình nhân viên cống hiến cho Yahoo chỉ đạt 2,4 năm
trong khi ExxonMobill là 6,5 năm.
Những hãng công nghệ tiên phong như Microsoft khá tự hào khi
có thời gian cống hiến của nhân viên tương đối dài mặc dù phần lớn họ có độ tuổi
trẻ tương đương nhân viên của Google hay Yahoo. Độ tuổi trung bình của nhân
viên Microsoft, Intel là 33 và thời gian làm việc trung bình vào khoảng là 4 và
4,3 năm. Giống những Google và Yahoo, các công ty này cũng trả lương cao kèm
theo đó là những quyền lợi đảm bảo sự hài lòng của nhân viên.
Theo Bloomberg, trong ngắn hạn Google và các công ty cùng ngành
không nhất thiết lãng phí quá nhiều tiền để tạo môi trường làm việc hoàn hảo
cho những nhân viên thuộc thế hệ Y- những người vốn dĩ thích di chuyển. Hiệu quả
kinh doanh của công ty là bằng chứng ngược lại về quan điểm lòng trung thành. Quan
niệm nhân viên trung thành truyền thống dường như đã trở nên lỗi thời.
Theo báo
cáo của PayScale, công ty trong danh sách Fortune 500 có thời gian làm việc dài
nhất là Eastman Kodak với con số 20 năm. Hơn nửa nhân viên của Kodak đã hơn 50
tuổi. Theo số liệu Bloomberg, trung bình thời gian 5 năm tính đến 2012 mức sinh
lời trên tổng tài sản của công ty này chỉ đạt -12%.
Kim Thủy