Cô gái mua được nhà năm 23 tuổi nhờ ‘tuyệt chiêu’ mặc cả mọi lúc mọi nơi

03/04/2021 18:28 PM | Kinh doanh

Nhờ chi tiêu tằn tiện và chăm mặc cả, Chloe Carmichael đã mua được căn nhà 4 phòng ngủ ở tuổi 23 dù thu nhập không cao.

Chloe Carmichael là một nữ giám đốc thương hiệu 28 tuổi người Anh. Cô có thói quen luôn mặc cả trước khi mua bất cứ thứ gì, từ hàng tạp hóa, đồ ăn và thậm chí là cả đám cưới của mình.

Chính lối sống này đã giúp cô tiết kiệm được 145.000 USD tiền đặt cọc mua căn nhà 4 phòng ngủ cùng chồng là James cách đây 5 năm. Điều đó có nghĩa là ở tuổi 23, Chloe đã sở hữu căn nhà trị giá 304.000 USD, một con số ấn tượng khi mức lương của cô khi đó chỉ khoảng 24.000 USD/năm.

Khi kết hôn năm 2018, Chloe cũng muốn cắt giảm chi phí đám cưới. Cô đã tìm cách để tiết kiệm được 20.000 USD và dùng số tiền đó để đến Maldives hưởng tuần trăng mật.

[Bài lên luôn] Cô gái mua được nhà năm 23 tuổi nhờ ‘tuyệt chiêu’ mặc cả mọi lúc mọi nơi - Ảnh 1.

Vợ chồng Chloe trong ngày cưới.

Chloe chỉ trả đúng giá cho một món đồ duy nhất là chiếc váy cưới trị giá 2.000 USD. Các phụ kiện khác như mạng che mặt và cài áo được cô mua ở trang bán hàng giá rẻ.

Cô nói: "Tôi đã tận dụng những cơ hội không thể tốt hơn để tiết kiệm cho những thứ mà mọi người không hay để ý đến. Điều này giúp tôi có thể chi tiêu cho thứ khác quan trọng hơn. Tôi tiết kiệm được 3.100 USD tiền hoa trang trí đám cưới nhờ mua tại một cửa hàng nhỏ của địa phương thay vì một cửa hàng nổi tiếng. Sau đám cưới, tôi bán những thứ đã mua để kiếm lại tiền".

Chloe chia sẻ thêm: "Phương châm của tôi là không bao giờ mua đúng giá. Tôi rất vui mỗi lần mặc cả thành công hay nhận được phiếu giảm giá. Tôi làm việc chăm chỉ để nhận lương, vậy tại sao lại không tiết kiệm?".

Hành trình lập kế hoạch tài chính cá nhân của Chloe bắt đầu khi cô đi làm năm 17 tuổi, lấy cảm hứng từ người cha quá cố của cô, Patrick Wynne. Cô nói: "Ông ấy luôn tìm mã giảm giá, phiếu ưu đãi và mặc cả. Lúc đó, tôi thấy điều này thật kì cục và thường ngồi đợi ngoài các cửa hàng. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi tôi chuyển ra ở riêng và có công việc toàn thời gian đầu tiên trong giai đoạn trước khi lên đại học. Sau đó, tôi làm cùng lúc 3 công việc bán thời gian để tiết kiệm tiền".

Nhờ làm việc chăm chỉ, Chloe đã kiếm được 9.600 USD trong thời gian học đại học. Tốt nghiệp xong, cô làm trợ lý marketing cho một công ty với mức lương 24.000 USD/ năm và đặt mục tiêu tiết kiệm được ít nhất 415 USD/tháng. Sau khi được thăng chức, cô nhận lương 37.000 USD/năm.

Tháng 8/2016, Chloe và James đặt cọc cho ngôi nhà mơ ước. Ngoài ra, năm đó họ còn đi du lịch ở Aruba, Dubai và Iceland. Với mọi chuyến đi, Chloe luôn tham khảo xem nơi ở nào có giá rẻ mà vẫn chất lượng. Trong chuyến đi Dubai, khi đi ra ngoài, vợ chồng cô không ăn ở nhà hàng đắt tiền mà tự chuẩn bị bữa ăn. Họ cũng thuê xe để tự lái.

[Bài lên luôn] Cô gái mua được nhà năm 23 tuổi nhờ ‘tuyệt chiêu’ mặc cả mọi lúc mọi nơi - Ảnh 2.

Vợ chồng Chloe trong một chuyến du lịch.

Việc tiết kiệm khi mua thực phẩm giúp vợ chồng cô chỉ tiêu khoảng 41 USD/tuần. Lời khuyên của Chloe là lên danh sách những thứ cần mua để tránh lãng phí, mua thịt gà thay thịt bò vì giá rẻ hơn.

Về trang phục, Chloe tất nhiên không mua hàng hiệu mà là khách hàng trung thành của các thương hiệu bình dân. Cô cho biết những sản phẩm đó có giá cả phải chăng và chất lượng tốt.

Chloe đã lập một nhóm trực tuyến để chia sẻ các mẹo tiết kiệm với tên Chloe's Deal Club. Đến nay, nó đã giúp các thành viên tiết kiệm được tổng cộng 345.000 USD. Cô nói: "Tôi rất vui khi học theo lối sống của cha và thậm chí là giúp hàng nghìn người khác tiết kiệm tiện. Dù kiếm được bao nhiêu tiền, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chỉ cần bỏ ra số tiền ít hơn ban đầu".

Nguồn: Metro

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM