Có 4 vị trí 'phong thủy thượng đẳng' trên cơ thể con người: Chăm sóc cẩn thận chính là gieo vượng khí, phát tài lộc

31/03/2023 07:38 AM | Sống

1. Giữ gìn thân thể tốt đẹp là cách đón nhận vượng khí lâu dài nhất

‏Người xưa nói: " Thân da thịt là do cha mẹ cho." Câu này là lời khuyến nghị mỗi người đều phải quý trọng thân thể mình, nếu không cũng coi như một hành động bất hiếu. ‏

‏Sức khỏe thể chất là của cải lớn nhất của một người. Khi cơ thể suy sụp, không có số tiền nào có thể giúp bạn. Nhưng có một số người sẵn sàng đánh đổi thân thể, sức khỏe để lấy của cải, thỏa mãn dục vọng của bản thân. Họ chưa biết rằng, hạnh phúc có được nhờ hành vi chà đạp lên thân xác của mình chỉ là "hạnh phúc rởm".‏

‏Muốn có một sức khỏe tốt, bạn cần tập thể dục hợp lý, ít thức khuya và làm thêm giờ, chú ý đến lối sống điều độ, ăn uống hợp lý, duy trì tâm trạng và tinh thần tốt.‏

photo-1680173111868

‏2. Đôi mắt sáng rõ, nhìn ngắm thế gian muôn màu‏

‏Khi nhìn thấy non xanh nước biếc, nhiều người sẽ nói "Phong thủy ở đây thật tốt"; khi nhìn thấy sa mạc hoang dại, họ sẽ nói "Phong thủy quá tệ". Đây là ấn tượng chủ quan, cũng có thể nói là "suy luận theo lẽ thường".‏

‏Nếu một người giữ cho đôi mắt của mình sáng rõ thì mọi thứ nhìn thấy đều là phong thủy tốt. ‏

‏Có một cặp vợ chồng nọ quyết tâm trồng cây óc chó ở rìa sa mạc Tân Cương, Trung Quốc. Gió thổi tung cát vàng khiến khuôn mặt cặp đôi phủ đầy bụi nhưng họ vẫn rất vui vẻ, động viên nhau. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, khu vực khô cằn trước kia giờ đã trở thành "mảnh đất vàng" đem lại cho họ nguồn thu nhập dồi dào. ‏

‏Những gì bạn nhìn thấy bằng mắt thường chưa chắc đã đẹp, nhưng nếu trong mắt bạn có nắng và mùa xuân, có hy vọng và sự kiên trì, mọi thứ đều sẽ trở nên đẹp đẽ. Thay vì thay đổi thế giới, hãy điều chỉnh góc nhìn thế giới của chính mình. ‏

‏3. Giữ mồm giữ miệng, cả đời sống trong tiếng cười‏

‏Người xưa có câu: "Cái miệng là cái gốc".‏

‏Nhiều gia đình đang có cuộc sống hạnh phúc nhưng lại lâm vào thị phi, khó khăn với mọi người chỉ vì tai vạ đến từ lời nói. ‏

‏Có một gia đình nọ, khi thấy trời mưa to, người chồng biết vợ mình không cầm theo ô khi ra cửa vào buổi sáng, anh ta vội vàng buông bỏ công việc đang dang dở để đi đón vợ. ‏

‏Ngay khi đến nơi, thấy vợ gặp mưa ướt người, anh ta giận dữ nói: "Biết trời sắp mưa mà không mang ô, đáng đời!"‏

‏Người vợ vốn đang ấm lòng khi thấy chồng đến đón, nhưng vừa nghe câu nói đó xong thì lập tức nổi giận. Cả hai vừa về, vừa hục hặc cãi nhau,‏

‏Một tấm lòng tốt đến mấy mà không được truyền đạt đúng cách thì cũng có thể phản tác dụng. Nếu bạn có điều gì muốn nói, hãy thật bình tĩnh thảo luận. Miệng mồm mỗi người không chỉ là phong thủy của cá nhân người đó, mà còn là phong thủy của gia đình và các mối quan hệ giữa các cá nhân. ‏

photo-1680173117853

‏Bạn phải hiểu rằng điều kiện tiên quyết để có một cuộc sống tốt đẹp hơn là kiểm soát được lời nói của bản thân. Người khôn ngoan cần biết mình nên nói gì và không nên nói gì, không thể nghĩ gì nói nấy, càng không thể ăn không nói có, nói quàng nói xiên.‏

‏4. Tu tâm hướng thiện, sống thanh nhàn ‏

‏Người xưa có câu: "Lòng tham không đủ như rắn nuốt voi".‏

‏Lòng đầy dục vọng thì đừng nói đến an nhàn thảnh thơi. Trong nhiều trường hợp, tiền tài và địa vị chỉ tương đương với gánh nặng.‏

‏Người không biết đủ sẽ không bao giờ thành công trong việc tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Những tài nguyên vật chất trên thế gian này là hữu hạn, nhưng ham muốn dục vọng của con người lại là vô hạn. Vì vậy một người nếu thực sự muốn hạnh phúc và vui vẻ, thì phải biết kiềm chế dục vọng của bản thân, đồng thời phải phải mang trong lòng thiện niệm.‏

‏Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta say mê nhất thời, nhưng một tấm lòng lương thiện lại để khiến một người cả đời hạnh phúc. Giá trị của một người thực sự không nằm ở chỗ nhận được gì mà là nằm ở chỗ cho được gì, đây là đạo lý mà không phải ai cũng hiểu.‏

‏Lời kết‏

‏Hạnh phúc tưởng chừng như ngoài tầm với, nhưng thực ra nó nằm ngay trong chính con người ta. Nếu bạn có thể chủ động thay đổi bản thân thì hạnh phúc sẽ đến. Hãy luôn tin rằng, số phận do mình tạo ra, hoàn cảnh thay đổi tùy theo lòng người.‏

‏Hạnh phúc của bản thân không nên trao vào tay người khác, cũng không thể do người khác gửi gắm. Dù có người may mắn gặp được quý nhân giúp một lần, họ cũng không thể giúp cả đời. Vì vậy, chúng ta phải học cách nuôi dưỡng những giá trị thuộc về mình và tự mang đến "phong thủy thịnh vượng" cho bản thân. Khi bạn giàu giá trị, bạn đi giúp đỡ người khác và mở rộng vượng khí của chính mình. Bằng cách này, cuộc sống sẽ tự nhiên tươi đẹp vô hạn.‏

‏Nên nhớ: Giữ cho cơ thể của bạn khỏe mạnh;‏

‏Giữ cho đôi mắt của bạn rộng mở;‏

‏Giữ miệng của bạn luôn vui vẻ;‏

‏Giữ tâm trí luôn an lành. ‏

‏Hãy nuôi dưỡng tâm trí thật tốt, bạn sẽ thấy thế giới rộng lớn. Cuộc đời nhiều khi không như ý, không biết sẽ gặp bao nhiêu thời khắc đen tối, nhưng nếu tu dưỡng bản thân tốt thì "qua cơn mưa trời lại sáng".‏

‏*Nguồn: SC‏

Người giàu cực chuộng 5 cây cảnh này, chưng trong nhà để hút may mắn

Theo Phương Thùy

Cùng chuyên mục
XEM