Chuyện gì đây: Một 'cá mập' lớn tiếng tuyên bố 'Thung lũng Silicon toàn những kẻ giả tạo', khuyên không nên dính dáng đầu tư, kinh doanh

06/03/2023 16:37 PM | Kinh doanh

"Họ là một lũ giả tạo. Thái độ của họ kiểu như: ‘Tất nhiên chúng tôi thông minh rồi, chúng tôi từng học ở Harvard, rồi MIT. Chúng tôi là dân công nghệ mà’", Mark Cuban mỉa mai.

Chuyện gì đây: Một 'cá mập' lớn tiếng tuyên bố 'Thung lũng Silicon toàn những kẻ giả tạo', khuyên không nên dính dáng đầu tư, kinh doanh - Ảnh 1.

Theo hãng tin CNBC, mặc dù “Shark Tank” Mark Cuban trở thành tỷ phú nhờ đầu tư vào công nghệ nhưng vị đại gia này lại chẳng thân thiện gì với Thung lũng Silicon.

Trong chương trình “Club Random”, thậm chí Cuban còn thừa nhận với người dẫn chương trình là Bill Maher rằng ông luôn cố gắng giữ các khoản đầu tư của mình không dính líu đến Thung lũng Silicon.

Một phần nguyên nhân là do mức thuế tại California, nơi có Thung lũng Silicon, cao hơn so với nơi Cuban ở là Texas, phần còn lại là do những “ông lớn” ngạo mạn làm công nghệ.

“Họ là một lũ giả tạo. Thái độ của họ kiểu như: ‘Tất nhiên chúng tôi thông minh rồi, chúng tôi từng học ở Harvard, rồi MIT. Chúng tôi là dân công nghệ mà’. Bởi vậy tôi đã làm mọi thứ có thể để các khoản đầu tư của mình không dính vào Thung lũng Silicon”, ông Cuban thú nhận.

Theo hãng tin Bloomberg, Mark Cuban có khoảng 6,25 tỷ USD tổng tài sản nhờ xây dựng nên các đế chế đầu tư công nghệ ở Texas. Hãng tư vấn máy tính MicroSolutions của ông đã từng được bán cho CompuServe với giá 6 triệu USD vào năm 1990.

Dự án thứ 2 của Cuban là Braodcast,com cũng đã được Yahoo mua lại vào năm 1999 với giá 5,7 tỷ USD.

Hiện nay, dù Shark Tank của đài ABC này thừa nhận ngành công nghệ có vô số những ông lớn như Apple, Meta (Facebook), Alphabet (Google) hay Paypal nhưng Cuban cho rằng mọi thứ đang được tung hô quá đà.

“Nguồn vốn trên thế giới còn rất nhiều và đó mới là thứ quan trọng, đó mới là thứ mọi người theo đuổi. Thế nhưng Thung lũng Silicon lại có quá nhiều sự giả tạo, đi kèm với thái độ tự mãn rồi những kỳ vọng thái quá, sự tung hô quá đà. Đây là kinh doanh và bạn có thể thành công ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới chứ không cứ gì phải đến Thung lũng Silicon làm công nghệ”, Tỷ phú Cuban nói.

Trên thực tế, quan điểm của Cuban không hề mới khi vào năm 2019, vị tỷ phú này từng tranh luận rằng mọi người nên khởi nghiệp bên ngoài Thung lũng Silicon để không phải cạnh tranh nguồn lực với những ông lớn đã quá đông đúc ở California.

Tương tự, Melinda French Gates, vợ cũ của Bill Gates cũng đã từng muốn dùng quỹ đầu tư Pivotal Ventures của mình nhằm giúp các nhà nữ khởi nghiệp tách rời khỏi Thung lũng Silicon.

“Việc thay thế hoặc thay đổi Thung lũng Silicon là điều rất khó khăn. Thế nhưng nếu bạn có một khởi đầu mới với mô hình mới thì tôi không nghĩ mọi người sẽ mắc phải những sai lầm mà Thung lũng Silicon hiện nay đang có”, bà Melinda, với tổng tài sản khoảng 6,6 tỷ USD, nói với tờ Forbes.

*Nguồn: CNBC

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM