Chủ tịch Trà Vinh động viên gia đình đưa cháu bé Trung Quốc nghi nhiễm corona đi cách ly

04/02/2020 11:33 AM | Xã hội

Chủ tịch Trà Vinh động viên gia đình đưa cháu bé Trung Quốc nghi nhiễm corona đi cách ly

Ngày 4-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết: "Chúng tôi đã gửi mẫu của một cháu bé người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona đi Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm, dự kiến chiều hoặc tối nay có kết quả".

Theo đó, cháu bé 2 tuổi có mẹ là người địa phương, lấy chồng người Trung Quốc và sinh sống ở nước bạn. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, cháu bé được đưa về quê ngoại ở xã Mỹ Hoà, huyện Cầu Ngang ăn Tết. Mấy ngày gần đây bé có biểu hiện ho, sốt. Gia đình đã đưa bé đi khám bác sĩ bên ngoài, mà không đến bệnh viện.

Qua chẩn đoán lâm sàng, cùng một số biểu hiện cũng như xác minh thông tin từ cháu bé, cơ sở khám chữa bệnh đã báo lại với cơ quan chức năng về trường hợp này để có hướng xử lý.

Theo ông Hẳn, trong tối 3-2, đích thân ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cùng đoàn liên ngành của tỉnh đã xuống tận nhà, động viên gia đình cháu bé đưa đến bệnh viện để cách ly, tuy nhiên gia đình không đồng ý. "Gia đình không chịu đưa bé đến bệnh viện cách ly nên trước mắt cho cháu cách ly tại chỗ và có cán bộ y tế theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm", ông Hẳn thông tin.

* Liên quan đến virus corona, tỉnh Thanh Hóa đã cách ly thêm 1 phụ nữ bị sốt trở về từ Vũ Hán - Trung Quốc.

Tới TP Vũ Hán (Trung Quốc) du lịch, sau khi trở về quê huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) ăn Tết nguyên đán, chị B.T.H. có biểu hiện sốt kể từ ngày 20-1 và mua thuốc uống nhưng không khỏi. Đến ngày 2-2, bệnh nhân này đã nhập viện cách ly điều trị.

Sáng ngày 4-2, ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa , cho biết bệnh viện đang cách ly, theo dõi đối với một bệnh nhân trở về từ Trung Quốc, dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua có biểu hiện sốt, ho nghi nhiễm virus corona chủng mới (n-CoV).

Chủ tịch Trà Vinh động viên gia đình đưa cháu bé Trung Quốc nghi nhiễm corona đi cách ly - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nơi đang cách ly theo dõi 4 người nghi nhiễm virus corona

Người phụ nữ được xác định là chị B.T.H. (SN 1992, ngụ xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành). Trước đó, chị H. là nhân viên bán hàng quần áo tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ngày 14-1, chị H. đi du lịch và dừng lại tại TP Vũ Hán khoảng 45 phút.

Đến ngày 16-1, chị H. từ Trung Quốc về sân bay Nội Bài và đi xe taxi về huyện Thạch Thành vào ngày 17-1.

Ngày 20-1, chị H. có biểu hiện ho có đờm, sốt 37,6 độ. Sau đó, được gia đình mua thuốc và điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Đến ngày 2-2, chị H. nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành.

"Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã tiến hành các thủ tục cần thiết, báo cáo Sở Y tế Thanh Hóa và tập trung điều trị cho bệnh nhân theo phác đồ của Bộ Y tế. Hiện, chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm xem bệnh nhân có bị nhiễm virus corona hay không"- ông Hải thông tin.

Trước đó, vào sáng ngày 3-2, nữ công nhân được xác định dương tính với virus corona là chị N.T.T. (ngụ xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị thành công và đã xuất viện.

#ICT_anti_nCoV

Theo Ca Linh - Tuấn Minh. Ảnh:Tuấn Minh

Cùng chuyên mục
XEM