Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: SSI không có khẩu vị đầu tư rủi ro "ăn dày", các khoản đầu tư sẽ có tỷ trọng thấp và có biện pháp phòng ngừa

18/04/2025 18:24 PM | Chứng khoán

ĐHĐCĐ của SSI sẽ thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 9.695 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.252 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 20% so với kết quả thực hiện năm ngoái.

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Chứng khoán SSI, diễn ra chiều ngày 18/4, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc quản lý danh mục tự doanh ra sao? Chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Duy Hưng cho biết SSI không có khẩu vị đầu tư rủi ro "ăn dày", các khoản đầu tư sẽ có tỷ trọng thấp và có biện pháp phòng ngừa.

Cũng trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Vũ Thùy Hương, Giám đốc Khối cao cấp phụ trách Khối Đầu tư và Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính cho biết SSI luôn tuân thủ chiến lược đầu tư vào tài sản rủi ro thấp và đạt hiệu quả từ quy mô. Cuối quý I/2025, tỷ trọng chứng chỉ tiền gửi chiếm 63%, trái phiếu Chính phủ và doanh nghiệp là 30%, giá trị đầu tư cổ phiếu chỉ 7% tương đương 2.000 tỷ đồng.

Một vấn đề khác khác được quan tâm đó là khi trả lời câu hỏi về mảng IB năm nay có deal nào hay không? Chủ tịch SSI cho biết công ty đang tạm dừng lại. Ông cho biết thêm, gần đây có những deal rất lớn nhưng bị dừng do biến động của thế giới nên phải làm việc với tổ chức phát hành để đừng lại. SSI đang triển khai các deal liên quan tới FDI và đều quan tâm đến tất cả các deal lớn trên thị trường.

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: SSI không có khẩu vị đầu tư rủi ro

Về các mảng mà công ty tập trung cho mục tiêu của năm 2025, Giám đốc tài chính Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết công ty có các mảng kinh doanh như dịch vụ chứng khoán, tự doanh, kinh doanh nguồn vốn, ngân hàng đầu tư (IB) và quản lý quỹ. SSI không thiên vị cho mảng nào mà mong muốn cung cấp trọn gói cho khách hàng, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên có thể thấy nguồn doanh thu chính đến từ ba mảng là dịch vụ chứng khoán (môi giới và cho vay margin), thứ hai là tự doanh, còn lại thì một nguồn nhỏ từ IB và quản lý quỹ, dù có tỷ trọng nhỏ nhưng SSI duy trì sự kết hợp chặt chẽ giữa các mảng hoạt động.

Trả lời về kế hoạch cho vay margin, theo bà Hà, dư nợ cho vay tăng tốt, năm 2025 công ty đặt kế hoạch bình quân 26.000 tỷ đồng. Tuy nhiên có thời điểm trong quý I/2025 dưu nợ đã lên đến 28.000 - 29.000 tỷ đồng. Bà khẳng định tự tin có đủ năng lực để tăng room cho vay margin.

ĐHĐCĐ của SSI sẽ thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 9.695 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.252 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 20% so với kết quả thực hiện năm ngoái. Tính riêng quý đầu năm, SSI ước tính doanh thu hợp nhất đạt 2.186 tỷ đồng và lợi nhuận trước 1.035 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 22,5% và 24,3% kế hoạch trình đề ra.

Đối với Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 105,9 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 14% so với năm 2024, tập trung vào việc phát triển mạnh các mảng dịch vụ cốt lõi. Đối với Bộ phận Đầu tư, công ty tiếp tục chiến lược phân tích cơ bản trong việc lựa chọn ngành, cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt, định giá hợp lý. Cải tiến việc xây dựng kịch bản thị trường dựa trên phân tích định lượng để đưa ra tỷ trọng hợp lý cho từng giai đoạn, tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư.

HĐQT đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2024 là 10% bằng tiền mặt. Công ty dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ trong năm 2025 - 2026. Vốn điều lệ sau chào bán được nâng lên trên 20.700 tỷ đồng.

Tuấn Hào

Tuấn Hào

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Làm phẳng cấu trúc: Bên trong chiến lược khiến 8.000 nhân viên Microsoft mất việc chỉ trong 5 tháng, nhiều big tech khác cũng đang áp dụng

Xu hướng của các Big Tech hiện nay như Amazon, Google và Microsoft là giảm bớt các vai trò quản lý cấp trung để tập trung nguồn lực cho kỹ sư và các cá nhân đóng góp chính.

Vietnam Airlines triệu tập gấp ĐHĐCĐ, bàn 2 chuyện cực kỳ quan trọng

Vietnam Airlines triệu tập đại hội cổ đông bất thường ngày 15/5 để trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và dự án trị giá gần 93.000 tỷ đồng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cơ hội ngàn năm hay thách thức thế kỷ?

"Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là cơ hội ngàn năm có một, nhưng nếu không sẵn sàng, nó cũng có thể là thách thức thế kỷ đối với ngành xây dựng Việt Nam nói chung và nhà thầu trong nước nói riêng" - ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam - cho hay.

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).