Chồng hơn 27 tuổi Á hậu Thiên Lý "nương tựa" 11 năm qua là ai?

30/03/2022 07:06 AM | Sống

Là con trai trong gia đình trâm anh thế phiệt, mẹ là "Lão bà Thép" trên thương trường, gia thế của chủ tịch HĐQT Nam A Bank - chồng Thiên Lý, khiến nhiều người choáng ngợp.

Đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 khi mới 19 tuổi khiến Dương Trương Thiên Lý được nhiều người biết đến. Xuất thân trong gia đình tri thức khi có bố là giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, mẹ là bác sĩ và anh chị đều học tập và tốt nghiệp tại Mỹ nên dù đạt danh hiệu cao nhưng Thiên Lý vẫn tạm gác sự nghiệp nghệ thuật mà sang Mỹ để hoàn thành chương trình học. Cho đến tháng 8/2011, cái tên Thiên Lý một lần nữa gây náo nhiệt showbiz khi thông báo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn - con trai của một gia tộc bề thế.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn hay còn gọi là Tony Toàn, sinh năm 1970 tại Bình Định. Sau thời gian học tập tại Mỹ và lập nghiệp tại Canada, ông Toàn về Việt Nam và làm tư vấn Nhà máy Bia San Miguel. Trong khoảng thời gian từ năm 1993 tới năm 2008, ông liên tục thay đổi công việc với nhiều lĩnh vực khác nhau và bắt đầu lấn sâu vào công việc kinh doanh của gia đình. Đến năm 2014, doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) trong đại hội cổ đông, qua đó lọt Top các Chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất.

Trên thương trường, doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn được biết đến là người có tầm ảnh hưởng nhưng đời tư vô cùng kín tiếng, rất ít xuất hiện trước công luận. Các chức vụ mà ông Toàn nắm giữ như chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàn Cầu, Công ty cổ phần Sài Gòn Nhà Đất, Tổng giám đốc công ty hoàn cầu Nha Trang... Bên cạnh đó ông Toàn còn sở hữu nhiều khu resort, bất động sản quy mô tầm cỡ.

 Chồng hơn 27 tuổi Á hậu Thiên Lý nương tựa 11 năm qua là ai? - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn - chủ tịch HĐQT Nam A Bank - người chồng có gia thế "khủng" của Á hậu Thiên Lý

Chồng của Thiên Lý còn là con trai của bà Trần Thị Hường (Tư Hường) - người phụ nữ quyền lực lãnh đạo ngân hàng Nam Á, tập đoàn Hoàn Cầu - đơn vị giữ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam. Trong giới kinh doanh, "Lão bà Thép" Tư Hường đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng với tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.

Năm 2011, ông Nguyễn Quốc Toàn kết hôn với Á hậu Thiên Lý. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức bí mật và khá đơn giản tại Khách sạn Park Hyatt, TPHCM. Được biết, cặp đôi chỉ mời những bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình. Cô dâu còn yêu cầu quan khách không được chụp ảnh trong bữa tiệc.

 Chồng hơn 27 tuổi Á hậu Thiên Lý nương tựa 11 năm qua là ai? - Ảnh 2.

Cố doanh nhân Trần Thị Hường - mẹ chồng quyền lực của Á hậu Thiên Lý

 Chồng hơn 27 tuổi Á hậu Thiên Lý nương tựa 11 năm qua là ai? - Ảnh 3.

Thiên Lý và doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn tìm hiểu 4 năm trước khi đi đến quyết định kết hôn

Tuy là doanh nhân có sức ảnh hưởng rất lớn nhưng ông Toàn lại khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công luận.

Sau khi kết hôn, Á hậu Thiên Lý cũng rất ít xuất hiện chung với chồng tại các sự kiện và bức màn về cuộc sống làm dâu nhà trâm anh thế phiệt là những thông tin vô cùng hiếm hoi.

Á hậu Thiên Lý cũng hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật, thay vào đó là tập trung chăm lo gia đình của công việc kinh doanh. Đáng chú ý vào năm 2013, Thiên Lý tái xuất với vai trò giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đồng thời gây choáng ở thời điểm bất giờ khi ngân hàng Nam Á công bố cô sở hữu hơn 14,7 triệu cổ phiếu Nam Á (tương ứng 4,92% cổ phần) có trị giá đến 147 tỷ đồng.

 Chồng hơn 27 tuổi Á hậu Thiên Lý nương tựa 11 năm qua là ai? - Ảnh 4.

Dù kết hôn gây náo nhiệt cả showbiz nhưng Thiên Lý hiếm hoi xuất hiện cùng chồng

Về phương diện kinh doanh, sau khi làm dâu hào môn tháng 9/2019, Á hậu được công bố là cổ đông lớn nhất sở hữu 78% cổ phần của công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt. Hoạt động kinh doanh của công ty luôn có sự hậu thuẫn lớn từ Ngân hàng TMCP Nam Á của chồng bà Dương Trương Thiên Lý.

Theo các số liệu tài chính được công bố thì việc kinh doanh của công ty bà Thiên Lý không mấy suôn sẻ khi liên tục lỗ vốn trong nhiều năm nhưng mới đây, công ty Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt của Á hậu vẫn được xem xét để mở rộng quy mô đầu tư dự án khu nghỉ mát Đà Lạt, và được Ngân hàng Nam Á tiếp tục “bơm” hơn 1600 tỷ đồng để làm dự án. Điều này đã đặt ra dấu hỏi lớn về hoạt động kinh doanh của công ty bà Lý có hiệu quả hay không? Hay chỉ nhờ có người chồng “nương tựa” là Chủ tịch HĐQT một ngân hàng lớn nên bà dễ dàng trong việc xoay sở vốn.

Năm 2019, ông Nguyễn Chấn - chồng cố doanh nhân Tư Hường - cũng chính là bố chồng của Á hậu Thiên Lý đã lên tiếng tố cáo con trai, con dâu và cha của con dâu chiếm đoạt tài sản lên tới 30.000 tỷ đồng. Vụ việc từng thu hút sự quan tâm của công chúng nhưng sau đó từ từ chìm xuống và đến nay đã rơi vào quên lãng.

 Chồng hơn 27 tuổi Á hậu Thiên Lý nương tựa 11 năm qua là ai? - Ảnh 5.
 Chồng hơn 27 tuổi Á hậu Thiên Lý nương tựa 11 năm qua là ai? - Ảnh 6.

Cuộc sống làm dâu hào môn của Thiên Lý là điều khiến dân tình tò mò. Và thực sự công việc kinh doanh của Á hậu đến đâu, vẫn luôn là dấu hỏi lớn?

Ảnh: Sưu tầm

Dun

Cùng chuyên mục
XEM