Choáng ngợp với khối bất động sản khổng lồ của "ông trùm" tơ lụa Việt Nam

29/03/2016 18:31 PM | Nhân vật

Là ông hoàng của lụa, ông chủ của hàng loạt các chuỗi nhà hàng độc đáo và ấn tượng cùng các resort siêu sang, xuất phát từ những cuộc đầu tư tiền tỷ, nhiều người đã gọi Khải Silk là triệu phú tiền đô. Bản thân ông cũng đã từng thừa nhận mình là kẻ xa xỉ. “Tôi nghĩ là tôi tiêu hoang lắm”, ông đã từng bật mí với báo chí.

Từ nhà hàng Cham Charm với lối kiến trúc mô phỏng theo ngôi đền Angkor Wat được xem là tuyệt tác của nghệ thuật Khmer, tòa tháp Paragon đến lâu đài trắng Tajmasago phảng phất đường nét của đền Taj Mahal Ấn Độ…, nhà đầu tư bất động sản siêu sang duy Khaisilk đang được thị trường chú ý đến bởi lối kiến trúc không giống ai mà chẳng ai giống mình.

Cụm 3 khối công trình "khủng" tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 của ông Hoàng Khải - Chủ tịch HĐQT của Khaisilk

Mới đây nhất, công chúng đã "sững sờ" khi biết thông tin Công ty Kiến trúc Studio8 Việt Nam đã ký kết Hợp đồng Thiết kế toà tháp Văn phòng 20 tầng The Khai tại Quận 7, TP HCM với và Công ty CP Đầu tư Khaisilk sau khi phương án đề xuất của Studio8 đã xuất sắc vượt qua 15 Công ty Thiết kế khác tại Việt Nam.

Theo đó, thiết kế của tòa tháp The Khai được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tự nhiên và nguyên thủy của dải lụa mềm mại vốn tạo nên hình ảnh Khaisilk được biết đến như thương hiệu số 1 Việt Nam cho các sản phẩm về lụa và các thương hiệu khác đi cùng. Tòa tháp biểu tượng mới này của khu vực Nam SG sẽ được xây dựng với 22 tầng bao gồm 2 tầng hầm và dự kiến hoàn thành vào nửa cuối năm 2017.

Mang niềm dam mê nghệ thuật vào từng chi tiết của công trình thiết kế dự án The Khai

Đối tác đang thực hiện mô hình dự án The Khai mẫu để chuẩn bị giới thiệu với công chúng.

Tiếp theo đó, sau khi chính thức động thổ khởi công The Khai vào 27/3 vừa qua, ông chủ của KhaiSilk sẽ tiếp tục đầu tư một công trình kiến trúc "để lại cho đời" tiếp theo tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7 mang tên The Prince.

The Prince được lấy ý tưởng từ những quyển sách được chồng lên nhau, khối đế là 3 quyền sách lớn và dày, bên trên là nhiều cuốn sách trong đó 1 cuốn lớn được xếp hơi nghiêng tạo nét chấm phá. Tổng thể tòa nhà cao 20 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 20.000 m2 sẽ dùng cho mục đích văn phòng.

Như vậy, cùng với tòa tháp The Khai, tòa tháp The Prince với tổng vốn đầu tư trên 40 triệu USD, sẽ là một công trình kiến trúc đặc sắc tô điểm khu tài chính của đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng và cho Sài Gòn nói chung. Dự kiến The Prince sẽ được khởi công vào tháng 8/2016 và hoàn thành vào tháng 10/2018.

Nhiều người cho rằng, ông chủ Khaisilk đã rất tâm huyến với hai dự án hoàng tráng này, bằng việc dùng chính tên mình (Hoàng Khải) để đặt thương hiệu cho cả hai.

Dự án The Prince cũng được xây dựng tại trung tâm Phú Mỹ Hưng

The Prince nhìn từ trên cao

Trước đó khá lâu, vào tháng 7/2009, “Sài Gòn Paragon”– Khu trung tâm thương mại và giải trí tại trung tâm Phú Mỹ Hưng chính thức được khai trương và đến nay tỷ lệ lắp đầy đã 100%. Dự án có số vốn đầu tư lên tới 35 triệu USD, Sài Gòn Paragon cung cấp 19.000 m2 khu thương mại, 4.000 m2 khu giải trí tiện nghi, 15.000 m2 khu văn phòng cho thuê theo phong cách Châu Âu sang trọng và 3.000 m2 dành riêng cho khu vực tổ chức hội nghị.

Ban đầu Paragon gặp khó khăn trong việc lấp đầy diện tích. Các công ty thuê tại đây như rạp chiếu phim Megastar, trung tâm thương mại Parkson… chịu cảnh vắng khách. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã cải thiện nhiều, 100% diện tích cho thuê đã được lấp đầy.

Chủ tịch tập đoàn Khaisilk tiếp tục gây chú ý với dự án tòa lâu đài trắng siêu sang mang tên Tamasago. Tòa lâu đài có giá 15 triệu USD này được ông chủ tập đoàn tơ lụa này lấy cảm hứng từ ngôi đền Taj Mahal Ấn Độ, nằm tại số 6 đường Phan Văn Chương, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong quận 7 - TPHCM).

Tọa lạc bên bờ hồ Bán Nguyệt, lâu đài trắng TajmaSago được lấy cảm hứng từ đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Đến đây, bạn như choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của tòa lâu đài được bao phủ bởi những thảm cỏ, hồ nước trong vắt...

Khách sạn Tajmasago với 19 phòng ngủ rất sang trong một thiết kế nội thất tinh tế và khác biệt. Khách sạn trang bị đầy đủ tất cả tiện nghi như phòng hội nghị, phòng thư viện, phòng sự kiện…

Chiếc xe siêu sang của ông Hoàng Khải bên trong lâu đài trắng.

Ngoài ra, Khaisilk còn đang sở hữu nhà hàng Cham Charm được xem như một trong những nhà hàng đẹp nhất thuộc chuỗi các nhà hàng triệu đô của Khaisilk. Công trình có diện tích 5.000m2, có thể chứa đến 600 khách.

Và nhiều nhà hàng sang trọng khác khắp cả nước như nhà hàng Nam Phan 34 Võ văn Tần, Quận 3 nhà hàng TaoLi & Gloria Jean’s Coffee tại Grandview- Phú Mỹ Hưng nhà hàng Trung Hoa Ming Dynasty tại số 23 Nguyễn Khắc Viện, Phú Mỹ Hưng , Nam Kha tại 46-48-50 Đồng Khởi, Quận 1, Brother’s Cafe Hà Nội…

Khối tài sản "khủng" của ông trùm tơ lụa bên cạnh hồ Bán Nguyệt

Nội thất bên trong nhà hàng Cham Cham của Khaisilk

Phú Mỹ Hưng giao cho Khaisilk hai mảnh đất xây dựng Cham Charm và Ming Dynasty, sau đó mới đến Paragon, rồi Tajmasago, tạo thành một quần thể kiến trúc đa dạng, khác biệt, gắn kết giữa trung tâm thương mại với hệ thống nhà hàng, khách sạn cao cấp…

Đó là chưa kể đến một chuổi cửa hàng kinh doanh mặt hàng tơ lụa của công ty này rải khắp các thành phố lớn trong cả nước. Hiện Khaisilk có 3 cửa hàng lớn nằm tại khách sạn Metropole, khách sạn Nikko và khách sạn Sofitell Plaza.

Tại thị trường Sài Gòn, Khaisilk đều đặt cơ sở kinh doanh tại các khách sạn đẳng cấp như New Word và Nhà hàng Ngôi Nhà nhỏ “ Au Manoir De Khai”.

Theo Gia Khang

Cùng chuyên mục
XEM