Cháy cây xăng tại Móng Cái vì tàn lửa đốt hương và vàng mã

09/08/2016 09:02 AM | Xã hội

Tàn lửa từ việc thắp hương, đốt vàng mã của gia đình ở ngay cạnh cây xăng phát tán đúng lúc xe bồn đang bơm xăng xuống bể chứa đã gây cháy.

Như thông tin đã đưa , khoảng 18h ngày 7/8, 1 chiếc xe bồn đang xuống hàng vào bể chứa tại Cửa hàng xăng dầu Ka Long, TP Móng Cái đã bốc cháy dữ dội. Đến 21h20’ cùng ngày, đám cháy được hoàn toàn khống chế. Xe bồn chở xăng bị cháy hỏng hoàn toàn; một phần cây xăng cũng bị hủy hoại.


Lãnh đạo thành phố Móng Cái khen thưởng cho CBCA phòng cảnh sát PCCC số 1.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái khen thưởng cho CBCA phòng cảnh sát PCCC số 1.

Nguyên nhân ban đầu được công an Thành phố Móng Cái xác định, cùng lúc xe bồn mang BKS 29C - 643.37 do lái xe Nguyễn Văn Thành sinh năm 1994 chở 22.591 lít xăng A92 đến tiếp xăng cho cửa hàng thì gia đình anh chị Trường - Hằng tạm trú ở ngay cạnh cửa hàng xăng dầu Ka Long đang làm lễ cúng trong nhà có thắp hương và bày vàng mã. Do tàn lửa từ việc thắp hương, đốt vàng mã của gia đình phát tán đúng lúc xe bồn đang bơm xăng xuống bể chứa đã gây ra cháy.


Đống tàn tro của gia đình anh chị Trường - Hằng sau khi dập tắt vụ cháy xe bồn vẫn còn bốc khói

Đống tàn tro của gia đình anh chị Trường - Hằng sau khi dập tắt vụ cháy xe bồn vẫn còn bốc khói

Do cây xăng bốc cháy ngay cạnh bến xe khách Móng Cái, nên lãnh đạo bến xe đã yêu cầu 150 xe khách giường nằm đang đỗ ở bến đến những nơi an toàn để đón khách đồng thời di dời 28 hộ dân buôn bán sinh sống xung quanh cây xăng đến nơi an toàn.

Đến sáng ngày 8/8, Bến xe khách Móng Cái và 28 hộ dân đã trở lại hoạt động bình thường.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tới thăm, động viên và trao thưởng 50 triệu đồng cho CBCS Phòng Cảnh sát PCCC số 1 do đã nỗ lực trong việc dập tắt vụ hỏa hoạn tại cửa hàng xăng dầu Ka Long./.

Theo Vũ Miền

Cùng chuyên mục
XEM