Chanel, Bulgari cùng loạt ‘ông lớn’ hàng xa xỉ bị cảnh sát Italy khám xét văn phòng

| Xã hội

Cảnh sát Italy vừa đồng loạt khám xét văn phòng của 9 thương hiệu thời trang xa xỉ, trong đó có Chanel và Bulgari, trong khuôn khổ cuộc điều tra về tình trạng bóc lột lao động tại các xưởng gia công. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, chưa có thương hiệu nào bị điều tra hình sự.

Chanel, Bulgari cùng loạt ‘ông lớn’ hàng xa xỉ bị cảnh sát Italy khám xét văn phòng - Ảnh 1.

Chanel, Bulgari cùng loạt ‘ông lớn’ hàng xa xỉ bị cảnh sát Italy khám xét văn phòng.

Theo truyền thông quốc tế, ngày 15/7 lực lượng Cảnh sát Lao động Carabinieri tại Milan đã tiến hành khám xét văn phòng của 9 thương hiệu thời trang và hàng xa xỉ nổi tiếng, bao gồm Chanel, Bulgari, Brunello Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company, Moncler và Stefano Ricci.

Nghi vấn không nằm ở thương hiệu, mà ở chuỗi gia công nhiều tầng

Động thái này nằm trong chiến dịch điều tra quy mô lớn do Văn phòng Công tố Milan triển khai nhằm làm rõ những nghi vấn liên quan đến điều kiện lao động trong chuỗi cung ứng của ngành thời trang cao cấp Italy.

Chanel, Bulgari cùng loạt ‘ông lớn’ hàng xa xỉ bị cảnh sát Italy khám xét văn phòng - Ảnh 2.

Ảnh: Italian Carabinieri via AP.

Tuy nhiên, theo các tài liệu tư pháp được tờ South China Morning Post tiếp cận, việc khám xét không đồng nghĩa các thương hiệu bị kết luận vi phạm pháp luật. Công tố viên Paolo Storari cho biết không có doanh nghiệp nào trong số này đang bị điều tra hình sự và cơ quan chức năng cũng chưa đề nghị tòa án áp dụng chế độ quản lý tư pháp đặc biệt.

Điểm đáng chú ý của cuộc điều tra là trọng tâm không hướng đến hoạt động sản xuất trực tiếp của các thương hiệu xa xỉ, mà tập trung vào mạng lưới nhà cung cấp và các xưởng gia công phía sau.

Theo giới chức Italy, nhiều thương hiệu ký hợp đồng với nhà cung cấp cấp một. Các đơn vị này sau đó tiếp tục chuyển đơn hàng cho những nhà thầu phụ hoặc xưởng sản xuất nhỏ hơn nhằm cắt giảm chi phí.

Chanel, Bulgari cùng loạt ‘ông lớn’ hàng xa xỉ bị cảnh sát Italy khám xét văn phòng - Ảnh 3.

Các cửa hàng Chanel vẫn hoạt động bình thường.

Một số xưởng bị phát hiện sử dụng lao động nhập cư, chủ yếu là người Trung Quốc, trong điều kiện làm việc bị cho là không đảm bảo. Các cáo buộc bao gồm để công nhân làm việc quá giờ, không đảm bảo an toàn lao động, không đóng đầy đủ bảo hiểm và thậm chí bố trí ăn ở ngay trong khu vực sản xuất.

Chính mô hình gia công nhiều tầng khiến việc kiểm soát chuỗi cung ứng trở nên phức tạp, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các thương hiệu trong việc giám sát đối tác sản xuất.

Chanel, Bulgari cùng loạt ‘ông lớn’ hàng xa xỉ bị cảnh sát Italy khám xét văn phòng - Ảnh 4.

Khách xếp hàng dài trong một cửa hàng.

Brunello Cucinelli và Chanel lên tiếng

Trong số các doanh nghiệp liên quan, Brunello Cucinelli là một trong những thương hiệu đầu tiên đưa ra phản hồi.

Hãng cho biết "bất ngờ và vô cùng lấy làm tiếc" khi phát hiện một phần vật liệu dùng để sản xuất bao bì của mình xuất hiện tại một cơ sở sản xuất không đáp ứng tiêu chuẩn. Công ty khẳng định luôn trả mức giá hợp lý cho các nhà cung cấp, thường xuyên tiến hành kiểm tra đối tác và sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng để bảo vệ người lao động cũng như uy tín của nhãn hiệu "Made in Italy".

Chanel, Bulgari cùng loạt ‘ông lớn’ hàng xa xỉ bị cảnh sát Italy khám xét văn phòng - Ảnh 5.

Brunello Cucinelli là một trong những thương hiệu đầu tiên đưa ra phản hồi.

Theo Reuters, Chanel cũng xác nhận đang phối hợp với giới chức Italy trong quá trình điều tra và cho biết đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu phụ liên quan ngay sau khi nhận được cảnh báo từ cơ quan chức năng vào tháng 5.

Trong khi đó, các thương hiệu còn lại chưa đưa ra bình luận chính thức.

Đây là đợt kiểm tra quy mô lớn thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một năm do lực lượng Cảnh sát Lao động Carabinieri tại Milan thực hiện.

Trước đó, vào cuối năm 2025, giới chức Italy cũng đã khám xét văn phòng của 13 thương hiệu xa xỉ khác trong chiến dịch tương tự.

Chanel, Bulgari cùng loạt ‘ông lớn’ hàng xa xỉ bị cảnh sát Italy khám xét văn phòng - Ảnh 6.

Brunello Cucinelli là một trong những thương hiệu đầu tiên đưa ra phản hồi.

Trong hai năm gần đây, nhiều tên tuổi lớn của ngành thời trang như Dior, Armani hay Valentino cũng từng vướng các cuộc điều tra liên quan đến chuỗi cung ứng và điều kiện lao động tại các xưởng gia công.

Những vụ việc liên tiếp đã khiến ngành thời trang cao cấp Italy đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc tăng cường minh bạch chuỗi cung ứng, siết chặt quy trình kiểm soát nhà thầu và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững và đạo đức trong sản xuất, các thương hiệu xa xỉ không chỉ được đánh giá qua chất lượng sản phẩm hay giá trị thương hiệu, mà còn bởi khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng đứng sau những món đồ mang nhãn "Made in Italy".

Nguồn: South China Morning Post

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM