Chân dung tỷ phú Nga mua lại cổ phần điền trang rượu vang của Angelina Jolie

01/03/2022 14:43 PM | Kinh doanh

Điền trang rượu vang của Angelina Jolie và Brad Pitt đã được bán một phần cho tỷ phú Nga Yuri Shefler.

Cặp đôi quyền lực của Hollywood Brad Pitt – Angelina Jolie đã mua điền trang Chateau Miraval vào năm 2008 với giá 28,3 triệu USD. Đây cũng là nơi hai người tổ chức đám cưới năm 2014 trước sự chứng kiến của các con nuôi và con đẻ trước khi chia tay vào năm 2019. Theo Brad Pitt, họ thỏa thuận sẽ không bán cổ phần khu đất nếu không có sự đồng ý từ người còn lại.

Tuy nhiên, gần đây, Brad Pitt kiện vợ cũ Angelina Jolie vì đã bán cổ phần khu điền trang cho doanh nhân người Nga Yuri Shefler - ông chủ của một nhà sản xuất rượu mạnh có trụ sở tại Luxembourg. Những người hâm mộ cặp đôi nổi tiếng cũng tò mò về người mua bí ẩn nói trên.

Chân dung tỷ phú Nga mua lại cổ phần điền trang rượu vang của Angelina Jolie - Ảnh 1.

Angelina Jolie bán cổ phần điền trang rượu vang của mình cho tỷ phú Nga Yuri Shefler. Ảnh: Reuters, Moscow_gram/Twitter
Tỷ phú với khối tài sản 2,4 tỷ USD

Sinh ra tại Oryol (Nga), Yuri Shefler, 54 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Nga Plekhanov. Trước đây, ông là Chủ tịch của Công ty Hàng không Vnukovo, cùng với các vai trò khác, ông đã thành lập Tập đoàn SPI vào năm 1997.Tỷ phú với khối tài sản 2,4 tỷ USD

Shefler gặp rắc rối khi bị cáo buộc chiếm đoạt nhãn hiệu rượu Stolichnaya Vodka và buộc phải rời khỏi Nga. Theo Forbes, Shefler mua thương hiệu này từ VVO Soyuzplodoimport thuộc sở hữu nhà nước với giá 285.000 USD vào năm 1997, nhưng Tòa án tối cao Nga đã phán quyết việc mua bán này là bất hợp pháp vào năm 2001, cấm Shefler bán vodka của mình trong nước. Ông chuyển đến Latvia, nơi ông vẫn có các nhà máy lớn cho đến ngày nay trước khi định cư ở Anh vào năm 2002, theo trang web TAdviser của Nga.

SPI sản xuất và bán rượu tại 170 quốc gia. Stoli chịu trách nhiệm sản xuất, quản lý và phân phối hầu hết các danh mục rượu mạnh của SPI. Bộ phận phát triển rượu vang của tập đoàn có tên là Tenute del Mondo Group được thành lập năm 2006 và từ đó đã mua lại một phần các điền trang như Marchesi de Frescobaldi ở Italy; Achaval Ferrer của Argentina, Arinzano và Melipal ở Tây Ban Nha và bây giờ là cổ phần của Jolie ở Chateau Miraval.

Chân dung tỷ phú Nga mua lại cổ phần điền trang rượu vang của Angelina Jolie - Ảnh 2.

Điền trang Chateau Miraval. Ảnh: Vineyardbrands / Instagram


Điền trang Chateau Miraval của Brad Pitt và Angelina Jolie là toàn bộ khu đất rộng 4,05 km2 nằm ở làng Correns thuộc Provence và được trang bị tất cả mọi thứ ai cũng mong đợi ở một ngôi nhà của người nổi tiếng. Miraval có một số công trình kiến trúc có từ thế kỷ 17, như nhà nguyện theo phong cách châu Âu trung đại, rừng thông, hồ nước, rặng cây olive…Điền trang Chateau Miraval tự hào có một môi trường tự nhiên với các yếu tố như đất, địa hình và khí hậu lý tưởng để canh tác hữu cơ với khu đất rộng 0,6 km2 dùng để trồng các giống nho như Cinsault, Grenache, Syrah dùng làm rượu vang.

Chateau Miraval lần đầu tiên được sử dụng như một nhà máy rượu vào những năm 1850 nhờ việc xây dựng hầm rượu của chủ sở hữu Joseph-Louis Lombot. Vào cuối những năm 1970, Jacques Loussier nắm quyền sở hữu tài sản và duy trì hoạt động sản xuất rượu vang. Kể từ khi tiếp quản, Brad Pitt đã biến điền trang trở thành một trong những nơi sản xuất vang hồng chất lượng bậc nhất.

Chân dung tỷ phú Nga mua lại cổ phần điền trang rượu vang của Angelina Jolie - Ảnh 3.

Bên trong nhà máy rượu của Chateau Miraval. Ảnh: Moestue / Instagram


Tỷ phú chịu chơi

Shefler từng sở hữu một trong những du thuyền lớn nhất thế giới – Serene. Du thuyền dài 133,8m được làm bởi xưởng đóng tàu Italy Fincantieri vào năm 2011 với giá 330 triệu USD. Serene thường được các ông trùm kinh doanh và tỷ phú, bao gồm cả Bill Gates thuê với giá 5 triệu USD/tuần cho kỳ nghỉ ở Sardinia vào năm 2014. Shefler bán Serene cho thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman với giá 500 triệu USD.

Ngoài du thuyền, Shefler cũng sở hữu hai máy bay phản lực Gulfstream G650 (70 triệu USD) và một máy bay phản lực tư nhân Bombardier Global Express XRS (55 triệu USD).

Chân dung tỷ phú Nga mua lại cổ phần điền trang rượu vang của Angelina Jolie - Ảnh 4.

Ảnh: Adayachts/Instagram

Căn biệt thự mà Shefler đang sống ở Weybridge, Surrey có bảy phòng ngủ, tám phòng tắm được vị tỷ phú mua vào năm 2005 với giá 11 triệu USD. Theo Evening Standard, dinh thự của Shefler có hai nhà bếp, một hồ bơi, một phòng tập thể dục, một phòng tắm nắng và phòng tắm hơi khổng lồ, bãi đậu xe cho 10 chiếc xe hơi và một khu riêng dành cho nhân viên. Cũng theo nguồn tin nói trên, vị tỷ phú đã niêm yết bất động sản với giá 20 triệu USD trên thị trường, nhưng chưa có người mua nào được công bố.

Tỷ phú này cũng có một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở St. Jean Cap Ferrat, Pháp và bất động sản thể thao đắt nhất Scotland, Tulchan (33 triệu USD).

Theo Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM