Chân dung nữ phóng viên giải trí trở thành bà trùm đế chế bất động sản 8 tỷ USD

15/06/2020 10:38 AM | Kinh doanh

Hiện bà Chan là một nhân vật quyền lực tại một trong những đế chế bất động sản lớn nhất châu Á.

Khi phóng viên giải trí Chan Hoi-wan lần đầu tiên gặp chồng tương lai của mình là tỷ phú Joseph Lau, cô đã chạm vào nốt ruồi trên đầu ông và hỏi đó có phải nốt ruồi thật hay không. Đây chính là khởi đầu câu chuyện về một trong những gia đình giàu có bậc nhất Hong Kong.

Đỉnh điểm của câu chuyện là tuần trước, Chan – vợ thứ hai của Lau đã trở thành cổ đông lớn nhất của đế chế bất động sản trị giá 8 tỷ USD của chồng mình.

Các hồ sơ tại sở giao dịch chứng khoán Hong Kong cho thấy Lau Ming-wai, con trai của Lau với người vợ cả, đã chuyển 25% của Chinese Estates Holdings Ltd. cho một quỹ tín thác dành cho các con của Chan do bà quản lý. Theo đó, bà sẽ nắm giữ 75% cổ phần công ty.

Việc chuyển giao trị giá khoảng 300 triệu USD trên là sự thay đổi mới nhất trong công ty động sản của Lau kể từ năm 2017, khi ông chuyển cổ phần của mình cho Chan và con trai. Có thể nói, hiện bà Chan là một nhân vật quyền lực tại một trong những đế chế bất động sản lớn nhất châu Á.

Chân dung nữ phóng viên giải trí trở thành bà trùm đế chế bất động sản 8 tỷ USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Joseph Lau và Chan Hoi-wan.

Kenny Ng, một chiến lược gia chứng khoán tại Everbright Sun Hung Kai nhận định: "Việc tập trung cổ phần như vậy làm giảm khả năng tranh chấp liên quan tới định hướng tương lai và đây là điều tích cực cho Chinese Estates cũng như cổ đông. Chan Hoi-wan có thể sẽ tích cực tham gia hơn vào các hoạt động của công ty".

Việc chuyển giao cổ phần diễn ra vào thời điểm thị trường bất động sản Hong Kong đang đối mặt với sự suy thoái từ các cuộc biểu tình chống chính quyền và dịch Covid-19. Dù tăng vọt 41% từ đầu tháng này nhưng giá cổ phiếu Chinese Estates đã giảm 20% tính từ đầu năm 2020.

Trước khi kết hôn với Lau năm 2016, Chan là phóng viên giải trí của tờ Apple Daily. Nhờ đó, bà có mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng tại Hong Kong. Chan gia nhập Chinese States với tư cách là nhân viên mảng kinh doanh mỹ phẩm năm 2002.

Chị gái của bà, Chan sze-wan cũng tham gia vào công ty năm 2002 và được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành năm 2015. Còn em gái của Chan Hoi-wan là Chan Lok-wan cũng là một giám đốc của công ty.

Tỷ phú từng bị tuyên án tù

Lau tưng bị kết tội hối lộ và rửa tiền tại Macau năm 2014 và bị tuyên án vắng mặt 5 năm 3 tháng tù giam. Tuy nhiên, Hong Kong và Macau không có thỏa thuận dẫn độ nên Lau chưa phải ngồi tù và cũng chưa từng quay trở lại Macau.

Theo nhà phân tích Kenny Ng, việc chuyển nhượng vào tuần trước cho bà Chan có thể là một cách để bảo vệ số cổ phần này.

Lau – một trong những ông trùm giàu có nhất Hong Kong, khởi nghiệp bằng nghề buôn quạt trần cùng anh trai Thomas. Ông cũng được biết đến với các mối quan hệ với nhiều phụ nữ. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông với Theresa Po Wing-kam kết thúc vào đầu những năm 1990.

Họ có với nhau một người con gái – Jade và con trai Lau Ming-wai – hiện là chủ tịch của Chinese Estates và phó chủ tịch của Ocean Park Corp., công viên giải trí đang gánh khối nợ khổng lồ và phải xin chính quyền giải cứu.

"Drama" với bạn gái cũ

Trước khi kết hôn với Chan, Lau từng có cuộc chia tay tốn nhiều giấy mực của báo giới với bạn gái Yvonne Lui Lai-kwan. Ông đã phải gửi thông cáo tới nhiều tờ báo để làm rõ những thông tin sai sự thật trên truyền thông, trong đó, vị tỷ phú cho biết đã tặng cho bạn gái số quà trị giá hơn 2 tỷ đôla Hong Kong (khoảng 258 triệu USD) trong nhiều năm, giúp người phụ nữ này trở nên vô cùng giàu có. Lau có hai con với Lui.

Hiện ông trùm 68 tuổi sống khá kín tiếng. Một số hình ảnh hiếm hoi về Lau là do bà Chan đăng tải trên Instagram cá nhân với 182.000 người theo dõi. Năm ngoái, bà đăng ảnh Lau hội ngộ cùng những tỷ phú nổi tiếng khác như Jack Ma và Thomas Kwok, một thành viên của gia tộc giàu có nhất Hong Kong.

Người vợ hai không tham của

Chan được cho là đã bắt đầu tích lũy tài sản từ năm 2017, khi Lau trao cho bà một khu bán lẻ tại tòa nhà thương mại The One ở Tsim Sha Tsui trị giá 7,8 tỷ đôla Hong Kong. Cùng năm đó, ông chuyển phần lớn cổ phần của mình tại Chinese Estates cho Chan. Vị tỷ phú chia sẻ với Apple Daily: "Cô ấy không hề tham lam. Cô ấy là người vợ và người mẹ tốt". Chan sinh con thứ ba với Lau năm 2018.

Lau sở hữu một máy bay Boeing 747, nhiều bất động sản ở Hong Kong và London cũng như không ít lần chi mạnh tay cho các tác phẩm nghệ thuật, rượu và trang sức. Ông đã mua cho các con những viên đá quý đắt tiền, một trong số đó là viên "The Blue Moon of Josephine", đặt theo tên của cô con gái Josephine, có giá ước tính khoảng 36 triệu USD.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM