Cấu hình chẳng hơn điện thoại Trung Quốc, Google quá ảo tưởng khi tự tin bán Pixel đắt ngang iPhone 7?

07/10/2016 10:13 AM | Công nghệ

Nếu nói là mua Pixel vì cấu hình, thực ra điện thoại Trung Quốc rẻ chỉ bằng 2/3. Thậm chí, smartphone của Google còn kém xa Galaxy Note7 của Samsung về cả tính năng lẫn độ sang trọng.

Mới đây, Google đã cho ra mắt bộ đôi smartphone "chính chủ" là Pixel và Pixel XL, cạnh tranh trực tiếp với iPhone 7 và iPhone 7 Plus của Apple.

Máy được cộng đồng người dùng Android đánh giá cao nhờ trang bị cấu hình tốt, camera chụp ảnh hàng đầu, và hơn hết là cập nhật hệ điều hành Android mới nhất.

Thế nhưng, khác với các dòng Nexus sản xuất trước đây - thường được bán ra với mức giá rất phải chăng, Google Pixel lần này thậm chí sở hữu giá bán tương đương đối thủ iPhone 7 (649 USD cho phiên bản 32 GB), nếu không muốn nói là đắt đỏ.

Vậy lý do nào khiến Google tự tin bán ra Pixel với giá đắt đỏ, trong khi cấu hình không phải quá khác biệt?

Nếu nói là mua Google Pixel vì cấu hình, thực ra điện thoại Trung Quốc rẻ chỉ bằng 2/3

Có một sự thật là cấu hình và tính năng của Google Pixel cũng chẳng hơn gì nhiều so với một số dòng smartphone cao cấp tới từ Trung Quốc hiện tại, trong khi giá bán đắt hơn hẳn.

Lấy ví dụ như chiếc LeEco Le Pro 3. Smartphone này mạnh ngang Google Pixel nhờ cùng trang bị vi xử lý Snapdragon 821 mới nhất, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 32 GB.

Thậm chí, smartphone LeEco còn nhỉnh hơn Google Pixel ở thông số pin khủng lên tới 4.070 mAh - gần gấp đôi viên pin 2.770 mAh.

Vậy tính năng thì sao?

Chẳng nói đâu xa, ngay như đối tác thân thiết của Google là Samsung, công ty Hàn Quốc sở hữu chiếc Galaxy Note7 "đỉnh của đỉnh" trong làng Android.

Google Pixel có cảm biến vân tay, Galaxy Note7 cũng có.

Google Pixel không có cảm biến mống mắt, Galaxy Note7 có.

Google Pixel không có sạc không dây, Galaxy Note7 có.

Google Pixel không chống được nước, Galaxy Note7 chống được.

...

Vậy rốt cuộc, Google Pixel lấy gì để gây tiếng vang trong làng Android, khi cả cấu hình và tính năng đều không có gì nổi trội?

Đó có thể là nền tảng Android 7.1 Nougat được tích hợp thêm Pixel Launcher, Google Assistant…

Trong đó, Pixel Launcher hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới lại cho người dùng Android. Còn Google Assistant ư? Chắc CEO Sundar Pichai đang đùa?

Nên nhớ rằng, người ta mua iPhone đâu phải vì Apple có Siri. Do đó, cũng chẳng ai bỏ 649 USD chỉ để trải nghiệm Google Assistant!

Công bằng mà nói, Google Assistant là một điểm sáng về phần mềm trên bộ đôi smartphone Pixel hoàn toàn mới.

Nhận định từ nhiều chuyên gia cho thấy, đây đích thực là AI tốt nhất hiện nay với công nghệ nhận diện giọng nói rất tốt, khả năng xử lý cực kì thông minh.

Nhưng người dùng thì sao? Chẳng ai trong số chúng ta sử dụng trợ lí ảo đủ nhiều để hiểu được công nghệ AI nổi trội như thế nào?

Trong khi AI còn là một khái niệm khá mơ hồ, ai sẽ là người bỏ ra một khoản tiền đủ lớn chỉ để trải nghiệm công nghệ này?

Bởi cùng một số tiền như vậy, người ta có thể mua iPhone 7 sáng long lanh, hoặc Galaxy S7 sang trọng và dễ sử dụng hơn rất nhiều.

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa Google Pixel sẽ thất bại. Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng Google Pixel hứa hẹn sẽ thúc đẩy thị trường smartphone ngày càng sôi nổi hơn trong khoảng thời gian sắp tới.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
XEM