Nghi vấn phấn rôm Johnson có chất gây ung thư: Johnson VN "khất" câu trả lời

26/02/2016 08:40 AM | Kinh doanh

Trước tin Johnson & Johnson bị buộc phải bồi thường cho một người tiêu dùng tại Mỹ đã qua đời vì ung thư do liên quan đến sử dụng phấn rôm của công ty này, nhiều bà mẹ trong nước đang rất lo lắng.

Theo đó, tòa án bang Missouri, Mỹ mới đây đã tuyên buộc Công ty Johnson & Johnson phải bồi thường số tiền 72 triệu USD cho gia đình một phụ nữ đã qua đời. Bà này chết vì căn bệnh ung thư buồng trứng vì được cho là đã sử dụng sản phẩm phấn rôm của Johnson & Johnson trong một thời gian dài.

Người tiêu dùng lo lắng

Chính thông tin nói trên đang khiến cho nhiều bà mẹ tại Việt Nam hoang mang hơn bao giờ hết. Tại TP.HCM, các siêu thị lớn như Coop Mart, Big C, Maximart… đều đang bày bán sản phẩm phấn rôm “Johnson’s baby powder” của Johnson & Johnson với nhiều chủng loại khác nhau trọng lượng từ 200g – 500g.

Sáng 25/2, theo quan sát của PV trên kệ trưng bày sản phẩm phấn rôm Johnson tại siêu thị Coop Mart Đinh Tiên Hoàng (Quận Bình Thạnh) có khá ít khách mua, một số người xem qua rồi bỏ đi. Tương tự, tại một số cửa hàng bán sản phẩm dành cho trẻ em trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1), Hai Bà Trưng (Quận 3) cũng không nhiều người quan tâm đến sản phẩm phấn rôm Johnson này.

Chị Phạm Bảo A. (28 tuổi, ngụ Quận 8) chia sẻ, do da dễ ra mồ hôi nên chị thường xuyên thoa phấn lên người để hút ẩm và khử mùi.

Chị cho biết đang sử dụng phấn rôm Johnson nhưng khi biết thông tin trên thì rất lo sợ vì không biết chất lượng sản phẩm đang lưu hành tại Việt Nam như thế nào.

“Tôi rất hoang mang khi biết phấn rôm Johnson có nguy cơ đe dọa sức khỏe người dùng, bởi tôi cũng là khách hàng thường xuyên sử dụng loại phấn này”, chị A. nói.

Một phụ nữ có con nhỏ là chị Nguyễn Thị T. (ngụ Quận Thủ Đức) chia sẻ, gần đây chị vẫn thường xuyên mua phấn rôm Johnson ở siêu thị về cho con sử dụng để phòng rôm sảy.

Thế nhưng khi chưa biết loại phấn này có chứa hoạt chất gây hại như ở Mỹ hay không thì cũng không dám mua nữa. Cũng theo chị T, vì đã quen dùng sản phẩm Johnson nên không chắc khi đổi sản phẩm khác có gây dị ứng cho con.

Johnson & Johnson Việt Nam "khất" câu trả lời

Để tìm hiểu về chất lượng sản phẩm phấn rôm của Công ty Johnson & Johnson đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam, chiều 25/2 PV Infonet đã liên hệ với văn phòng đại diện của công ty này tại TP.HCM.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Vân Giao (phụ trách truyền thông) cho biết, công ty sẽ tiếp nhận câu hỏi sau đó gửi đến bộ phận phụ trách khu vực Châu Á phản hồi sau.

Theo một cán bộ thuộc Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại TP.HCM, các loại mỹ phẩm hay phấn rôm được bán trên thị trường hiện nay đều có giấy phép lưu hành của cơ quan quản lý.

Nhưng để xác định được sản phẩm nào có chất gây hại hay không, và nếu có, hàm lượng bao nhiêu thì người tiêu dùng hầu như... mịt mù.

Được biết thành phần chính trong phấn rôm là bột Talc, đây là khoáng chất có trong tự nhiên chứa các thành phần như silic, magie, hydro và oxy.

Chất bột này thường được sử dụng trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm, giấy, gạch men, lốp cao su… Trong phấn rôm, bột Talc có tính năng hút ấm, khử mùi.

Theo cơ quan về y tế của Mỹ, trong bột Talc còn có chất amiăng. Chất này được xác định có khả năng gây ung thư nếu người dùng hít phải.

Các nhà nghiên cứu cũng chưa cho ra kết luận chính xác bột Talc trong phấn rôm của hãng này có amiăng hay không, nếu có thì hàm lượng bao nhiêu?

Tuy sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ nhưng qua vụ thua kiện vừa qua tại Mỹ của Công ty Johnson & Johnson nhiều người lo ngại, bởi hằng ngày họ vẫn sử dụng phấn rôm Johnson cho con trẻ.

Theo Phương Anh Linh

Cùng chuyên mục
XEM