Lợi nhuận của "đại gia dầu khí" BP giảm 91%

02/02/2016 17:05 PM | Kinh doanh

Đây là quý thứ 6 liên tiếp lợi nhuận của BP sụt giảm, nhưng cũng là điều không thể tránh khỏi khi mà giá dầu thô biển Bắc đã sụt giảm tới 42% trong quý IV, xuống mức thấp nhất kể từ 2004.

Tập đoàn dầu khí BP vừa công bố lợi nhuận quý IV/2015 sụt giảm tới 91%. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà giá dầu thô đang rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ.

Theo báo cáo được công bố hôm nay (2/2), lợi nhuận sau khi đã điều chỉnh của BP chỉ ở mức 196 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với mức dự đoán 814,7 triệu USD mà 10 chuyên gia phân tích của Bloomberg đưa ra. Trong khi đó năm 2014 BP đạt lợi nhuận 2,24 tỷ USD.

Lợi nhuận của năm 2015 ở mức 5,9 tỷ USD, giảm 51% so với mức 12,1 tỷ USD của năm 2014. Đây là quý thứ 6 liên tiếp lợi nhuận của BP sụt giảm, nhưng cũng là điều không thể tránh khỏi khi mà giá dầu thô biển Bắc đã sụt giảm tới 42% trong quý IV, xuống mức thấp nhất kể từ 2004.

Lần đầu tiên kể từ sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico năm 2011, giá trị vốn hóa của BP đã rơi xuống dưới mức 100 tỷ USD. CEO Bob Dudley đã áp dụng nhiều biện pháp như cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu, cắt giảm hàng nghìn việc làm và dừng các dự án để bảo vệ tình hình tài chính của tập đoàn

Tuần trước tập đoàn PetroChina của Trung Quốc cũng đưa ra dự báo lợi nhuận năm 2015 sẽ giảm ít nhất 60%. Chevron có quỹ thua lỗ đầu tiên kể từ năm 2002, trong khi Royal Dutch Shell tuyên bố lợi nhuận quý IV giảm ít nhất 42%.

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM