Hệ thống "gia đình" mía đường Thành Thành Công tăng cường sở hữu chồng chéo lẫn nhau

19/12/2012 11:59 AM | Kinh doanh

So với 1 tháng trước, mỗi quan hệ sở hữu giữa các công ty trong hệ thống Thành Thành Công đã phức tạp hơn rất nhiều.

Đầu tháng 11, CafeBiz đã có bài viết Hệ thống Thành Thành Công: Sở hữu chéo và sự hỗ trợ tài chính từ Sacombank đề cập đến những mối quan hệ sở hữu chồng chéo giữa những công ty có liên quan đến đại gia mía đường Thành Thành Công.

Đến nay, chỉ sau hơn một tháng, mối quan hệ vốn đã chồng chéo nay lại càng phức tạp hơn khi các công ty này đã gia tăng sở hữu lẫn nhau.

Đường Ninh Hòa (NHS) đã hoàn tất tăng vốn gấp 3 từ 101 tỷ lên 304 tỷ đồng và có thêm một cổ đông mới là Bourbon Tây Ninh (SBT) nắm 9,9% vốn điều lệ. Tuy nhiên, qua đợt tăng vốn này thì Thành Thành Công đã giảm tỷ lệ nắm giữ từ 40,8% xuống 19,4%.

Điện Gia Lai (GEC) cũng góp thêm 20 tỷ đồng để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 9,9%.

Đến lượt mình, NHS đã tăng gấp đôi tỷ lệ nắm giữ tại Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC) từ 11,5% lên 23%.

SEC là công ty con của GEC. Sacombank và các công ty liên quan đến Thành Thành Công đang nắm giữ 85,5% cổ phần của GEC.

Ngày 14/12, HĐQT SBT đã có quyết định về việc sẽ đầu tư nắm 10-20% cổ phần của SEC.

Trong năm nay, GEC được tăng vốn gấp đôi từ 261 tỷ lên 523 tỷ đồng

GEC đang nắm giữ 4,1% cổ phần của Bourbon Tây Ninh và đã đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu SBT nữa để tăng tỷ lệ sở hữu lên 9%. Bourbon Tây Ninh đang trong thời gian bán 14 triệu cổ phiếu quỹ và không loại trừ khả năng bên mua sẽ là các công ty trong hệ thống Thành Thành Công.

Để dễ hình dung hơn, ta có thể theo dõi sơ đồ bên dưới.

Những thay đổi âm thầm tại Thành Thành Công

Thành Thành Công là công ty nòng cốt gắp với sự nghiệp kinh doanh mía đường của gia đình ông Đặng Văn Thành, bà Huỳnh Bích Ngọc. Thông qua các thương vụ M&A, Thành Thành Công đã có tầm ảnh hưởng đối với nhiều công ty đường lớn khác. Bà Huỳnh Bích Ngọc được ví như «Nữ hoàng mía đường ».

Tuy nhiên, giữa năm nay, bà Ngọc đã âm thầm rút lui khỏi chức vụ Chủ tịch Thành Thành Công, người thay thế là bà Nguyễn Thị Kim Vân.

Thành Thành Công cũng đổi tên từ CTCP Sản xuất Thương mại Thành Thành Công thành CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

Cách đây ít hôm, con gái bà Ngọc là bà Đặng Huỳnh Ức My cũng có thông báo rút khỏi chức vụ Tổng giám đốc của Thành Thành Công.

Bà Ức My vẫn đang là Chủ tịch HĐQT của Bourbon Tây Ninh và có khả năng đây sẽ công ty nòng cốt mới trong lĩnh vực mía đường của Thành Thành Công.

Một thay đổi đáng kể nữa phải kể đến là không còn sự hỗ trợ về vốn từ Sacombank khi gia đình ông Đặng Văn Thành đã rút lui khỏi ngân hàng này. Hệ thống Thành Thành Công sẽ phải tìm các nguồn hỗ trợ tài chính khác. Đến cuối Q3, Đường Biên Hòa và Bourbon Tây Ninh đã không còn dư nợ với Sacombank.

KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM