Bản đồ cho thấy trái phiếu chính phủ Việt Nam đang ở mức rủi ro cao

15/08/2015 13:15 PM | Kinh doanh

Bps của Việt Nam hiện đang ở mức cao, trên hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

Bank of America mới đây đã đưa ra một bản đồ thế giới những quốc gia có nợ công rủi ro nhất. Bản đồ sử dụng dữ liệu CDS - Credit Default Swap, một công cụ tài chính dựa trên nguyên tắc của swap, tuy nhiên có nguyên tắc giống như một hợp đồng bảo hiểm. Người mua CDS trả cho người bán một khoản phí nhỏ (gọi là CDS spread) để được bảo hiểm cho rủi ro "vỡ nợ". Bạn có thể tìm hiểu thêm về CDS tại đây.

 

Cấp quốc gia cũng tương tự. Sovereign CDS được dùng để bảo hiểm cho trái phiếu chính phủ, đề phòng trường hợp chính phủ không trả lại số tiền mà mình đã nợ. Và cũng tương tự bất kỳ một sản phẩm bảo hiểm nào, mức phí bảo hiểm càng lớn, rủi ro bảo hiểm càng cao.

Theo bản đồ này, Venezuela đang là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới, khi CDS spread cao gấp đôi so với cả Hy Lạp lẫn Ukraiana, ở mức gần 5000 bps. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Ai len, những quốc gia từng rơi vào khủng hoảng lại được đánh giá lạc quan hơn rất nhiều, với bps thấp hơn Ý và Bồ Đào Nha. Nền kinh tế Tây Ban Nha hiện đã có dấu hiệu phục hồi sau cuộc khủng hoảng nhà ở và thất nghiệp.

Còn Việt Nam thì sao? Bps của Việt Nam hiện đang ở mức cao, trên hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Điều này cho thấy trái phiếu chính phủ phát hành ra cũng đang chứa đựng mức rủi ro tương đương.

Cùng chuyên mục
XEM