Bài học lập quỹ từ thiện của ông chủ Facebook: Nhiệt tình quá không phải lúc nào cũng tốt

14/12/2015 08:22 AM | Kinh doanh

Tôi đã phải nhìn nhận lại thực tế xã hội ngay sau khi đọc những phản hồi của truyền thông trước quyết định của gia đình Zuckerberg, quả thật là không có lòng tốt nào không bị hoài nghi trong thời buổi này.

1 giám đốc sản xuất quá yêu sản phẩm mới của mình tới mức anh ta không thể nhận thấy những lỗi kỹ thuật nữa. 1 giám đốc tài chính quá say mê với "ý tưởng lớn" của mình tới mức không nhận ra ý tưởng đó không đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng. Hay 1 chuyên gia chiến lược số quá chú trọng tới truyền thông xã hội tới mức anh ta quên mất những công cụ truyền thống như radio và biển quảng cáo ngoài trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, quá hăng hái đôi khi lại có hại cho những chiến dịch quảng cáo

Do đó, bên cạnh sự hăng hái, việc biết hoài nghi và có tư duy phản biện là điều cần thiết. Hãy nêu tên 1 giám đốc thương hiệu xuất sắc và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy đó là 1 kẻ hoang tưởng và hay nghi ngờ. Những marketer hàng đầu thường không hoàn toàn coi trọng các kênh marketing, họ cho rằng những đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ bị đánh bại và mọi sản phẩm mới đều tiềm ẩn những khuyết điểm. Steve Jobs là 1 người hiếm khi được vui vẻ hoàn toàn bởi ông đã từng là 1 marketer.

Tuy nhiên, đôi lúc sự hoài nghi đi quá xa. Tuần trước tôi đọc được tin tức Mark Zuckerberg và vợ chào đón con gái đầu lòng- Max. Để chúc mừng, họ tuyên bố sẽ quyên góp 99% cổ phần của mình ở Facebook, ước tính trị giá 45 triệu USD, cho 1 quỹ từ thiện dưới tên gia đình Zuckerberg.

Đọc bài báo, tôi cảm nhận được rằng cặp đôi vừa lên chức cha mẹ này muốn nhắn gửi tới con gái bé bỏng của họ. Tôi nhìn rất lâu vào bức ảnh cặp đôi đang bế con gái, đặc biệt là khuôn mặt say mê, mãn nguyện của Mark Zuckerberg. Và bạn đọc thân mến, tôi đã khóc.

Tôi đã phải nhìn nhận lại thực tế xã hội ngay sau khi đọc những phản hồi của truyền thông trước quyết định của gia đình Zuckerberg, quả thật là không có lòng tốt nào không bị hoài nghi trong thời buổi này.

Với nhiều người, hành động này rất "khó hiểu" bởi không chỉ là quyên góp, số cổ phần này sẽ được sử dụng để tạo lập 1 công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty này sẽ hoạt động để tiếp tục đầu tư và sinh lời. Zuckerberg giải thích rằng lợi nhuận sẽ được tái đầu tư trong các hoạt động của công ty này và mọi thứ suy cho cùng đều vì mục đích từ thiện.

Một số khác cho rằng công ty mới này thực chất là nỗ lực trốn thuế trắng trợn. Zuckerberg cho biết công ty mới của anh sẽ đóng thuế và không tạo ra bất cứ lợi thế nào trong việc đóng thuế cho vợ chồng anh. Đáp trả lại, một số người cho rằng Zuckerberg thà tự lập công ty riêng phi lợi nhuận của mình để giúp thế giới còn hơn là phải đóng thuế cao hơn cho hoạt động của Facebook. Những kẻ ghen ghét với những tỉ phú có lòng hảo tâm lại đặt câu hỏi tại sao Mark Zuckerberg lại có quyền dùng tiền vào những dự án giúp đỡ người khác mà không tham khảo ý kiến của cộng đồng.

The Guardian đã đưa ra những lời lẽ tệ nhất. "Mặc dù quỹ Chan Zuckerberg Initiative không phải là 1 quỹ từ thiện và sẽ đóng thuế, chẳng gì có thể thay đổi được mâu thuẫn cơ bản của sự hảo tâm của những tỉ phú: người giàu có quyền áp đặt quan điểm cá nhân về lợi ích chung lên những người khác dưới danh nghĩa từ thiện".

Xin thứ lỗi tôi không thấy vấn đề gì ở đây cả. Anh ấy kiếm tiền và muốn dành để giúp đỡ người khác. Anh ấy không được phép tuyên bố tiền đó sẽ dùng như thế nào à?

Tất nhiên vấn đề đối với một số người là khi những tỉ phú tư sản như Zuckerberg, Bill Gates và Warren Buffet đã nỗ lực làm việc để sở hữu khối tài sản khổng lồ và thậm chí còn phải nỗ lực hơn khi trao tặng để giúp đỡ cộng đồng, việc này lập tức khiến họ liên tưởng tới lý thuyết của những người phản đối chủ nghĩa tư bản.

Rằng những kẻ giàu có tự đại này giẫm đạp lên người khác để làm giàu phi nghĩa nên bây giờ họ thích vung tiền khoe khoang. Có thể 1 số họ vẫn còn tồn tại nhưng 1 con số lớn những người vô cùng giàu có và nổi tiếng đang cống hiến sức lực và tiền của để giúp đỡ người khác. Trở lại thời điểm năm 2000, người ta thấy tiếc cho Bill Gates khi ông khởi tạo   quỹ từ thiện riêng của mình. 15 năm và 35 triệu USD, tôi dám cá bạn không thể tìm được một cá nhân nào tuyệt vời, truyền cảm hứng và khiêm tốn hơn Bill trên thế giới này.

Tôi cho rằng Facebook là 1 công ty luôn được đánh giá quá cao, nhưng bỏ qua điểm này, hành động của Mark và Priscilla tuần trước thật tuyệt vời. Hoài nghi là tốt nhưng giáng sinh đang tới gần và Mark Zuckerberg vừa cho chúng ta thấy 1 nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân từ và sự hảo tâm.

Hồng Nhung

Cùng chuyên mục
XEM