Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ

26/10/2017 10:53 AM | Bất động sản

3 tòa nhà tái định cư ở Hà Nội với hàng trăm căn hộ bị chủ đầu tư đề xuất phá bỏ để xây dựng mới sau 10 năm người dân không nhận nhà.

Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO 3) vừa đề xuất TP Hà Nội cho phép phá bỏ toàn bộ 3 toà nhà tái định cư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng (quận Long Biên, TP Hà Nội) đã xây dựng xong cách đây hơn 10 năm do người dân không nhận nhà.

Dự án nhà tái định cư được triển khai từ năm 2001-2006 do HANCO3 làm chủ đầu tư dùng để tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng.

Do xảy ra tình trạng khiếu kiện, người dân không nhận nhà nên toàn bộ quỹ nhà này đã bị bỏ hoang từ khi xây dựng đến nay.

Về đề xuất phá bỏ toàn bộ 3 toà nhà này Sở Xây dựng Hà Nội, vừa qua đã họp với chủ đầu tư, trong đó yêu cầu công ty báo cáo lại về tình hình giải phóng mặt bằng dự án, đồng thời đề nghị chủ đầu tư lập phương án so sánh giữa một là sử dụng quỹ nhà đó để làm quỹ nhà làm nhà ở xã hội, phương án 2 là phá dỡ đi xây dựng lại. Trên cơ sở đó liên ngành sẽ xem xét, báo cáo thành phố.

Một số hình ảnh về tòa nhà tái định cư bỏ hoang 10 năm nay do người dân không nhận:

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 1.

3 tòa nhà với 150 căn hộ vô chủ đang được chủ đầu tư đề xuất phá bỏ để xây dựng nhà thương mại theo nhu cầu hiện nay.

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 2.

Dù đã xây dựng xong 10 năm nay, nhưng chưa có bất cứ hộ dân nào vào ở tại khu nhà tái định cư này.

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 3.

Khu nhà bị bỏ hoang nhiều năm, trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, nhiều mảng tường mọc rêu, đổi màu do không được bảo trì.

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 4.

Xung quanh 3 tòa nhà trở thành điểm tập kết rác, phế liệu.

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 5.

Một số vật liệu xây dựng của các công trình bên cạnh cũng được tập kết tại khu nhà tái định cư này, do không có người sinh sống.

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 6.

Do xảy ra khiếu kiện nên người dân thuộc diện tái định cư đã không nhận nhà, xung quanh cỏ mọc um tùm sau 10 năm.

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 7.

Văn phòng Ban quản lý dự án số 2 thuộc Handico 3 đặt tại tầng một khu nhà cũng bị bỏ hoang, cỏ, cây dại mọc che kín đường vào.

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 8.

Tòa nhà 10 năm bỏ hoang, chủ đầu tư đang đề xuất phá bỏ để xây dựng mới

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 9.

Anh Bùi Văn Thái (người dân khu Sài Đồng) cho biết tòa nhà đóng cửa im lìm từ khi hoàn thành đến nay, không có bất cứ hộ dân nào vào sinh sống

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 10.

Chính vì vậy, nhiều không gian bên trong bị trưng dụng làm nơi chứa vật liệu xây dựng, phế thải

 Cận cảnh 3 tòa chung cư bị đề nghị phá bỏ  - Ảnh 11.

Sau đề xuất của Hanco 3, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lập 2 phương án: Một là cải tạo, sửa chữa khu nhà để làm nhà ở xã hội. Hai là phá bỏ hoàn toàn để xây dựng quỹ nhà mới

Theo Minh Chiến

Cùng chuyên mục
XEM