Các nhà khoa học cuối cùng cũng biết được mức độ bức xạ trên Mặt Trăng, và đó không phải là tin tốt

29/09/2020 16:00 PM | Khoa học

Với lượng bức xạ vũ trụ lớn đến vậy, NASA sẽ phải nghiên cứu các biện pháp giúp bảo vệ các phi hành gia trong các nhiệm vụ khám phá Mặt Trăng trong tương lai.

Trong bối cảnh Mỹ đang lên kế hoạch đưa con người quay trở lại Mặt Trăng, một trong những mối nguy hiểm lớn nhất mà các phi hành gia phải đối mặt trên vệ tinh này chính là bức xạ vũ trụ. Việc tiếp xúc với loại bức xạ này có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, từ đục thủy tinh thể, ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Chính nguy cơ này đã buộc các nhà khoa học phải xác định được lượng bức xạ vũ trụ hiện có trên Mặt Trăng, từ đó xác định con người có thể ở lại đây trong bao lâu mà không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Các nhà khoa học cuối cùng cũng biết được mức độ bức xạ trên Mặt Trăng, và đó không phải là tin tốt - Ảnh 1.

Bức xạ vũ trụ là mối nguy hiểm lớn nhất các phi hành gia phải đối mặt

Trên thực tế, các sứ mệnh Apollo thực hiện trong những năm 1960 và 1970 cho thấy, sức khỏe của các phi hành gia vẫn bình thường sau khi trải qua vài ngày trên Mặt Trăng. Khá đáng tiếc là vào thời điểm đó, NASA đã không thực hiện các phép đo bức xạ hàng ngày trên Mặt Trăng, khiến quá trình nghiên cứu gặp nhiều khó khăn.

Song mới đây nhất, một nhóm các nhà khoa học người Đức gốc Trung Quốc đã đưa ra được con số chính xác về mức độ bức xạ vũ trụ trên Mặt Trăng. Đây là nghiên cứu được thực hiện dựa trên các thử nghiệm bởi tàu đổ bộ bộ Chang'E 4 của Trung Quốc vào năm 2019.

"Bức xạ của Mặt trăng cao hơn từ hai đến ba lần so với những gì bạn có trên ISS (Trạm vũ trụ quốc tế)", Robert Wimmer-Schweingruber, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Kiel, đồng thời là tác giả của nghiên cứu nói với AFP.

Các nhà khoa học cuối cùng cũng biết được mức độ bức xạ trên Mặt Trăng, và đó không phải là tin tốt - Ảnh 2.

Các phi hành gia có thể ở tối đa 2 tháng trên Mặt Trăng

Về cơ bản, bức xạ được đo bằng cách sử dụng đơn vị Sievert, thể hiện tổng năng lượng bức xạ hấp thụ bởi tế bào sống và mức độ sinh học mà nó gây ra. Nhóm nghiên cứu phát hiện mức phơi nhiễm bức xạ trên Mặt trăng là 1.369 microsieverts mỗi ngày - cao hơn khoảng 2,6 lần so với mức phơi nhiễm bức xạ hàng ngày của phi hành đoàn Trạm vũ trụ quốc tế.

Khác với Mặt Trăng, trạm ISS vẫn được che chắn một phần bởi "bong bóng" từ trường khổng lồ của Trái đất. "Bong bóng" này được gọi là từ quyển, vốn làm lệch hướng hầu hết các bức xạ từ không gian.

Nhờ bầu khí quyển của Trái đất, chúng ta được bảo vệ tối đa khỏi bức xạ không gian khi đứng ở mặt đất. Tuy nhiên, độ cao càng lớn, mức phơi nhiễm bức xạ càng tăng lên.

"Mức độ bức xạ mà chúng tôi đo được trên Mặt trăng cao hơn bề mặt Trái đất khoảng 200 lần và cao hơn từ 5 đến 10 lần so với trên chuyến bay từ New York đến Frankfurt".

"Vì vậy, thời gian tối đa bạn có thể lưu trú trên Mặt Trăng là hai tháng", nhà nghiên cứu Wimmer-Schweingruber cho biết. Được biết, khoảng thời gian 2 tháng này đã bao gồm cả 2 tuần cho hành trình tới Mặt Trăng và quay trở lại Trái Đất.

Với lượng bức xạ vũ trụ lớn đến vậy, NASA sẽ phải nghiên cứu các biện pháp giúp bảo vệ các phi hành gia trong các nhiệm vụ khám phá Mặt Trăng trong tương lai. Theo nhà nghiên cứu Wimmer-Schweingruber, NASA có thể sẽ phải xây dựng các công trình có có độ dày khoảng 80cm (bằng đất Mặt Trăng) để che chắn hoàn toàn bức xạ có thể tác động tới các phi hành gia.

Anh Việt

Cùng chuyên mục
XEM