Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Người trẻ hãy nhận việc khó để làm”

27/03/2019 15:09 PM | Xã hội

Đối thoại với thế hệ trẻ của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng khi nhận việc khó về mình thì mình sẽ giỏi lên, sẽ tạo ra giá trị cho đất nước, cho tổ chức; bản thân sẽ trưởng thành nhanh hơn do được trải nghiệm sống nhiều hơn.

Theo thông tin từ Bộ TT&TT, ngày 25/3, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi đối thoại với thế hệ trẻ của Bộ TT&TT với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ TT&TT tiên phong tiến bước vào kỷ nguyên số”.

Đây là một hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/2019) và cũng là lần đầu tiên tuổi trẻ Bộ TT&TT được đối thoại với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng để được lắng nghe, học hỏi trực tiếp từ Bộ trưởng.

Theo Bộ trưởng, đất nước nói chung và ngành TT&TT nói riêng hiện có rất nhiều việc phải làm, mỗi người trẻ nói riêng hãy nhận những việc khó để làm, việc khó ấy là việc tạo ra giá trị. Bộ trưởng cho rằng, khi nhận việc khó về mình thì mình sẽ giỏi lên, mình sẽ tạo ra giá trị cho đất nước, cho tổ chức của mình; bản thân sẽ trưởng thành nhanh hơn do được trải nghiệm sống nhiều hơn. Và chỉ có trải nghiệm sống thật sự thì mới nhanh trưởng thành, vì vậy đoàn viên, thanh niên phải là những người xung kích đi đầu, phát huy năng lực, trí tuệ để cống hiến cho ngành, cho đất nước, Bộ trưởng kỳ vọng vào thế hệ trẻ Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Người trẻ hãy nhận việc khó để làm” - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng khi nhận việc khó về mình thì mình sẽ giỏi lên, sẽ tạo ra giá trị cho đất nước, cho tổ chức

"Đời người giá trị lớn nhất không phải là những gì mình đã biết, mà giá trị lớn nhất của một đời người là những gì mình chưa biết, những gì mình đang trăn trở", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. "Và tài sản lớn nhất của mỗi người chúng ta là những gì chúng ta chưa biết chứ không phải những gì chúng ta đã có và đã biết, nhưng phải dưới dạng những trăn trở. Muốn sáng tạo tri thức nhiều hơn thì mỗi người cần va chạm nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn… thế hệ trẻ ngành TT&TT cần phải thay đổi tư duy, phương thức làm việc mới để đưa ngành TT&TT phát triển bền vững".

Đã có 15 câu hỏi của các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên gửi tới Bộ trưởng, và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng thẳng thắn chia sẻ, giải đáp trọng tâm xoay quanh 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT gồm: Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT, An toàn - an ninh mạng, công nghiệp ICT và thông tin tuyên truyền. Tại đây, Bộ trưởng đã chia sẻ và nhấn mạnh nhiệm vụ bao trùm của ngành TT&TT nói riêng trong thời gian tới cùng với hệ thống chính trị là phải nâng cao thứ hạng Việt Nam; đưa ICT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. ICT là nền tảng của kinh tế số, xã hội số, cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, khởi nghiệp công nghệ, phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, làm chủ thiết kế, tích hợp và công nghệ lõi. Dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu. Cuộc cách mạng toàn dân khởi nghiệp công nghệ sẽ giúp Việt Nam "hoá Rồng", "hoá Hổ". Bộ TT&TT phải đóng vai trò dẫn dắt trong cuộc cách mạng này. Lĩnh vực thông tin tuyên truyền phải khơi dậy khát vọng về một Việt Nam hùng cường, tạo nên khát vọng một dân tộc hóa rồng vào năm 2045 (vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước), trở thành nước có thu nhập cao…

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Người trẻ hãy nhận việc khó để làm” - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phan Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng thế hệ trẻ ngành TT&TT

Buổi đối thoại còn có sự tham dự của đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TW; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ; các đồng chí Bí thư, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên của Bộ TT&TT qua các thời kỳ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC (VTC) và gần 300 đoàn viên thanh niên đến từ Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT, VNPost, VTC và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo MIC

Cùng chuyên mục
XEM