Bố mẹ Jeff Bezos từng được cảnh báo có thể 'mất trắng khoản đầu tư vào Amazon'

04/09/2020 13:58 PM | Kinh doanh

Năm 1995, bố mẹ Jeff Bezos đã đầu tư hơn 245.000 USD vào website thương mại điện tử còn non trẻ của con trai họ.

Nhờ thành công của Amazon, CEO Jeff Bezos hiện là người giàu nhất trên thế giới với tổng tài sản 198 tỷ USD, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

Nhưng khi Amazon mới đi vào hoạt động như một nhà bán sách trực tuyến vào năm 1994, Bezos cho rằng nhiều khả năng việc kinh doanh của ông sẽ thất bại.

“Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có 30% cơ hội để xây dựng được một công ty thành công”, Bezos nói với John Stofflet trong một buổi phỏng vấn cho chuyên mục “Evening Magazine” của KING-TVS. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ xây dựng được Amazon như ngày hôm nay, và tôi là người ngạc nhiên nhất trên thế giới”.

Thực tế, Bezos nói với bố mẹ mình – người đã đưa cho con trai họ 245.573 USD để xây dựng doanh nghiệp vào năm 1995 – rằng “rất có thể họ sẽ mất trắng khoản đầu tư vào công ty”, ông chia sẻ với “Evening Magazine”.

Thành lập Amazon là một canh bạc đối với Bezos lúc đó: Ông bỏ công việc ổn định tại một quỹ đầu tư tại thành phố New York để bắt đầu xây dựng Amazon trong gara của mình, vào thời điểm mà hầu hết mọi người thậm chí còn không biết internet là gì.

Và mặc dù bố mẹ của Jeff Bezos hỗ trợ tài chính cho ông, họ cũng tỏ ra lo lắng về quyết định này. Theo lời kể của người cha Mike Bezos, mẹ ông - bà Jacklyn Bezos từng cảnh báo vị CEO trẻ:

“Đừng bỏ công việc của con. Liệu con có thể làm việc này vào cuối tuần và buổi tối không?”, bà hỏi.

Rõ ràng là mọi thứ đã diễn ra thuận lợi cho Bezos. Amazon chính thức lên sàn chứng khoán vào năm 1997 và nay công ty có vốn hóa thị trường vào khoảng 1.700 tỷ USD.

“Những gì thực sự diễn ra [tại Amazon] trong vòng 25 năm vừa qua nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi”, Bezos nói trong một cuộc trò chuyện tại Ấn Độ vào tháng Giêng. “Tôi kỳ vọng xây dựng một công ty, nhưng không phải một công ty mà bạn thấy ngày hôm nay”.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM