Bí mật về Công chúa từng khiến Nữ hoàng Anh đau đầu: Vừa ly hôn đã kết hôn với ‘người tình’ tin đồn, nhiều lần bị phạt vì chạy xe quá tốc độ

18/01/2022 08:15 AM | Xã hội

Công chúa Anne và Phó Đô đốc Timothy Laurence được cho là có mối quan hệ ngoài luồng khi bà vẫn chưa ly hôn.

Mới đây, do bê bối cáo buộc lạm dụng tình dục, Hoàng tử Andrew – con trai của Nữ hoàng Anh, đã bị tước bỏ quân hàm cũng như buộc phải từ bỏ mọi quan hệ với các tổ chức từ thiện hoàng gia.

Vào thời điểm chào đời năm 1960, Hoàng tử Andrew đứng thứ 2 trong danh sách kế vị, chỉ sau anh trai là Thái tử Charles. Ông Andrew được biết đến là người con được Nữ hoàng Anh yêu thương nhất.

Tuy nhiên, scandal lần này của Hoàng tử Andrew đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín hoàng gia, trong đó có mẹ của ông – Nữ hoàng Elizabeth II. Theo Insider, đây không phải lần đầu tiên Nữ hoàng Anh "đau đầu" vì con cháu.

Trước đó, con gái duy nhất của Nữ hoàng là Công chúa Anne cũng từng vướng vào một số lùm xùm liên quan đến cuộc sống cá nhân.

Bí mật về Công chúa từng khiến Nữ hoàng Anh đau đầu: Vừa ly hôn đã kết hôn với ‘người tình’ tin đồn, nhiều lần bị phạt vì chạy xe quá tốc độ - Ảnh 1.

Công chúa Anne thời trẻ (Ảnh: Internet).

Là con gái duy nhất của Nữ hoàng, đời sống tình cảm của Công chúa Anne tất nhiên rất được dư luận quan tâm dù thực tế, bà là người sống rất kín đáo.

Chồng đầu tiên của Công chúa Anne là Đại úy Mark Phillips, người mà bà kết hôn năm 1973. Họ có với nhau 3 người con là Peter và Zara Phillips. Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên năm 1992, Công chúa Anne kết hôn với người chồng hiện tại, Phó Đô đốc Timothy Laurence chỉ sau vài tháng.

Cuộc hôn nhân với Đại úy Mark Phillips

Công chúa Anne và Đại úy Phillips gặp nhau vì tình yêu với bộ môn cưỡi ngựa bởi cả hai đều là những người cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Họ được giới thiệu tại một sự kiện ở thành phố Mexico năm 1968 và bắt đầu hẹn hò ngay sau đó.

Năm 1973, Đại úy Phillips cầu hôn Công chúa Anne bằng một chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương và sapphire. Nửa năm sau, đám cưới Hoàng gia diễn ra và Công chúa Anne là người đầu tiên trong số các anh em của mình kết hôn. Hôn lễ diễn ra tại Tu viện Westminster, trong một buổi lễ có 1.500 khách mời và được 500 trăm triệu người trên thế giới theo dõi trên truyền hình.

Bí mật về Công chúa từng khiến Nữ hoàng Anh đau đầu: Vừa ly hôn đã kết hôn với ‘người tình’ tin đồn, nhiều lần bị phạt vì chạy xe quá tốc độ - Ảnh 2.

Trong giai đoạn 1977-1981, cặp đôi hoàng gia chào đón 2 người con là con trai Peter Phillips năm 1977 và con gái Zara Phillips Tindall năm 1981.

Bí mật về Công chúa từng khiến Nữ hoàng Anh đau đầu: Vừa ly hôn đã kết hôn với ‘người tình’ tin đồn, nhiều lần bị phạt vì chạy xe quá tốc độ - Ảnh 3.

Công chúa Anne và 2 người con với Đại úy Phillips (Ảnh: Internet).

Tuy nhiên, hạnh phúc của họ không tồn tại mãi mãi. Năm 1989, hai người ly thân. Nhiều nguồn tin cho biết chồng của Công chúa Anne bị phát hiện có một đứa con là kết quả của cuộc ngoại tình năm 1985.

Đến năm 1992, cặp đôi chính thức ly hôn sau gần 20 năm chung sống.

Cuộc hôn nhân với Phó Đô đốc Timothy Laurence

Năm 1986 là thời điểm khá "thị phi" đối với Công chúa Anne khi có thông tin rằng bà và Phó Đô đốc Timothy Laurence có mối quan hệ lãng mạn khi bà chưa ly hôn. Lúc đó, đây thực sự là một scandal gây xôn xao dư luận.

Theo tạp chí People, cả hai bắt đầu trao đổi thư từ khi Công chúa Anne vẫn chưa kết hôn. Kể từ đó, những tin đồn về mối quan hệ ngoài hôn nhân của họ bắt đầu lan ra, đặc biệt là sau khi những bức thư tình được cho là của họ bị đánh cắp và công khai.

Tạp chí cho biết thêm rằng Cung điện Buckingham đã xác nhận ông Timothy Laurence là người viết 4 bức thư thân mật cho Công chúa Anne. Cung điện Buckingham đưa ra tuyên bố rằng họ không có bình luận gì về nội dung của những bức thư.

Năm 1992, Phó Đô đốc Timothy Laurence cầu hôn Công chúa Anne. Tháng 12 năm đó, đám cưới của họ diễn ra nhưng họ phải tổ chức hôn lễ ở Scotland vì Giáo hội Anh không cho phép tái hôn sau khi ly hôn. Lễ cưới chỉ có sự tham gia của các thành viên hoàng tộc. Con gái của Công chúa Anne - Zara Phillips Tindall, làm phù dâu trong đám cưới.

Bí mật về Công chúa từng khiến Nữ hoàng Anh đau đầu: Vừa ly hôn đã kết hôn với ‘người tình’ tin đồn, nhiều lần bị phạt vì chạy xe quá tốc độ - Ảnh 4.

Công chúa Anne và Phó Đô đốc Timothy Laurence trong đám cưới (ảnh: Internet).

Một thông tin khác mà không phải ai cũng biết là Công chúa Anne từng nhiều lần bị xử phạt vì chạy xe quá tốc độ. Thậm chí, bà còn từng bị cấm lái ô tô trong vòng 1 tháng.

Ngoài ra, Công chúa Anne được đánh giá là có cá tính mạnh. Sau khi sinh Peter và Zara, bà quyết định từ chối tước hiệu hoàng gia cho các con với lý do muốn họ có tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Một sự việc khác từng gây xôn xao dư luận của Công chúa Anne là âm mưu bắt cóc tống tiền năm 1974. Khi đó, Công chúa Anne (lúc này 23 tuổi), đang lái xe trở về Cung điện Buckingham cùng người chồng đầu tiên thì bị một tài xế chặn đường. Hắn đe dọa vợ chồng Công chúa bằng một khẩu súng lục và nói rằng sẽ biến họ thành con tin để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, có vẻ tên tội phạm đã "gây sự" với nhầm người. Chính Công chúa Anne kể lại rằng bà đã hạ gục gã tài xế nhờ lợi thế được rèn luyện thể chất từ nhỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Us Weekly, một chuyên gia nghiên cứu về Hoàng gia Anh đã tiết lộ tên những người có thể nói chuyện trực tiếp qua điện thoại với Nữ hoàng. Theo vị chuyên gia, Nữ hoàng Anh chỉ trả lời điện thoại của 2 người là Công chúa Anne và người quản lý đua ngựa của hoàng gia – John Warren – người cũng là con rễ của một người bạn thân của Nữ hoàng.

Nguồn: BR, UW

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM