Bệnh nhân Covid-19 ở Hải Phòng xét nghiệm lần thứ 10 vẫn dương tính với SARS-CoV-2

23/03/2021 08:46 AM | Xã hội

Bệnh nhân 2391- bạn trai nữ điều dưỡng Bệnh viện Giao thông Vận tải đến nay xét nghiệm lần thứ 10 vẫn có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, không có biểu hiện lâm sàng.

Sở Y tế Hải Phòng ngày 22/3 cho biết, bệnh nhân 2385 - nữ điều dưỡng Bệnh viện Giao thông Vận tải tiếp tục được cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Bệnh nhân 2392 - em gái nữ điều dưỡng có kết quả âm tính 3 lần liên tiếp.

Sở Y tế đã có báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 xét làm thủ tục công bố bệnh nhân 2392 khỏi bệnh, hiện tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ 14 ngày kể từ ngày 22/3, đề phòng trường hợp tái dương tính có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng.

Trong khi đó bệnh nhân 2391- bạn trai nữ điều dưỡng xét nghiệm lần thứ 10 vẫn có kết quả dương tính, không có biểu hiện lâm sàng.

Đến nay, Hải Phòng đã qua 27 ngày không phát hiện trường hợp mắc mới nào. Ngành Y tế tiếp nhận thêm 108 mẫu xét nghiệm sàng lọc, 134 mẫu có kết quả âm tính, 84 mẫu chờ kết quả.

Trên toàn địa bàn thành phố hiện có 337 người thực hiện cách ly y tế tập trung, 559 chuyên gia thực hiện cách ly tại các khách sạn, 122 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Trước đó, ngày 22/2, qua xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại cơ sở y tế, Hải Phòng phát hiện 1 ca mắc mới, là bệnh nhân 2385, nữ điều dưỡng 26 tuổi, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông Vận tải. 2 F1 của cô là người yêu (điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải) và em gái, sau đó cũng được xác định nhiễm Covid-19, lần lượt là ca bệnh 2391 và 2392.

Công an Hải Phòng xác định bệnh nhân 2391 trong các ngày 23, 24/1 đã về thành phố Hải Dương, đến ngày 27/1 về quê ở Cẩm Giàng, ngày 28/1 quay lại Hải Phòng về nhà bạn gái (bệnh nhân 2385) ở xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên ăn cơm, từ đó ở lại thành phố Hải Phòng.

Vào thời gian bệnh nhân 2391 về Hải Dương, tình hình dịch bệnh tại tỉnh này đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên khi quay lại Hải Phòng, người này lại khai báo không đồng nhất, khiến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Hải Phòng sẽ xử lý hình sự nếu 2 điều dưỡng trên vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch bệnh.

MINH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM