Bệnh nhân Covd-19 bị giảm Sp02, ai cũng nghĩ phải cho thở bình oxy nhưng đây mới là điều ưu tiên hàng đầu

04/03/2022 10:15 AM | Sống

Theo bác sỹ, khi bệnh nhân Covid-19 bị giảm oxy thì cần nhanh chóng đưa tới bệnh viện và cho sử dụng ngay thuốc Steroid.

Thực tế hiện nay đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân tìm mua các thiết bị thở máy, thiết bị tạo oxy, tích trữ các bình khí oxy để sử dụng điều trị Covid-19 tại nhà hoặc "phòng" cho những tình huống tương lai dù các chuyên gia đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo.

Chia sẻ về vấn đề này, bác sỹ Bùi Nghĩa Thịnh- Phòng khám Gia đình TP.HCM cho biết, việc mua bình oxy để sử dụng tại nhà là không cần thiết, thậm chí còn dễ khiến mọi người lạm dụng.

Có nên tích trữ bình oxy tại nhà?

"Oxy đối với người trong nghề y như chúng tôi sẽ coi nó là thuốc. Do đó, nếu sử dụng quá đà sẽ gây ra tác dụng phụ và điển hình đó là xơ phổi. Bên cạnh đó, khi bệnh nhân có dấu hiệu giảm oxy thì điều ưu tiên hàng đầu không phải là cho bệnh nhân sử dụng bình oxy mà đó là phải đưa vào bệnh viện. Trong thời gian chờ đợi, người nhà hãy cho bệnh nhân dùng ngay thuốc Steroid và cuối cùng mới cho bệnh nhân dùng oxy.

Việc sử dụng oxy là cần thiết nhưng lại không hết bệnh dứt điểm. Chẳng hạn, khi Sp02 bị giảm, chỉ cần cho bệnh nhân ngửi oxy 1-2 phút là sẽ tăng trở lại nhưng nếu không được điều trị kịp thời thì chính bệnh nhân đang tự làm mất thời gian vàng chữa bệnh. Vì vậy, chúng tôi không coi oxy là phương pháp điều trị mà chỉ là biện pháp mua thời gian để đợi Steroid phát huy tác dụng", bác sỹ Thịnh cho hay.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM