Bác sỹ Trần Quốc Khánh cảnh báo hội chứng viêm đa hệ thống và tự kỷ ám thị ở trẻ em mắc Covid-19

25/02/2022 13:00 PM | Sống

Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ mắc Covid-19 sẽ xảy ra trong khoảng 4-6 tuần sau khi khỏi bệnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, chỉ trong khoảng 3 tuần trở lại đây, khoa Điều trị tích cực nội khoa đã tiếp nhận hơn 10 trẻ mắc di chứng hậu Covid-19 nhập viện. Hầu hết, các bé đều chưa tiêm vắc xin, nhiều bệnh nhi có diễn biến nặng, phải thở máy, lọc máu. Cá biệt, có trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C).

Giải thích về hội chứng MIS-C, bác sỹ Trần Quốc Khánh- Bệnh viện Việt Đức cho biết, hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em mắc Covid-19 có nghĩa là gây viêm ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Hội chứng này khá hiếm gặp, tỷ lệ thấp khoảng 3000 trẻ mới có 1 trẻ gặp phải.

Hội chứng thường xuất hiện khoảng 4-6 tuần sau khi khỏi Covid-19, các bộ phận cơ thể khác nhau có thể bị viêm, bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa. Trong đó, tổn thương tim là nhiều nhất.

Bác sỹ Trần Quốc Khánh cảnh báo hội chứng viêm đa hệ thống và tự kỷ ám thị ở trẻ em mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Bé trai được chẩn đoán hội chứng viêm đa hệ thống kèm sốc, suy hô hấp, được điều trị tích cực. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

"Các bậc phụ huynh cũng không cần quá lo lắng, bởi theo các nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ sẽ bình thường trở lại từ 3-6 tháng và không để lại dấu vết tổn thương. Trẻ em là mầm sống vô cùng mãnh liệt và có khả năng tự chữa lành rất cao nên các bà mẹ có thể yên tâm", bác sỹ Khánh cho hay.

Bên cạnh đó, bác sỹ Khánh cũng đưa ra lời cảnh báo đến mọi người về hội chứng tự kỷ ám thị hiện đang xảy ra rất nhiều ở trẻ em, thậm chí cả người lớn.

Cụ thể, tự kỷ ám thị là khiến cho người bệnh bị ám ảnh về một điều gì đó. Nguyên nhân là do thời gian mắc bệnh và hậu Covid-19, mọi người sẽ thường quá lo lắng về dịch nên khi cơ thể bị triệu chứng gì khác thường sẽ luôn "đổ tội" cho Covid-19.

"Con cái bị đau đầu, tiêu chảy hay mệt mỏi dù đã khỏi rất lâu, bố mẹ vẫn nói chắc do Covid-19 đó. Điều này khiến các con bị ám thị, lo sợ, ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Hơn nữa, trẻ em như trang giấy trắng, nếu cứ nhắc đi nhắc lại về Covid-19 sẽ làm các bé bị ám ảnh mãi.

Vì vậy, để các con tinh thần thoải mái hơn, cha mẹ tuyệt đối không thể hiện sự lo lắng trước mặt các con và hạn chế nói điều tiêu cực", bác sỹ Khánh tư vấn.

Nguồn: FBNV

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM