Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết

29/01/2022 16:35 PM | Xã hội

Hôm nay là 27 Tết, khác với cảnh hành khách đông đúc, chen lấn đón xe về quê như mọi năm, khu vực bến xe Mỹ Đình đìu hiu, vắng khách chưa từng có.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 1.

9h sáng, khuôn viên bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn vắng lặng, thi thoảng có một vài khách đến đón xe về quê.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 2.

Bên trong quầy bán vé chỉ lác đác vài người ngồi chờ.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 3.

Thay vì hoạt động hết công suất như mọi năm, năm nay, chỉ có 2 quầy bán vé hoạt động, 20-30 phút mới có khách đến hỏi mua vé.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 4.

Mặc dù lượng khách ít nhưng công tác phòng, chống dịch luôn được bến xe chú trọng và kiểm soát nghiêm ngặt.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 5.

Khách qua cửa kiểm soát vào bến đều được yêu cầu khai báo y tế, quét mã QR

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 6.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 7.

Một số trường hợp được nhân viên bến xe hướng dẫn khai báo trực tiếp qua tờ khai.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 8.

Tại khu vực đỗ xe, tài xế, phụ xe khách, người đứng, người ngồi cả giờ đồng hồ để chờ đợi khách.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 9.

Tài xế Nguyễn Văn Nam, chạy chuyến Mỹ Đình-Phú Thọ cho biết, năm nay, vắng khách hơn rất nhiều so với mọi năm. Những ngày giáp Tết, trung bình mỗi chuyến chỉ có 2,3 khách, chuyến nào may mắn hơn thì có 4 – 5 khách.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 10.

Khách ít, không có đủ chi phí vận hành, nhiều nhà xe cắt giảm số lượng chuyến xe, từ trên 10 chuyến xuống còn 2 - 3 chuyến/ngày.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 11.

Lý do khiến lượng hành khách sụt giảm là do lo sợ dịch bệnh nên nhiều người lựa chọn phương tiện cá nhân, xe dịch vụ bên ngoài để về quê.

 Bến xe Mỹ Đình ảm đạm ngày giáp Tết  - Ảnh 12.

Tình trạng vắng vẻ đã diễn ra từ lâu tại bến xe Mỹ Đình do dịch Covid-19. Các nhà xe hy vọng những ngày cuối cùng của năm lượng khách sẽ đông hơn nhưng thực tế vẫn không mấy cải thiện./.

Theo Chung Thủy

Cùng chuyên mục
XEM