Bầu Đức: Chuyện nuôi heo tôi rất tự tin và sẽ làm mạnh hơn những gì công bố, HAGL nuôi heo nói đến lỗ là không có!

28/11/2021 09:52 AM | Kinh doanh

Tại đây, bầu Đức cũng không quên gửi lời cảm ơn ông Trần Bá Dương, nếu không cứu cánh và hỗ trợ tái cấu trúc khoản nợ khủng kia thì HAGL sẽ rất khó khăn. "Tôi rất tự tin ngày hôm nay. Năm 2022 tôi tin những gì tôi chọn hôm nay là đúng hướng. Chuối đang tốt, giá đang lên. Và heo thì năm sau giá cũng sẽ lên, HAGL sẽ có kết quả kinh doanh rất tốt", bầu Đức nói.

Chia sẻ về mảng mới là nuôi heo, bầu Đức tại ĐHĐCĐ chiều ngày 26/11/2021 cho biết: HAGL từ đầu năm tới nay và đặc biệt quý 4 này, thì nửa đầu quý xuất được 12.000 con heo, gồm 9.000 con trong tháng 10 và 3.000 con cho tháng 11. Giá xuất 35.000-49.000 đồng/kg, bình quân là 43.000 đồng/kg vì có lúc giá thấp rồi lại hồi lại.

Đúng là với HAGL heo là một ngành mới, nhưng nói đến chăn nuôi heo quan trọng phải nằm ở vùng cách ly tuyệt đối được, cho nên vị trí chăn nuôi là rất quan trọng và yếu tố này HAGL đang có lợi thế rất tốt.

Và một sự trùng hợp ngẫu nhiên, HAGL hiện đang làm chuối, chúng ta làm ra 100% thì xuất được 50% thôi, còn lại có thể tái sử dụng cho chăn nuôi. Theo nghiên cứu của một số chuyên gia chăn nuôi thì chuối có thành phần rất tốt cho con heo. Hiện, HAGL đang dùng bột chuối thay bắp, cám gạo. Do đó, chỉ nhập đậu nành và giá thức ăn của HAGL thấp hơn nhiều so với thị trường.

Tổng chi phí hiệ 36.000 đồng/kg, và lúc giá 35.000 đồng/kg thì HAGL có lỗ, và cả thị trường đều lỗ. Tuy nhiên, về sau giá tăng HAGL tăng xuất thì giá bán bình quân là 43.000 đồng/kg, HAGL không bị lỗ khi nuôi heo.

Gia nhập từ năm 2020, mảng nuôi heo sau 1 năm nhanh chóng trở thành nguồn thu chính của doanh nghiệp khi đóng góp đến 190 tỷ đồng doanh thu – ngang ngửa con số từ mảng chủ lực hiện nay là cây ăn trái. Thậm chí, biên lãi cao khiến heo thu lợi gộp hơn 94 tỷ đồng – gấp đôi lợi nhuận từ cây ăn trái. Sang quý 3, heo tiếp tục đem về cho HAGL gần 183 tỷ đồng doanh thu.

Tháng 11/2021 có lời 17 tỷ đồng riêng mảng heo.

"Hiện thức ăn chiếm 65% con heo, thì HAGL chủ động được đến 40%. Nên nói về chuyện nuôi heo lỗ là không có", bầu Đức nói.

Năm 2021, HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.055 tỷ đồng, giảm 35% so với kết quả năm ngoái. Trong đó, bên cạnh mảng trái cây, Công ty cũng sẽ đưa mảng chăn nuôi heo là một trong hai mảng chiến lược.

Trong đó tại ngành chăn nuôi, HAGL dự định đến cuối năm sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

"Kế hoạch đặt ra là vậy, nhưng báo cáo với cổ đông tôi không dừng lại ở đó. Với những lợi thế đang có, HAGL sẽ làm mạnh hơn. Ban đầu chúng tôi làm heo rất thận trọng, nhưng khi phát hiện ra lợi thế là chuồng trại, địa điểm và chuối thì chúng tôi sẽ làm mạnh", bầu Đức nói.

Tại đây, bầu Đức cũng không quên gửi lời cảm ơn ông Trần Bá Dương, nếu không cứu cánh và hỗ trợ tái cấu trúc khoản nợ khủng kia thì HAGL sẽ rất khó khăn. "Tôi rất tự tin ngày hôm nay. Năm 2022 tôi tin những gì tôi chọn hôm nay là đúng hướng. Chuối đang tốt, giá đang lên. Và heo thì năm sau giá cũng sẽ lên, HAGL sẽ có kết quả kinh doanh rất tốt", bầu Đức nói.

Theo Tri Túc

Cùng chuyên mục
XEM