Báo Nhật: Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên dạy tiếng Nhật ở tiểu học

21/09/2016 16:30 PM | Xã hội

Trong tháng này, khoảng 5 trường tiểu học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tiếng Nhật vào chương trình giáo dục.

Những ngôi trường này dự kiến sẽ bắt đầu dạy tiếng Nhật từ lớp 3 và mô hình này có khả năng sẽ được nhân rộng tại nhiều trường tiểu học khác.

Hệ thống giáo dục của Việt Nam bao gồm 5 lớp tiểu học, 4 lớp trung học và 3 lớp cấp 3. Trước đó, tiếng Nhật đã được giới thiệu tại một số trường trung học và cấp 3.

“Em bắt đầu thấy hứng thú với tiếng Nhật sau khi đọc serie truyện tranh ‘Inazuma Eleven’”, một học sinh tiểu học Chu Văn An-Hà Nội nói.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia đầu tiên đưa tiếng Nhật vào chương trình học chính thức tại cấp tiểu học ở Đông Nam Á. Đây là kết quả của chương trình hợp tác Việt- Nhật khi phía Nhật Bản đồng ý giúp Việt Nam hoàn thiện giáo trình cũng như đào tạo giáo viên.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM