Kinh tế Nhật sẽ sụp đổ vì người dân không chịu quan hệ tình dục?

21/09/2016 10:17 AM | Sống

Mới đây, chính phủ Nhật công bố, trong nhóm hàng chục triệu thanh niên Nhật độ tuổi từ 18 đến 34, có đến 42% đàn ông và 44,2% phụ nữ chưa bao giờ quan hệ tình dục.

Trong khi một số người cho biết họ sẽ vẫn giữ cách sống như vậy nhưng các nhà điều tra xã hội học vẫn còn cảm thấy vui vì tỷ lệ muốn thay đổi lối sống của mình vẫn khá cao, 85,7% đối nam và 89,3% đối với nữ, tất nhiên thay đổi không thể đến một sớm một chiều nhưng ít nhất họ vẫn còn có ý định, tức là vẫn còn có niềm hy vọng.

Việc người Nhật không chịu quan hệ tình dục và có các mối quan hệ yêu đương được cho là nguyên nhân của rất nhiều các vấn đề xã hội và kinh tế đang diễn ra tại nước này.

Tỷ lệ sinh tại Nhật hiện đang thấp nhất thế giới, dân số đang già đi với tốc độ nhanh chóng. Hiện nước Nhật có khoảng 34,6 triệu người trên 65 tuổi.

Chính phủ Nhật đã đưa ra nhiều tuyên bố và ban hành nhiều chính sách để giúp tăng được tỷ lệ sinh trong dân chúng, tuy nhiên các chính sách trên hiện không có mấy tác dụng bởi đã nhiều năm mà tỷ lệ sinh vẫn không thể tăng được.

Nguyên nhân của tình trạng người trẻ không thích vướng vào các mối quan hệ yêu đương và quan hệ tình dục, theo giáo sư tại đại học Kyoto, ông Nancy Snow, bắt nguồn từ việc cấu trúc xã hội và kinh tế Nhật đang thay đổi.

Thời kỳ kinh tế Nhật phát triển hoàng kim vào thập niên 1980, đàn ông kiếm được rất nhiều tiền, họ cảm thấy họ được làm đàn ông đúng nghĩa trong một xã hội Nhật khi đó vẫn rất trọng đàn ông. Thế nhưng đến hiện nay, thu nhập trung bình của đàn ông Nhật chỉ bằng 1/3 so với thời kỳ kinh tế Nhật tăng trưởng bùng nổ đó, nhiều người đàn ông cảm thấy hoàn toàn không vui khi họ không thể làm trụ cột gia đình đúng nghĩa theo quan niệm truyền thống Nhật.

Cùng lúc đó, từ thập niên 1990 và đặc biệt từ đầu năm 2000 cho đến nay, phụ nữ Nhật đang vươn đến những vị trí cao hơn, họ ra nước ngoài nhiều hơn và học cao hơn nữa. Những nam thanh niên Nhật trẻ tuổi vốn đã quen với những bà mẹ yếu đuối chỉ biết khép nép trước chồng cảm thấy sợ hãi trước thế hệ phụ nữ mới xung quanh mình.

Cùng lúc đó, sự tự tin của phụ nữ Nhật tăng lên khi họ kiếm được nhiều tiền hơn, có công việc tốt hơn khiến họ càng khắt khe hơn trong lựa chọn bạn đời. Họ bỗng nhiên tự đặt câu hỏi: Họ đang có cuộc sống rất hưởng thụ, thoải mái tiêu đồng tiền mình kiếm ra, đi du lịch, xài hàng hiệu, vậy tại sao họ phải hy sinh tất cả những niềm hạnh phúc đó chỉ để sống cuộc sống của bà nội trợ giống như mẹ hay bà của họ đã từng sống?

Cảm thấy thất bại và buồn chán với cuộc sống thực tại, yếu đuối trong quan hệ với nữ giới, nhiều nam giới Nhật tìm đến với thế giới anime, họ đắm chìm trong thế giới giải trí ảo thay cho những mối quan hệ yêu đương thông thường và tình dục.

Đã có không ít các tổ chức xã hội cố gắng để giúp đỡ người trẻ Nhật. Ví như White Hands, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Tokyo. Tổ chức này mở các lớp học vẽ tranh khỏa thân, nhiều người đàn ông trung niên sẽ cùng vẽ mẫu khỏa thân. Kết quả các nghiên cứu cho thấy việc được tiếp xúc nhiều hơn với phụ nữ sẽ giúp đàn ông cảm thấy tự tin hơn.

Trong bối cảnh dân số Nhật đang già đi nhanh chóng, theo phân tích của không ít chuyên gia xã hội học, nên có quan niệm khác đi về việc độ tuổi kết hôn ở mức nào là phù hợp. Họ nhấn mạnh trước đây khi con người chỉ sống đến 70-80 tuổi, độ tuổi yêu và kết hôn từ 20 đến 30 là hợp lý.

Thế nhưng ngày nay khi mà người Nhật đa phần sống đến trên 80 tuổi, thể chất ngày một tốt hơn, đã đến lúc chúng ta nên nghĩ rằng độ tuổi yêu và kết hôn của nam nữ thanh niên giờ nên là từ 30 - 40 tuổi. Khoảng thời gian trước đó là hoàn toàn phù hợp để xây dựng cho mình nền tảng tài chính vững vàng và trải nghiệm cuộc sống.

Người Nhật trước khi kết hôn không thích quan hệ tình dục, vậy sau đó thì sao? Theo kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Dân số và Xã hội Nhật, ở thời điểm cuối năm 2014, có đến 50% những người đã kết hôn ở Nhật không hứng thú với tình dục. Họ cảm thấy tình dục là thứ gì đó quá mệt mỏi và họ muốn theo đuổi nhiều thú vui khác của bản thân hơn.

Theo giám đốc bộ phận nghiên cứu về dân số và di trú tại Viện nghiên cứu chiến lược Nga, ông Ivan Beloborodov, nước Nhật sẽ phải đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày một tồi tệ hơn bởi chính những người không chịu quan hệ tình dục này. Khi người Nhật không hứng thú với quan hệ tình dục, cuộc khủng hoảng dân số hiện tại sẽ ngày một tồi tệ hơn.

Sau đó dẫn đến khủng hoảng thiếu nhân lực, khủng hoảng thiếu nguồn thu thuế trong khi vẫn phải duy trì hệ thống hưu trí tiêu tốn nguồn lực tài chính khổng lồ, cuối cùng, khủng hoảng kinh tế tồi tệ hơn sẽ đến.

Người Nhật sẽ ngày càng phải cố gắng sản xuất ra nhiều robot hơn bởi họ thiếu người làm, nhưng không phải việc gì robot cũng có thể đảm đương được, vì vậy khủng hoảng thiếu nhân lực sẽ kéo đến khủng hoảng tồi tệ trong nhiều lĩnh vực khác.

Nếu người Nhật không tạo ra được môi trường làm việc đủ tốt, đủ thân thiện để thu hút được nhiều nhân lực nước ngoài bù đắp cho nhân lực thiếu hụt trong nước, việc nước Nhật cứ tụt dần trong các bảng xếp hạng kinh tế và cạnh tranh toàn cầu sẽ trở thành điều khó tránh khỏi.

Ngọc Thanh

Cùng chuyên mục
XEM