"Bà trùm" đông y bán thuốc "quen mặt" trên YouTube tiết lộ: Đã dừng quảng cáo, lợi nhuận quảng cáo lên tới 100 triệu/tháng

26/04/2022 10:10 AM | Sống

Vì hình ảnh, thông tin cá nhân bị lộ trên MXH, bà H. không muốn tiếp tục "nổi tiếng" để tránh những phiền toái không đáng có.

Bấy lâu nay, nhiều quảng cáo thuốc đông y trên YouTube gây cảm giác khó chịu cho người xem, thậm chí khiến khán giả mang những ác cảm về sự thật của những bài thuốc gia truyền đang rao giảng đều đặn. Cái tên "Nhà thuốc gia truyền T.T.B.H." chắc hẳn là một trong số những gương mặt quen thuộc.

Tuy nhiên, khác với những "thần y" tự xưng, bà T.T.B.H. là Nguyên Chủ tịch Hội Đông y xã Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội). Với chuyên môn và vị trí của mình, bà H. đã từng nhận nhiều lời mời quảng cáo của nhiều đơn vị bán thuốc. 

Thu nhập cao nhất bà từng đạt được là 100 triệu đồng/tháng còn trung bình các tháng khác dao động từ 40-70 triệu đồng. Lợi nhuận được chia cho các đơn vị quảng cáo khá cao, cụ thể, với mỗi đơn hàng, người bán thuốc nhận 60%, đơn vị quảng cáo thu 40%.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, bà cho hay: "Để nhanh chóng bán được hàng và tạo niềm tin với khách hàng, các đơn vị quảng cáo thường đưa ra những câu cam kết như "Một liệu trình khỏi ngay"; nhưng thực tế nếu thuốc tốt cũng phải uống 3-4 tháng mới có hiệu quả. Người bệnh uống một tháng không khỏi sẽ cảm thấy bị lừa. Chưa kể có trường hợp quảng cáo láo, bán thuốc không đảm bảo chất lượng thì khách hàng không khỏi bệnh".

Bà trùm đông y bán thuốc quen mặt trên YouTube tiết lộ: Đã dừng quảng cáo, lợi nhuận quảng cáo lên tới 100 triệu/tháng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bà H. đã dừng nhận lời mời hợp tác và chỉ bán thuốc tại nhà. Hiện nay, bà cũng đã ngoài 75 tuổi nên không làm nhiều, bàn giao cho con cháu. Vì số điện thoại của mình bị công khai nên không ít lần, bà phải nhận những cuộc điện thoại phiền toái lúc nửa đêm hay giữa trưa. Hơn nữa, nhiều "kẻ xấu" lợi dụng hình ảnh, thông tin của bà để kiếm tiền "khủng" trên mạng. Vì thế, uy tín của bà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Không chỉ có vậy, người trong thôn cũng lợi dụng tên tuổi bà để kiếm tiền. Người giả mạo sẽ nói với những vị khách tìm đến địa chỉ "giả" để mua hàng rằng bà H. không có nhà, sau đó tự ý kê đơn, bán thuốc. Thậm chí, trong làng có tới 4 nhà để biển tên Lương y T.T.B.H..

Theo bà H., những người làm thuốc chân chính trong làng đều làm thuốc thực tế, không lừa đảo. Còn thành phần lừa đảo, trục lợi xuất phát từ các đơn vị quảng cáo mạo danh để hoạt động.

Ảnh: Dân trí, Thể thao & Văn hóa.

Ngọc Quế

Cùng chuyên mục
XEM