Ba thanh niên thuê ô tô riêng đi trộm cắp liên tỉnh

07/02/2020 10:02 AM | Xã hội

Nhóm thanh niên liên tục di chuyển tới các tỉnh thành khác nhau để thực hiện việc trộm cắp, tổng giá trị tài sản mà nhóm này trộm cắp được trên 500 triệu đồng.

Ngày 6/2, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ba người chuyên thực hiện những vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Ba thanh niên bị khởi tố gồm: Nguyễn Đình Hoàng Anh (29 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), Phan Thanh Hà (27 tuổi, trú tại xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Anh Công (23 tuổi, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Theo đó, đêm 22/8/2019, Nguyễn Đình Hoàng Anh cầm đầu nhóm này đột nhập lấy trộm 20 dàn máy vi tính tại Trường THPT Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn.

Sau bốn tháng tích cực điều tra, đội 3 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ được hung thủ gây án chính là nhóm trên.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện thêm bốn vụ trộm cắp khác do nhóm này gây ra ở thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), hai vụ ở tỉnh Gia Lai và một vụ ở tỉnh Bình Dương, với tổng giá trị tài sản trộm cắp trên 500 triệu đồng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, tất cả số tài sản sau khi trộm cắp đều được đưa ra tỉnh khác để tiêu thụ.

Ngoài ra, Nguyễn Đình Hoàng Anh còn thuê sẵn cho mình một chiếc xe ô tô với giá 17 triệu đồng một tháng để có phương tiện đi trộm cắp và chở tài sản.

Khám xét nhà ở, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ nhiều kìm cộng lực, xà beng, các dụng cụ phá khóa cửa, một khẩu súng, hai viên đạn chì cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển giao vụ việc cho Công an huyện Buôn Đôn để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Bình Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM