Apple mạnh tay loại bỏ 25.000 ứng dụng trên App Store Trung Quốc

21/08/2018 09:09 AM | Công nghệ

Mới đây Apple đã mạnh tay loại bỏ những ứng dụng phi pháp trên App Store Trung Quốc.

CCTV thông báo rằng Apple đã gỡ bỏ rất nhiều ứng dụng phi pháp trên App Store Trung Quốc. Đây là một bước trong kế hoạch lớn của Apple nhằm gỡ bỏ các ứng dụng phi pháp trên App Store một cách triệt để nhất. Các ứng dụng bị gỡ đa phần là các App liên quan đến hoạt động cờ bạc, bán vé xổ số giả... Tổng cộng có tới 25.000 App đã bị gỡ bỏ, chiếm tới 1,4% tổng số ứng dụng đang có trên App Store của Trung Quốc. .

"Các ứng dụng cờ bạc là bất hợp pháp và không được cho phép xuất hiện trên App Store Trung Quốc." Đại diện Apple cho biết. "Chúng tôi đã gỡ bỏ rất nhiều ứng dụng và các nhà phát triển cố tình phát tán ứng dụng cờ bạc trên App Store. Hiện tại chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm và ngăn chặn các ứng dụng kiểu này trên App Store."

Tuy nhiên, trang The Global Times lại đưa ra thông tin khác, cho rằng Apple mới chỉ gỡ bỏ 2000 ứng dụng liên quan đến cờ bạc và 500 ứng dụng xổ số trái phép chứ không phải 25000 ứng dụng như CCTV đã đưa tin.

Dù vậy nhưng đây vẫn được coi là một biện pháp mạnh tay của Apple sau khi công ty này bị các phương tiện truyền thông của Trung Quốc chỉ trích khá nhiều do không quản lý được các ứng dụng phi pháp trên nền tảng của mình.

Các chỉ trích càng trở nên nóng hơn hơn khi tình hình cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng, gây ảnh hưởng tới doanh thu của Apple tại thị trường Trung Quốc. Và điều này đã buộc Apple phải hành động một cách quyết liệt hơn với chiến dịch gỡ bỏ 25000 ứng dụng trên quy mô vô cùng lớn này.

Thế Anh

Cùng chuyên mục
XEM