APEC thúc đẩy phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19

20/08/2022 19:51 PM | Xã hội

Thống kê cho thấy, chỉ trong hai năm 2020-2021, đại dịch COVID-19 đã làm mất hơn 62 triệu việc làm liên quan đến lĩnh vực du lịch.

Tập trung vào chiến lược tiếp cận toàn diện, để quảng bá, phục hồi và phát triển du lịch, với thông điệp thể hiện qua tên gọi của chủ đề chính là "Du lịch tái tạo", Hội nghị Bộ trưởng Du lịch lần thứ 11, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của trên 300 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Việt Nam.

Các thành viên APEC chia sẻ những chiến lược trọng tâm có thể áp dụng để thúc đẩy phục hồi ngành du lịch lữ hành sau đại dịch COVID-19, cũng như vai trò của du lịch trong việc nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân các nền kinh tế APEC, du lịch tái tạo và tương lai của du lịch APEC.

Việt Nam đã kêu gọi các thành viên APEC hỗ trợ nhau quảng bá chính sách mở cửa du lịch quốc tế và khuyến khích công dân đi lại tới các nền kinh tế đã mở cửa biên giới cho hoạt động du lịch. Đồng thời cho biết, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế và nội địa từ ngày 15/3 và đang thực hiện chiến dịch xúc tiến "Sống trọn vẹn ở Việt Nam" hướng tới khách du lịch nước ngoài.

Thống kê cho thấy, chỉ trong hai năm 2020-2021, đại dịch COVID-19 đã làm mất hơn 62 triệu việc làm liên quan lĩnh vực du lịch trên toàn cầu. Tỷ trọng du lịch trong tổng sản phẩm nội địa toàn cầu đã giảm mạnh, chỉ còn 5,3% trong năm 2020 và trong năm ngoái là 6,1%.

Cách ăn sáng khiến não bị lão hoá nhanh mà nhiều người mắc phải

Ban Thời sự

Cùng chuyên mục
XEM