[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối 'siêu dự án' 93.000 tỷ với nội thành

28/11/2021 11:10 AM | Kinh doanh

Khi thông xe, đường Võ Nguyên Giáp là con đường hiện đại nhất thủ đô. 2 bên tuyến đường này sẽ xây dựng Thành phố Thông minh với tháp Phương Trạch cao 108 tầng.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 1.

Đường Võ Nguyên Giáp dài 10,5 km nối cầu Nhật Tân với sân bay Nội Bài, đi qua địa phận 2 huyện Đông Anh và Sóc Sơn. Con đường được đầu tư 6.700 tỷ đồng, thông xe vào tháng 1/2015.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 2.

Đây là con đường huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với sân bay. Nó cũng là một phần của con đường xuyên Á.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 3.

Đường Võ Nguyên Giáp rộng từ 70-100 m với 6 làn đường dành cho ô tô với vận tốc 80 -90 km/h. 2 đường gom dành cho xe máy, xe thô sơ với vận tốc 40 km/h.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 4.

Tuyến đường có hệ thống cây xanh nhiều tầng ở giải phân cách giữa với hàng nghìn cây chà là, 2.500 cây long não, hơn 1.000 cây hoa ban cùng nhiều loại cây khác.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 5.

Sau 6 năm chăm bón, hệ thống cây xanh phát triển tốt và đã khép tán, mang lại cảm giác dễ chịu, xanh mát.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 6.

Đường Võ Nguyên Giáp có vỉa hè rộng với 2 hàng cây long não cao từ 4-5 m.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 7.

Các đường gom được trồng keo với mật độ dày đặc, tạo nên một "bức tường" ngăn khói bụi và tiếng ồn và cho khu vực xung quanh.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 8.

Hoa giấy được trồng ở dải phân cách và 2 bên các cây cầu suốt dọc tuyến đường. Đây là loại cây dễ trồng, tốn ít công chăm sóc và hoa nở trong thời gian dài.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 9.

Tuyến đường có hệ thống chiếu sáng hiện đại, tạo nên cảnh lung linh, đẹp mắt về đêm.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 10.

Nhiều dự án được phát triển sau khi tuyến đường 6.700 tỷ hoàn thành. Ở ngay chân cầu Nhật tân là dự án chung cư Intracom Riverside.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 11.

Đáng kể nhất là "siêu dự án" Thành phố thông minh (Smart city Đông Anh) rộng 272 ha nằm trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ, thị trấn Đông Anh. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 93.000 tỷ đồng được khởi công từ tháng 10/2019. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ là khu văn phòng, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, tài chính với điểm nhấn là tháp Phương Trạch cao 108 tầng. Tuy vậy, sau 2 năm, hoạt động xây dựng vẫn chưa diễn ra.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 12.

Một dự án lớn khác là công viên Kim Quy do Sungoup làm chủ đầu tư. Dự án được phát triển trên quỹ đất 100 ha với tổng vốn đầu tư 4.600 tỷ đồng. Hiện dự án đã được quây tôn xung quanh nhưng bên trong vẫn chưa xây dựng.

[ẢNH] Tuyến đường 6.700 tỷ hiện đại nhất Thủ đô, nối siêu dự án 93.000 tỷ với nội thành - Ảnh 13.

Nếu các dự án lớn được hoàn thành, bộ mặt 2 bên đường Võ Nguyên Giáp sẽ hoàn toàn thay đổi. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm mới của huyện Đông Anh và là khu vực phát triển ở phía bắc Hà Nội.

Theo Song Hùng

Cùng chuyên mục
XEM