AirAsia được cứu!

13/10/2020 16:36 PM | Kinh doanh

Hãng bay giá rẻ của Malaysia là AirAsia vừa nhận được khoản vay lớn từ chính phủ.

Theo nguồn tin của tờ Nikkei, chính phủ Malaysia vừa chấp thuận khoản vay 1 tỷ ringgit dành cho hãng hàng không giá rẻ đang gặp khó khăn AirAsia.

Khoản vay này sẽ được phát hành bởi một nhóm ngân hàng địa phương dưới chủ trương của chính phủ nhằm giúp các công ty đối phó với đại dịch. 80% khoản vay sẽ được bảo đảm bởi bộ tài chính Malaysia, theo nguồn tin của Nikkei.

"1 tỷ ringgit là khoản tiền cực kỳ quan trọng với AirAsia, họ có thể sử dụng để trả những khoản vay ngắn hạn và bổ sung cho dòng vốn lưu động", một nguồn tin cho biết. Việc giải ngân dự kiến sẽ tiến hành trong tháng tới.

AirAsia cũng đang lên kế hoạch thực hiện thêm các đợt cắt giảm việc làm trong tháng tới.

Giống như nhiều hãng hàng không trên khắp thế giới, AirAsia đã gặp rắc rối lớn vì Covid-19 – thứ đã khiến nhu cầu du lịch ngưng trệ gần như hoàn toàn. Tập đoàn này được kiểm soát bởi CEO Tony Fernandes đã phải cắt giảm hơn 10% lượng việc làm và lên kế hoạch giảm đội bay để giảm chi phí.

Trong bài phỏng vấn tới tờ Nikkei vào tháng 6, CEO Fernandes tiết lộ rằng hãng hàng không này cần huy động 2 tỷ ringget trong vòng 6 tháng tới để có thể ở vào vị thế "rất ổn thỏa". "Với mức 1 tỷ ringget, chúng tôi cũng đã khá thoải mái rồi. Tuy nhiên nếu có thể huy động 2 tỷ ringget, chúng tôi có thể vào vị thế cực kỳ thoải mái".

Nguồn tin nói rằng Chính phủ ban đầu muốn cung cấp khoản vay 500 triệu ringgit nhưng sau đó đã nhượng bộ và chấp thuận yêu cầu 1 tỷ ringgit.

Fernandes không phản hồi câu hỏi từ Nikkei. AirAsia nói rằng họ không có gì để thông báo vào lúc này và từ chối đưa ra bình luận.

Cổ phiếu AirAsia đã tăng mạnh trong phiên giao dịch buổi sáng hôm thứ 3.

Truyền thông địa phương nói rằng ông Fernandes vào thứ 6 nói rằng hãng hàng không này đã cắt giảm 2.400 người kể từ khi biên giới Malaysia bị đóng. Trước đại dịch, tổng lực lượng lao động của hãng là 20.000 người.

Nguồn tin cho biết vòng cắt giảm nhân sự tiếp theo có thể liên quan tới 400 nhân viên. "Đợt cắt giảm gần nhất gồm các phi công và tiếp viên. Lần này sẽ gồm tất cả các bộ phận".

Vào thứ 5, Reuters nói rằng CEO Fernandes muốn đưa một vài máy bay của AirAsia cho các đơn vị cho thuê. Hãng cũng đã thảo luận với Airbus để giảm những đơn đặt hàng còn tồn tại với những dòng máy bay thân rộng A320 và A321 cũng như dòng A330.

Fernandes muốn giảm đội bay xuống còn 180 máy bay vào cuối năm 2021 so với mức 245 hiện tại.

Trong 6 tháng đầu năm, AirAsia báo cáo thua lỗ 1,8 tỷ ringgit so với mức lãi 111,78 triệu ringgit cùng giai đoạn năm 2019. Doanh thu cũng giảm hơn một nửa xuống còn 2,43 tỷ ringgit từ mức 5,65 tỷ ringgit trước đó.

Thứ 2 vừa qua, hãng này cũng thông báo việc xóa sổ AirAsia Nhật Bản sau 3 năm hoạt động.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM