Ai sẽ được thừa kế khối tài sản 500 triệu USD của Nữ hoàng Anh sau khi bà qua đời?

09/09/2022 17:14 PM | Xã hội

Tài sản của hoàng gia Anh khá phức tạp và người thừa kế, Thái tử Charles không thể nhận trực tiếp hết mọi thứ từ Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo tờ Fortune, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời ngày 8/9 tại lâu đài Balmoral Castle-Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Ngoài những di sản khác, Nữ hoàng Elizabeth còn để lại khối tài sản cá nhân thừa kế trị giá hơn 500 triệu USD và Thái tử Charles, người thừa kế ngai vàng, sẽ nắm giữ khối tài sản này.

Tuy nhiên điều mà mọi người không biết là khối tài sản cá nhân thừa kế này khá phức tạp. Phần lớn số tài sản này dù thuộc về Nữ hoàng Elizabeth trên danh nghĩa nhưng thực tế lại thuộc quyền sở hữu của Hội đồng hoàng gia (Royal Firm), vốn là đế chế kinh doanh trị giá 28 tỷ USD mà các thành viên như Vua George VI hay Thái tử Philip từng ví von là "doanh nghiệp gia đình".

Nữ hoàng Elizabeth để lại khối tài sản thừa kế 500 triệu USD, điều gì sẽ xảy ra với chúng? - Ảnh 1.

Nữ hoàng Elizabeth II cùng Thái tử Charles

Bởi vậy, việc thừa kế khối tài sản của Nữ hoàng Elizabeth cũng trở nên phức tạp hơn mọi người tưởng. Dưới đây, chúng ta sẽ đi phân tích từng phần của khối tài sản này cũng như điều gì sẽ xảy ra với chúng.

Lương của Nữ hoàng

Theo quy định, Nữ hoàng Elizabeth II được trả "lương" từ tiền thuế của nhân dân thông qua một quỹ trợ cấp (Sovereign Grant) trích từ ngân sách. Quỹ này vốn được lập ra để trả lương hàng năm cho các thành viên gia đình hoàng gia Anh.

Việc trả lương này bắt nguồn từ thỏa thuận được ký bởi Vua George III, qua đó ông đã từ bỏ hoàn toàn thu nhập từ các đặc quyền phong kiến (giấy phép, thuế...) để chấp nhận một khoản trợ cấp cố định hàng năm từ Nghị viện. Khoản trợ cấp này sẽ kéo dài với mọi thế hệ con cháu trong hoàng gia sau này.

Quy định này ban đầu được gọi là "Civil List" rồi được đổi tên thành "Sovereign Grant" năm 2012.

Theo công bố năm 2021-2022, tổng số tiền tài trợ này được phê duyệt vào khoảng hơn 86 triệu Bảng mỗi năm. Chúng được dùng để chi trả cho các khoản như những chuyến viếng thăm chính thức, bảo trì cung điện hay mọi chi phí duy trì hoạt động của Cung điện Buckingham-nơi Nữ hoàng Elizabeth sinh sống.

Thế nhưng Nữ hoàng Elizabeth II không chỉ nhận lương cố định hàng năm mà còn có nhiều nguồn thu khác nữa.

Tài sản cá nhân

Tờ Business Insider cho biết Nữ hoàng Anh có khối tài sản cá nhân hơn 500 triệu USD, phần lớn là nhờ những khoản đầu tư cá nhân, bộ sưu tập nghệ thuật, trang sức cũng như những khối bất động sản mà bà nắm giữ, bao gồm biệt thự Sandringham House và lâu đài Balmoral Castle.

Ngoài ra, Nữ hoàng cũng được thửa hưởng khối tài sản thừa kế từ mẹ mình khi cụ qua đời vào năm 2002, bao gồm những khoản đầu tư cho tác phẩm nghệ thuật, bộ sưu tập tem, đồ sứ Trung Quốc, trang sức, ngựa giống và thậm chí là cả 1 bộ sưu tập trứng Faberge vô cùng giá trị. Rất nhiều bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng như Monet, Nash đều nằm trong này.

Nữ hoàng Elizabeth để lại khối tài sản thừa kế 500 triệu USD, điều gì sẽ xảy ra với chúng? - Ảnh 2.

Khi Nữ hoàng qua đời, phần lớn số tài sản này sẽ được chuyển giao cho người kế nhiệm là Thái tử Charles.

Điều đáng chú ý là có một điều khoản trong luật pháp miễn trừ Nữ hoàng khỏi việc thanh toán những khoản thuế kế thừa bất động sản từ mẹ mình và điều này cũng được áp dụng với Thái tử Charles. Cụ thể, những khoản kế thừa của hoàng gia sẽ được miễn trừ khỏi mức thuế 40% theo luật định thông thường.

Điều khoản này đã được Thủ tướng Anh John Major thông qua vào năm 1993 nhằm tránh gây xói mòn cho tài sản hoàng gia.

Tuy nhiên, Thái tử Charles vẫn sẽ không hưởng trực tiếp toàn bộ tài sản thừa kế mà chỉ nhận được những phần được Nữ hoàng Elizabeth II di chúc trực tiếp cho mình theo diện tài sản cá nhân.

Một số tài sản khác như khu bất động sản ở Scotland, thương hiệu Crown Estate, khu Duchy of Lancaster, Duchy of Cornwall, cung điện Buckingham và Kensington Palaces sẽ chỉ được thừa kế gián tiếp thông qua Hội đồng hoàng gia.

Đế chế 28 tỷ USD

Hội đồng Hoàng gia (Royal Firm, hay còn được gọi là Monarchy PLC) là một nhóm những thành viên danh giá, có tiếng tăm của gia tộc Windsor, vốn là gia tộc hoàng gia do Nữ hoàng đứng đầu. Hội đồng này quản lý một đế chế kinh doanh khổng lồ, mỗi năm bơm hàng trăm triệu Bảng Anh vào nền kinh tế thông qua các hoạt động du lịch và chương trình giải trí.

Ngoài bản thân Nữ hoàng Elizabeth II, 7 thành viên hoàng gia khác như Thái tử Charles và phu nhân Camilla (nữ công tước xứ Cornwall), Hoàng tử William và vợ Kate (nữ công tước xứ Cambridge), Công chúa Anne (con gái của nữ hoàng), Hoàng tử Edward và vợ Sophie (nữ bá tước xứ Wessex) cũng nằm trong Hội đồng này.

Nữ hoàng Elizabeth để lại khối tài sản thừa kế 500 triệu USD, điều gì sẽ xảy ra với chúng? - Ảnh 3.

Nữ hoàng Elizabeth II thời trẻ

Theo tạp chí Forbes, Hội đồng này nắm giữ gần 28 tỷ USD giá trị bất động sản tính đến năm 2021, tuy vậy chúng không được phép bán mà chỉ được dùng kinh doanh. Bao gồm:

-The Crown Estate: trị giá 19.5 tỷ USD

-Buckingham Palace: 4.9 tỷ USD

-The Duchy of Cornwall: 1.3 tỷ USD

-The Duchy of Lancaster: 748 triệu USD

-Kensington Palace: 630 triệu USD

-The Crown Estate of Scotland: 592 triệu USD

Mặc dù gia đình hoàng gia không hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động kinh doanh này do chúng chỉ nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế Anh, nhưng với việc quảng bá hình ảnh, gia tộc nhà Windsor có thể hưởng lợi từ hoạt động bán các thương hiệu có dán nhãn hoàng gia (Royal Warrant).

Quỹ Crown Estate

Quỹ này quản lý một loạt bất động sản và chứng khoán thuộc về hoàng gia Anh, vốn đang được nắm giữ bởi Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên đây không phải là tài sản cá nhân của Nữ hoàng mà được điều hành bởi một hội đồng bán độc lập.

Vào tháng 6/2022, Quỹ Crown Estate công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận ròng lên tới 312,7 triệu USD cho năm tài khóa 2021-2022, cao hơn 43 triệu USD so với năm tài khóa trước đó.

Một phần của quỹ trợ cấp Sovereign Grant cũng được trích từ lợi nhuận kinh doanh của Crown Estate và tỷ lệ được ấn định khoảng 15%. Tuy nhiên kể từ năm tài khóa 2017-2018, tỷ lệ này được nâng lên 25% để bảo trì, nâng cấp cho cung điện Burkingham-nơi Nữ hoàng sinh sống. Theo dự kiến tỷ lệ này sẽ hạ lại xuống 15% vào năm 2028.

The Privy Purse

Mặc dù quỹ Sovereign Grant tài trợ cho các chi phí như nhân viên, an ninh, công du hay bảo trì cung điện nhưng nếu Nữ hoàng và gia đình hoàng gia Anh muốn chi tiêu cá nhân thì họ phải sử dụng một khoản khác gọi là "Privy Purse".

Khoản tiền này đến từ những bất động sản và tài sản được gia đình hoàng gia đầu tư, nắm giữ từ thế kỷ thứ 14. Chúng được quản lý bởi quỹ đầu tư "Duchy of Lancaster" và được ghi nhận là nguồn thu cá nhân của Nữ hoàng.

Theo báo cáo công khai, tính đến cuối tháng 3/2022, quỹ "Duchy of Lancaster" đang quản lý 652,8 triệu USD tài sản ròng, đem lại thặng dư ròng 24 triệu USD. Dù Nữ hoàng không được đụng đến khoản tài sản 652,8 triệu USD nhưng khoản thặng dư ròng lại được chuyển vào thu nhập riêng của bà.

Tuy vậy, khoản thặng dư này sẽ bị đánh thuế và được Hoàng gia Anh sử dụng để trang trải những chi phí mà Quỹ Sovereign Grant không chi trả.

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM