3,5 triệu bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của TQ không đạt tiêu chuẩn, nước Anh muốn đòi lại tiền

07/04/2020 20:20 PM | Xã hội

Giáo sư John Newton cho biết, không bộ kit nào trong số 3,5 triệu bộ kit của Trung Quốc đạt tiêu chuẩn y tế tại Anh.

Cuối tháng trước, Giáo sư Sharon Peacock, Giám đốc phụ trách bệnh truyền nhiễm quốc gia thuộc Cơ quan Y tế Công cộng nước Anh (PHE) đã thông báo với các Bộ trưởng trong nội các Anh rằng, bộ xét nghiệm tại nhà có kết quả trong 15 phút có thể sẵn sàng sử dụng trong vòng vài ngày tới.

Tuy nhiên mới đây, Giáo sư John Newton, Giám đốc Cải thiện Sức khỏe tại PHE đã thừa nhận, toàn bộ 3,5 triệu bộ kit xét nghiệm kháng thể nhập khẩu từ Trung Quốc không đạt chất lượng.

Ông này cho biết: “Các bộ kit xét nghiệm cho nhiều kết quả dương tính và âm tính giả. Không một bộ kit nào đạt tiêu chuẩn của Hội Quản lý Sản phẩm Dược và Y tế Anh (MHRA). Bộ kit xét nghiệm không phù hợp triển khai quy mô lớn vì nó sẽ không phát hiện kháng thể ở những người mới nhiễm bệnh”.

Xét nghiệm kháng thể, một loại xét nghiệm mà Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi là “con bài chiến lược”, đóng vai trò rất quan trọng để chính phủ Anh quyết định có thể dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đang triển khai hay không.

Ông Newton cho biết, ông rất tin tưởng các đối tác thương mại sẵn lòng hợp tác với các nhà khoa học để nâng cao chất lượng của các bộ kit xét nghiệm. Trong khi đó, Chủ tịch của Viện Khoa học Y sinh Anh (IBMS) bày tỏ sự lo ngại rằng, các phòng thí nghiệm tại Anh đang không được trang bị đủ các loại trang thiết bị thiết yếu để tiến hành xét nghiệm virus corona cho 100.000 người dân/ngày từ nay cho tới cuối tháng như cam kết của chính phủ.

Trong buổi họp báo tại Văn phòng Thủ tướng Anh hôm qua, Giáo sư Chris Whitty nói rằng, ông không thấy “ngạc nhiên” khi chất lượng các bộ kit xét nghiệm không đạt tiêu chuẩn vì nước Anh mới tiến hành xét nghiệm ở “giai đoạn ban đầu”. Ông Whitty cho rằng, xét nghiệm kháng thể sẽ có hiệu quả hơn nếu sử dụng ở giai đoạn cuối khi kháng thể có đủ thời gian để phát triển trong cơ thể người bệnh và dễ bị phát hiện hơn. Quan trọng hơn, các xét nghiệm này nên được tiến hành ở phòng thí nghiệm của chính phủ chứ không phải ở nhà dân.

Được biết, chính phủ Anh đã chi hàng triệu bảng để đặt mua 3, 5 triệu bộ kit xét nghiệm từ hai hãng dược của Trung Quốc là Wondfo và AllTest. Theo lý thuyết, sản phẩm của hai hãng này đều đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh, đã lên tiếng cảnh báo về việc sử dụng các bộ kit xét nghiệm không đạt tiêu chuẩn có thể gây ra hiểm họa khó lường, vì người dân lầm tưởng mình có đủ kháng thể chống lại virus corona. Văn phòng Thủ tướng Anh cũng tuyên bố sẽ yêu cầu hai nhà sản xuất hoàn tiền cho các sản phẩm bị lỗi nếu tiếp tục không đạt tiêu chuẩn trong các lần xét nghiệm tiếp theo.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Anh cho biết: “Chúng tôi hiện đang làm việc với một số hãng dược sản xuất các bộ kit xét nghiệm này để đánh giá chất lượng sản phẩm”.

Tháng trước, chính phủ Tây Ban Nha đã thu hồi 58.000 bộ kit xét nghiệm nhanh virus corona do Trung Quốc sản xuất sau khi báo cáo cho thấy tỉ lệ xét nghiệm đúng chỉ ở mức 30%.

Theo Thu Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM